CLB triệu hồi cầu thủ, tuyển Philippines tiếp tục thiệt quân tại AFF Cup 2018

LĐBĐ Philippines chính thức xác nhận hậu vệ Daisuke Sato, có bố người Nhật Bản và mẹ người Philippines, đã rời đội tuyển trở về CLB Sepsi OSK ở Romania, không thể tiếp tục thi đấu ở AFF Cup 2018.

Tuyển Philippines vắng tiếp hậu vệ chủ chốt Daisuke Sato trước trận bán kết với VN - Ảnh: AFF Cup

Sato, 24 tuổi, chơi chính cả 4 trận ở vòng bảng của tuyển Philippines, và được HLV Sven Goran Eriksson coi là cầu thủ chủ chốt ở vị trí hậu vệ biên trái nhờ tốc độ và năng lượng trong các đợt lên bóng tấn công cũng như trong phòng ngự.

Đáng lẽ hậu vệ gốc Nhật Bản này chỉ chơi chừng 2 trận vòng bảng cùng tuyển Philippines, nhưng đã thuyết phục CLB cho thi đấu hết vòng bảng cũng như hy vọng sẽ được cấp thêm phép nếu như vào bán kết.

Tuy nhiên, CLB Sepsi OSK không đồng ý gia hạn nữa vì mùa giải Liga I ở Romania đang diễn ra, và CLB này đang nằm trong tốp 3 đội dẫn đầu tranh chấp ngôi vô địch.

Vì vậy, sau trận hòa Indonesia 0-0, Sato đành chia tay đội tuyển và các đồng đội để trở về CLB. Trường hợp của Sato cũng giống như thủ môn Neil Etheridge phải trở về CLB Cardiff City ở giải Ngoại hạng Anh, do giải AFF Cup không nằm trong hệ thống chính thức của FIFA. Nên sau thời hạn tập trung đội tuyển theo quy định thì họ phải trở về CLB. Việc Sato được CLB Sepsi OSK cho thi đấu hết vòng bảng cũng là đã châm chước rất nhiều, một phần vì cầu thủ này đã nài nỉ CLB.

Vắng thêm Sato, tuyển Philippines hiện chỉ còn 20 cầu thủ do Etheridge cũng đã trở về CLB từ sau trận thắng Singapore 1-0, còn tiền vệ Luke Woodland bị chấn thương cũng sau trận ra quân nghỉ hết giải và cũng trở về CLB dưỡng thương.

HLV Eriksson đang đứng trước tình thế khó khăn vì thiệt quân - Ảnh: AFF Cup

Ngoài ra, theo tin mới nhất HLV Eriksson cũng đang chờ xem thủ quân tiền đạo chủ chốt Phil Younghusband có kịp bình phục chấn thương ở đầu hay không, sau pha va chạm mạnh với hậu vệ Fachruddin Aryanto của Indonesia.

HLV Eriksson cũng cho biết, ông hết sức đau đầu với các trường hợp vắng mặt và bị chấn thương này, nhưng may mắn là có gần 1 tuần để tìm giải pháp thay thế và chữa trị trước trận bán kết lượt đi gặp tuyển VN ngày 2.12 trên sân Panaad ở TP.Bacolod và lượt về ngày 6.12 trên sân Mỹ Đình.

Giang Lao

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-quoc-te/clb-trieu-hoi-cau-thu-tuyen-philippines-tiep-tuc-thiet-quan-tai-aff-cup-2018-96005.html