CLB Viettel có đủ sức đua vô địch với đội Hà Nội?

CLB Viettel vươn lên dẫn đầu nhóm A V.League 2020 trong bối cảnh nhiều đội bóng có dấu hiệu hụt hơi, còn CLB Hà Nội kém 2 điểm.

Giai đoạn cạnh tranh chức vô địch của nhóm 8 đội dẫn đầu V.League 2020 đã đi qua 2 vòng đấu. Tối đa 5 lượt nữa, nhà vô địch của mùa này sẽ được xác định và ở thời điểm từng điểm số đều quan trọng, thì Viettel và CLB Hà Nội đang băng về đích với 2 trận toàn thắng. Các đội bóng còn lại đều mất điểm dù chặng nước rút mới bắt đầu.

 CLB TP.HCM không còn sức mạnh của nhà á quân ở giai đoạn nước rút. Ảnh: Quang Thịnh

CLB TP.HCM không còn sức mạnh của nhà á quân ở giai đoạn nước rút. Ảnh: Quang Thịnh

Những ứng viên dần rơi rụng

Kết thúc 2 vòng đầu của giai đoạn tranh chấp ngôi vô địch, đương kim á quân TP.HCM tự loại mình khỏi cuộc chơi với 2 trận toàn thua và kém ngôi đầu 8 điểm. Hai ngoại binh được bổ sung ở kỳ chuyển nhượng giữa mùa không giúp HLV Chung Hae-seong khỏa lấp sự thiếu hụt khi Công Phượng phải nghỉ thi đấu dài hạn vì chấn thương.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc còn đau đầu với hàng thủ. Thẻ phạt, chấn thương và cả những vấn đề ngoài chuyên môn khiến hàng phòng ngự của đội bóng này trở nên mong manh. 5 trận đấu còn lại, thầy trò ông Chung phải gặp cả 5 đội đã đánh bại mình ở giai đoạn một. Nhìn cách đội chủ sân Thống nhất chơi bóng ở 2 trận đấu vừa qua, chúng ta có thể thấy CLB TP.HCM còn phải làm nhiều điều để thực sự trở thành thế lực tại V.League.

Đại diện khác của thành phố mang tên Bác, CLB Sài Gòn, như nhiều dự đoán trước đó, bắt đầu vào chuỗi trận khó khăn khi 6 đối thủ đều thuộc dạng "thứ dữ". Trận thua Bình Dương chỉ là bắt đầu cho chuỗi trận "lành ít dữ nhiều" của thầy trò HLV Vũ Tiến Thành. Nhìn lại cả hành trình, CLB Sài Gòn có đôi chút giống Hải Phòng ở mùa giải 2016: Lực lượng không quá nổi bật, có loạt trận kết quả tốt trước khi nhận thất bại và dần tụt lại phía sau.

CLB Quảng Ninh hay Bình Dương đều không thể hiện rõ tham vọng tranh chấp ngôi vương ở mùa này vì những vấn đề khác nhau. Họ vẫn là đội bóng khó chịu, nhưng sự quyết tâm và cả về lực lượng đều không thể bằng 2 đại diện thủ đô. Trong khi đó, HAGL hay Hà Tĩnh chưa bao giờ được đánh giá là ứng viên đua vô địch ở mùa này.

CLB Sài Gòn của HLV Vũ Tiến Thành không còn giữ ngôi đầu V.League 2020 sau vòng 2 giai đoạn 2. Ảnh: Việt Hùng.

Vị thế nhà đương kim vô địch

Từ đầu mùa giải, CLB Hà Nội liên tục đối mặt với những cuộc khủng hoảng lực lượng. Có thời điểm, HLV Chu Đình Nghiêm còn không đủ 5 người khỏe mạnh trên ghế dự bị. 7 vòng đầu tiên, Quang Hải cùng đồng đội nhận số thất bại bằng cả mùa trước. Vậy mà, đội bóng thủ đô vẫn vượt qua và đang dần chứng tỏ năng lực với vị trí thứ 3 cùng 26 điểm, chỉ kém đội dẫn đầu Viettel 2 điểm trong khi giải đấu còn tới 5 vòng.

Trong những thời điểm khó khăn nhất, CLB Hà Nội cho thấy họ xứng đáng là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Ở giai đoạn một, Viettel với đầy đủ binh hùng tướng mạnh vẫn không thể thắng CLB Hà Nội mất quá nửa đội hình chính vì chấn thương và thẻ phạt. Kể từ đó, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm chưa phải chịu thất bại nào. 3 trận thua là con số ấn tượng với thể thức và lịch thi đấu dày đặc hiện nay. Ấn tượng hơn nữa, xen kẽ những ngày thi đấu V.League, đội bóng của bầu Hiển còn kịp ẵm Cúp quốc gia.

Thậm chí, họ giành những chiến thắng quan trọng trước những đối thủ đang cạnh tranh trực tiếp cho ngôi vô địch. Trong 26 điểm CLB Hà Nội đã có, 12 điểm trước 2 đội TP.HCM và HAGL. Hai trong 3 đội đánh bại nhà đương kim vô địch ở giai đoạn một nằm ở nhóm 8 đội xếp trên và thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm lần lượt gặp CLB Sài Gòn và Quảng Ninh ở 2 vòng đấu cuối, thời điểm nhạy cảm cho cuộc đua vô địch. Đội bóng đất mỏ từng khiến CLB Hà Nội đánh rơi chức vô địch ở đúng vòng đấu cuối V.League 2017.

