CLB TPHCM đá AFC Cup tại Lào, HLV Hàn Quốc không lo Covid-19

HLV Chung Hae Seong không quá lo lắng trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trong chuyến làm khách của CLB TPHCM trên sân Laos Toyota FC.

CLB TPHCM sẽ có chuyến làm khách thứ ba liên tiếp tại AFC Cup 2020. Sau trận hòa 2-2 trên sân Yangon United và chiến thắng 3-2 trước Hougang United, CLB TPHCM sẽ gặp Laos Toyota FC. Đội bóng xứ triệu voi gây bất ngờ ở vòng trước khi đánh bại Yangon United. Đây sẽ là thử thách không đơn giản với CLB TPHCM.

"Tôi muốn cảm ơn các bạn ở Lào vì đã chào đón chúng tôi. CLB TP.HCM đã thi đấu trận đấu đầu tiên tại V-League sau đó trải qua khoảng thời gian di chuyển gần 10 tiếng để đến được Lào. Cầu thủ của tôi đã nghỉ ngơi và hồi phục tốt để chuẩn bị cho trận đấu ngày mai", ông Chung Hae Seong chia sẻ.

HLV Chung Hae Seong.

HLV Chung Hae Seong.

Chiến lược gia người Hàn Quốc cũng không lo lắng nhiều về tình hình Covid-19. Dù vậy, CLB TPHCM cũng có các biện pháp bảo vệ sức khỏe cần thiết.

"Tôi luôn đeo khẩu trang khi di chuyển, nhưng tôi thấy mọi người ở Lào sống bình thường, không đeo khẩu trang, nên tôi cũng rất yên tâm tại đây. Tôi hy vọng các nước sẽ mau chóng hết dịch để mọi người có thể trở lại làm việc bình thường".

Thời tiết nóng bức tại Lào cũng không phải cản trở lớn do trận đấu diễn ra lúc 18h30 (theo giờ Việt Nam). "Thời tiết Lào và Việt Nam tương đối giống nhau nên chúng tôi không thấy nhiều sự khác biệt. Ngày mai chúng tôi thi đấu vào lúc 18h30 nên sẽ không bị ảnh hưởng về thời tiết", ông Chung Hae Seong chia sẻ.

Cựu trợ lý của Guus Hiddink cũng cho rằng sân chơi AFC Cup sẽ là cơ hội để CLB TPHCM chứng tỏ khả năng. Sau 2 trận, CLB TPHCM có 4 điểm, tạm đứng đầu bảng.

CLB TPHCM coi mỗi trận đấu là một trận chung kết.

"Thi đấu ở AFC Cup là cơ hội để các học trò của tôi chứng minh thực lực, vì các CLB chúng tôi thi đấu đều rất chất lượng và mạnh hơn chúng tôi ở đấu trường châu Á.

Khi thi đấu AFC Cup, chúng tôi sẽ phải đá rất nhiều trận do phải thi đấu V-League nữa, nên tôi luôn chia sẻ với các học trò rằng họ phải coi mỗi trận đấu là một trận chung kết. Chúng tôi sẽ cố gắng duy trì và hồi phục tốt nhất để chuẩn bị mọi trận đấu theo cách tốt nhất", ông Chung khẳng định.

Tiền vệ Trần Phi Sơn, cầu thủ có 3 đường kiến tạo trong chiến thắng gần nhất của CLB TPHCM tại AFC Cup cũng tự tin chia sẻ: "Mỗi trận đấu mà chúng tôi tham dự chúng tôi xem như 1 trận chung kết. Chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu hết mình để có được 1 chiến thắng tại Lào".

Cuộc so tài giữa CLB TPHCM và Laos Toyota FC sẽ diễn ra vào 18h30 tối mai (10/3) trên sân vận động quốc gia Lào. Nhằm tránh tình trạng lây nhiễm dịch Covid-19, Ban tổ chức sẽ không mở cửa cho khán giả vào sân.

Hồng Nam

Nguồn VTC: https://vtc.vn/bong-da-viet-nam/clb-tphcm-da-afc-cup-tai-lao-hlv-han-quoc-khong-lo-covid-19-ar532331.html