CLB Văn nghệ mang tinh thần người lính 30/4 ở Tiên Yên

CLB Gia đình CCB huyện Tiên Yên được thành lập ngày 30/4/2004, gồm 22 thành viên đại diện cho 14 gia đình CCB trên địa bàn. Tất cả các thành viên trong CLB đều là những cán bộ, chiến sĩ từng tham gia trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước, trong đó có 4 người có mặt ở Sài Gòn ngày 30/4/1975 lịch sử. Báo Quảng Ninh điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Trao đổi với chúng tôi, bà Lương Thị Kim, Chủ nhiệm CLB Gia đình CCB huyện Tiên Yên, cho biết: “Năm nào, anh chị em chúng tôi cũng chuẩn bị nhiều chương trình để chào mừng ngày giải phóng miền Nam. Năm nay, do dịch bệnh nên mọi kế hoạch phải gác lại".

Tuy thế, trong CLB có hội viên Nguyễn Thị Loan đã cùng con cháu trong gia đình vận động nhiều tổ chức, cá nhân cùng tham gia đóng góp mua 3.000 chiếc khẩu trang và 300 chiếc áo len chống rét, để tặng cho người dân các xã nghèo trên địa bàn huyện, như: Hà Lâu, Đông Ngũ, Phong Dụ, Tiên Lãng... để phòng chống, đẩy lùi dịch Covid-19”.

Được biết, bà Loan hàng năm còn hỗ trợ 6 triệu đồng (500 nghìn đồng/tháng) ủng hộ chương trình nấu cháo từ thiện giúp đỡ bệnh nhân nghèo của Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên.

Bà Nguyễn Thị Loan (thứ 2 bên trái) tặng quà tết 2020 cho gia đình hộ nghèo ở xã Yên Than. Ảnh do gia đình bà Loan cung cấp.

Bà Nguyễn Thị Loan (thứ 2 bên trái) tặng quà tết 2020 cho gia đình hộ nghèo ở xã Yên Than. Ảnh do gia đình bà Loan cung cấp.

Những năm trước khi không bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, những ngày cuối tháng 4 đầu tháng 5 này, các thành viên CLB Gia đình huyện Tiên Yên đều kín lịch biểu diễn. Họ là gương mặt quen thuộc trong các buổi hoạt động của phố đi bộ ở thị trấn Tiên Yên (huyện Tiên Yên), được diễn ra thường xuyên vào các ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần.

Nơi đây có các khu vực Văn hóa - Dân gian, Chợ Tiên Yên, Ẩm thực Tiên Yên, người đến phố đi bộ còn được hòa mình trong những vũ điệu âm nhạc đường phố. Trong đó có những buổi biểu diễn, các thành viên của CLB đảm nhận cả chương trình từ 12 đến 15 tiết mục thuộc các loại hình ca nhạc như hát tốp ca, đơn ca, song ca, múa, tấu đàn bầu, ngâm thơ, diễn tiểu phẩm.

Tất cả các thành viên CLB đều biết hát và say mê ca hát. Nhiều người khi mái tóc còn xanh từng là cây văn nghệ trong các đội xung kích, hát bên chiến hào cho bộ đội nghe trước ngày ra trận, hưởng ứng phong trào “Tiếng hát át tiếng bom” một thời rực lửa. Họ đến với nhau bằng tình đồng chí, đồng đội, không phân biệt giàu nghèo, địa vị.

Các thành viên luôn đoàn kết thân ái, thường xuyên thăm hỏi, chia sẻ với nhau những lúc vui buồn, khi ốm đau, hoạn nạn hoặc có người thân qua đời hay hỗ trợ nhau vốn, truyền cho nhau những kiến thức sản xuất kinh doanh, người có kinh tế tốt hơn giúp người khó khăn hơn. Qua đó đã tạo sự gắn kết giữa các thành viên khiến CLB thực sự là một gia đình lớn vững chắc.

Một tiết mục biểu diễn của các thành viên CLB Gia đình CCB huyện Tiên Yên nhân dịp 30/4 năm 2019. Ảnh do CLB cung cấp.

Các thành viên trong CLB đã có hàng trăm cuộc lưu diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị, xã hội ở các xã, thị trấn trong toàn huyện. Họ còn tự đóng góp kinh phí để CLB đi biểu diễn phục vụ bà con ở các thôn, bản, các xã khó khăn Hà Lâu, Phong Dụ, Điền Xá... vào những dịp Tết Nguyên đán.

Những năm gần đây, ngoài chương trình ca hát, các thành viên trong CLB còn xã hội hóa để có những suất quà cho người dân khó khăn ở vùng sâu, vùng xa. Từ năm 2013 đến nay, năm nào CLB cũng tổ chức những buổi tặng quà người nghèo và biểu diễn văn nghệ phục vụ người dân các thôn, xã khó khăn trên địa bàn.

Món quà lớn của các thành viên CLB là đem đường điện thắp sáng những vùng khó trên địa bàn huyện Tiên Yên, hưởng ứng phong trào “Điện thắp sáng đường quê” do Hội CCB tỉnh phát động. Như năm 2017, các thành viên CLB đã đóng góp ủng hộ thắp sáng 1km đường điện đường trục chính thôn Tiền Hải, xã Điền Xá. Trước đó năm 2015 là thắp sáng 1km đường thôn Bản Buông – Khe Chanh, xã Hà Lâu và 1km đường thôn Hua Cầu, xã Phong Dụ năm 2016.

Ngoài ca hát, nhiều thành thành viên trong CLB còn là những tấm gương có tấm lòng từ thiện với cộng đồng, như CCB Lý Hoài Sơn có mô hình trồng ớt tạo việc làm cho hàng trăm lao động nhàn rỗi ở các thôn bản khó khăn của các xã trên địa bàn Tiên Yên, Đầm Hà, Bình Liêu.

Nhiều thành viên trong CLB đã đoạt giải cao trong các kỳ thi hát cấp tỉnh, huyện, như hội viên Hoàng Khắc Dược, giải A tiết mục tấu đàn bầu trong Liên hoan Tiếng hát thương binh tỉnh năm 2007; hội viên Nguyễn Văn Tý, giải A tại Liên hoan tiếng hát CCB tỉnh năm 2008.

CLB Gia đình CCB huyện Tiên Yên đã được UBND tỉnh tặng Bằng khen năm 2013 về thành tích thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Công Thành

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/van-hoa/202005/clb-van-nghe-mang-tinh-than-nguoi-linh-304-o-tien-yen-2481607/