CLB TPHCM đã sẵn sàng để đua vô địch

Tạm gát chuyện '5 đánh 1', cục diện cuộc đua ở tốp đầu V-League 2019 đang trở nên gay cấn hơn sau vòng 15. Đó là việc CLB TPHCM chính thức lộ rõ tham vọng đua vô địch mùa này, và thêm những tỷ số... bất ngờ ở nhóm cuối bảng.

CLB TPHCM chính thức phát pháo hiệu đua vô địch. Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

CLB TPHCM chính thức phát pháo hiệu đua vô địch. Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Đầu tiên là ở tốp đầu, CLB TPHCM đã được treo thưởng lớn đến 1 tỷ đồng cho trận thắng B.Bình Dương cho thấy quyết tâm và tham vọng thực sự của đội bóng này như thế nào. Ngay sau trận đấu, đội còn được Hưng Thịnh Corp xuống sân thưởng nóng 500 triệu đồng. Nói chung, điều kiện "đầu tiên" đã nhanh chóng được lãnh đạo CLB TPHCM vận hành để giữ lửa tinh thần cho các cầu thủ trong thời điểm quan trọng hiện nay. Đó cũng là tín hiệu mà đội bóng TPHCM gởi đến các đội còn lại về quyết tâm của mình.

Cặp bài trùng Nguyễn Hữu Thắng và Chung Hae-soung. Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

CLB TPHCM đã thắng 2-0, tiếp tục giữ chân trong tốp đầu để tạo thế tay đôi cùng CLB Hà Nội ở cuộc đua vô địch. Đội bóng Thủ đô cũng vừa điều chỉnh ở thượng tầng khi Chủ tịch CLB Nguyễn Quốc Hội đã bị thay thế, nhưng với nội lực vì sự ổn định giữa các tuyến ở đội này thì mọi thứ hẳn không ảnh hưởng nhiều. Lực lượng mạnh, cùng thực hư câu chuyện "5 đánh 1", CLB Hà Nội vẫn đang

Trước đây đã có 1 đội của TPHCM là Xuân Thành Sài Gòn cũng thua đau ở thế trận "xa luân chiến". Mất Cúp vô địch vào giờ chót và ít lâu sau đã tự động giải tán. Nay, liệu CLB TPHCM có vượt qua thách thức để giành ngôi số 1?

Ở nhóm cuối, cục diện gần như sáng tỏ với suất rớt hạng khó tránh cho Khánh Hòa, đội đang yếu nhiều thứ trong lúc này. Yếu điểm, yếu lực lượng, yếu tài chánh và 3 vấn đề trên cộng lại sẽ có thêm điểm yếu khác là quan hệ. HLV Đình Tân nhìn xa hơn nên đã chủ động xin từ chức nhưng lá đơn không được chấp thuận. Bởi lãnh đạo đội Khánh Hòa thừa hiểu, nếu không là ông Tân thì sẽ không có được Khánh Hòa ngày nay, người đã xây dựng đội Khánh Hòa từ trong khó khăn để thăng hạng sau khi đã chuyển giao đội lớn ra Hải Phòng.

Khánh Hòa đã bất ngờ ngáng chân CLB Hà Nội ở vòng 15. Ảnh: MINH HOÀNG

Suất xuống hạng trực tiếp như đã rõ với Khánh Hòa, cuộc đua tránh suất đi play-off càng hấp dẫn không kém. Quảng Nam đã có trận thắng dễ dàng trước CLB Sài Gòn 3-1 để tạm thoát hiểm. Hiện, có đến 7 đội cùng níu kéo nhau ở phía trước đội Khánh Hòa với khoảng cách từ 1 đến 4 điểm cành gia tăng tính hấp dẫn trong cuộc đua trên sân cỏ lẫn... hậu trường. Hiện tại, Nam Định, Đà Nẵng, Sài Gòn, Bình Dương, HA.GL, Quảng Nam và Hải Phòng ở cùng cuộc đua trên.

Nhiều tỷ số bất ngờ đã xuất hiện ở đầu lượt về, phía trước còn nhiều chuyện hay.

QUỐC CƯỜNG

Nguồn SGGP: http://thethao.sggp.org.vn/clb-tphcm-da-san-sang-de-dua-vo-dich-604633.html