Sau những gì thầy trò ông Nghiêm thể hiện, có ý kiến CLB Hà Nội mùa giải 2020 yếu nhất lịch sử. Song, họ đã bảo vệ thành công chức vô địch Cúp Quốc gia, điều 13 năm qua chưa đội bóng nào làm được. Nửa đầu giai đoạn một, họ rơi xuống vị trí thứ 7, rồi trở lại nhóm 5 và tiến thẳng đến nhóm có huy chương với chuỗi trận bất bại.

Càng về cuối mùa, phong độ của Văn Quyết và đồng đội càng trở nên đáng sợ với những chiến thắng cách biệt. Nhìn cách CLB Hà Nội đè bẹp CLB TP.HCM rồi HAGL, người ta thấy đối thủ của họ gần như không có cửa thắng.

CLB Hà Nội đang lừng lững tiến bước trong cuộc đua tới ngôi vô địch mùa giải 2020. Ảnh: Quang Thịnh

CLB Viettel có đi vào vết xe đổ?

Ngay từ đầu mùa, Viettel đã được liệt kê vào danh sách cạnh tranh chức vô địch nhờ sự bổ sung hàng loạt hảo thủ. Chất lượng đội hình với những con người cũ vốn cũng thuộc hàng khá ở V.League. Họ bắt đầu mùa giải mới không ổn định và có thời điểm bị đặt dấu hỏi về chuyên môn.

Vượt qua tất cả, sau trận thắng CLB TP.HCM, đội bóng của HLV Trương Việt Hoàng đang chiếm ngôi đầu bảng với nhiều trận thắng nhất giải đấu (8 trận). Thời điểm này cách tiếp cận trận đấu bình tĩnh, chắc chắn và tung những miếng đánh quyết định của Viettel khiến bất cứ đối thủ nào cũng phải dè chừng. Họ không chỉ biết chờ đợi sơ hở của đối phương mà còn có thể chơi thứ bóng đá phối hợp, ban bật cự ly nhỏ đầy biến ảo và khiến đối phương phải phạm sai lầm. Dù vậy, Viettel có thực sự là đối trọng của CLB Hà Nội hay không thì còn phải chờ.

Năm 2016, họ tranh chấp với CLB Hải Phòng đến vòng cuối. Mùa giải trước, CLB TP.HCM nổi lên nhờ sự bạo chi và chuỗi thành tích ấn tượng hồi đầu mùa. Cả 2 chung kịch bản: Nhìn CLB Hà Nội nâng cao cúp vô địch sau vòng đấu cuối.

Sẽ không ngạc nhiên nếu Viettel trượt dài trong cuộc đua chỉ kéo dài 5 vòng đấu, như 2 trường hợp kể trên. HLV Trương Việt Hoàng có thể là nhà cầm quân kinh nghiệm ở V.League, nhưng đây mới là mùa bóng thứ 2 Tiến Dũng, Hoàng Đức chinh chiến ở đấu trường khắc nghiệt này.

Khoảng cách 2 điểm với CLB Hà Nội không đủ để thầy trò HLV Trương Việt Hoàng được "lỏng chân" trong những trận đấu còn lại. Chưa kể, hai đội còn trận đối đầu ngày 29/10. Một đội bóng non nớt về kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu ở đấu trường khắc nghiệt rất dễ dẫn tới những sai lầm mà cái giả phải trả đôi khi là thành tích của cả mùa giải.

Sau vòng 2 của giai đoạn 2 V.League 2020, Viettel đang vươn lên cùng CLB Hà Nội khi toàn thắng và tích lũy những điểm số quan trọng. Đội á quân TP.HCM cho thấy sự hụt hơi sau 2 trận toàn thua. Đội dẫn đầu khi giai đoạn một Sài Gòn cũng không còn giữ được lợi thế khi bị đẩy xuống vị trí thứ 2 và đối mặt nguy cơ tiếp tục tụt vị trí. Hai CLB này còn cuộc đối đầu ở vòng đấu sắp tới.

Trước mắt thầy trò ông Hoàng "Bộp" còn 3 trận đấu trên sân nhà cùng trận làm khách trước Hà Tĩnh đã sớm hoàn thành mục tiêu trụ hạng. Đó có thể là những cơ hội cho tích lũy điểm số cho cuộc đua đầy thử thách với đối thủ cùng thành phố.

CLB TP.HCM và Viettel cùng phản ứng trọng tài vì pha rút nhầm thẻ Tối 14/10, sau tình huống Hồ Khắc Ngọc bị đuổi nhầm ở cuối trận, cầu thủ đội Viettel và ban huấn luyện CLB TP.HCM phản ứng dữ dội với trọng tài chính Vũ Nguyên Vũ.

Đỗ Hải

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/clb-viettel-co-du-suc-dua-vo-dich-voi-doi-ha-noi-post1142381.html