CLB từ thiện 'Nốt Nhạc Yêu Thương'

Phát quà Trung thu, giao lưu với HS Trường THCS Phú Túc.

Phát quà Trung thu, giao lưu với HS Trường THCS Phú Túc.

Tình cờ, chúng tôi chứng kiến một nhóm thiện nguyện đến tặng quà Tết Trung thu cho các em học sinh Trường tiểu học Hòa Phú (khu vực Phú Túc), thuộc xã miền núi Hòa Phú, H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng). Trao đổi với chúng tôi, chị Nguyễn Thị Sinh, Chủ nhiệm "CLB Nốt Nhạc Yêu Thương" cho hay, các thành viên trong CLB phần đông là ca sĩ, nhạc công ở khu vực TP Đà Nẵng. Đó là những người yêu âm nhạc và muốn dành những "nốt nhạc" chia sẻ cùng với những mảnh đời khó khăn, bất hạnh... CLB từ thiện nốt nhạc yêu thương do chị sáng lập từ năm 2015. Những hoạt động từ thiện của CLB gần đây nhất là "phát cơm từ thiện" 250 suất cơm (mỗi suất tương đương 15.000 đồng) cho người khuyết tật, già yếu, khó khăn, buôn gánh bán bưng, bán vé số dạo, các bệnh viện vào trưa chủ nhật hàng tuần. Tặng 2.100 trứng gà cho bà con bán vé số dạo, có hoàn cảnh khó khăn tại 8 khu vực thuộc phường Nam Dương, quận Hải Châu và một số địa điểm khác ở Đà Nẵng. Chương trình Tết Trung thu 2018 vừa qua, CLB đã tổ chức giao lưu văn nghệ và phát quà Trung Thu cho 200 học sinh hoàn cảnh khó khăn tại Trường Tiểu học Âu Cơ (P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu) và 100 suất quà, giao lưu văn nghệ với các cháu tại Trường THCS Phú Túc và Trường THCS Ông Ích Đường (xã Hòa Phú, H.Hòa Vang)".

Chị Sinh cho biết, trung bình mỗi năm kinh phí dành cho các hoạt động từ thiện khoảng 300 triệu đồng được chuyển toàn bộ đến đối tượng. Còn tiền ăn, tiền xe, chở các thành viên trong CLB phải đóng góp. Từ đó mọi người tin tưởng cùng đồng hành với 20 cộng tác viên đắc lực. Sau mỗi đợt thiện nguyện, tất cả các thông tin thu- chi để đưa lên Facebook minh bạch để các thành viên, các nhà hảo tâm theo dõi. "Biết rung động, thổn thức trước những khổ đau, thiệt thòi của đồng loại mà tìm cách chia sẻ... là thực tế của không chỉ riêng nhóm từ thiện chúng tôi. Tại Đà Nẵng đã có hàng trăm tổ chức, đơn vị, cá nhân như thế. CLB từ thiện Nốt nhạc yêu thương với sự góp sức nhỏ bé của mình, hy vọng sẽ góp phần vào thành công trong công tác vận động nhà nhà, người người làm từ thiện, nhân đạo mà Hội Chữ thập đỏ TP Đà Nẵng đã và đang đề xướng"- chị Trần Ngọc Lan, Phó Chủ nhiệm CLB cho hay.

Tiên Sa

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/74_196149_clb-tu-thien-not-nhac-yeu-thuong-.aspx