CLB TP HCM sợ ngắt đà hưng phấn

Đó là tâm lý chung của các thành viên CLB Bóng đá TP HCM kể từ sau vòng 12 V-League khi phải ngưng thi đấu để nhường chỗ cho tuyển Việt Nam dự King's Cup 2019, sau đó chỉ đá thêm 1 vòng ở V-League trong tháng 6 trước khi nghỉ đến đầu tháng 7 mới thi đấu trở lại.

Chính vì vậy, thầy trò HLV Chung Hae-soung buộc phải động viên nhau cố gắng đánh bại Thanh Hóa ở vòng 13 diễn ra lúc 19 giờ ngày 15-6 để duy trì tiếp sự hưng phấn khi liên tục dẫn đầu V-League (BĐTV HD tường thuật trực tiếp).

Vinicius (94) và các cầu thủ TP HCM sẽ gặp nhiều khó khăn khi đối đầu Thanh Hóa Ảnh: Quang Liêm

Vinicius (94) và các cầu thủ TP HCM sẽ gặp nhiều khó khăn khi đối đầu Thanh Hóa Ảnh: Quang Liêm

Kể từ sau trận thua 0-1 trước SLNA ở vòng 5 V-League, Thanh Hóa đã trải qua chuỗi 7 trận bất bại, trong đó giành đến 5 chiến thắng để từ vị trí áp chót vươn lên hạng 8. Với sự trở lại của ông bầu cá tính Nguyễn Văn Đệ cùng tài cầm quân của HLV Nguyễn Đức Thắng, Thanh Hóa nhanh chóng trở lại cuộc đua vô địch cho dù vẫn đang kém CLB TP HCM đến 8 điểm. Nếu giành chiến thắng trước chính đội đầu bảng trên sân Thống Nhất, CLB xứ Thanh sẽ thu hẹp cách biệt và tạo nên diễn biến khó lường ở tốp đầu bảng xếp hạng.

Vì thế, CLB Bóng đá TP HCM phải tập trung tối đa mới hy vọng không bị mất điểm ở sân nhà. Cộng thêm áp lực từ chiến thắng 2-0 của Hà Nội FC trước Sài Gòn FC, thầy trò HLV Chung Hae-soung sẽ không dễ đá ở vòng này.

Cặp đấu Nam Định - SHB Đà Nẵng vào lúc 17 giờ cùng ngày (BĐTV) cũng hứa hẹn căng thẳng khi đội bóng thành Nam cần 3 điểm để tiếp tục thoát xa khỏi nhóm có nguy cơ rớt hạng cuối mùa.

M.Ngọc

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/clb-tp-hcm-so-ngat-da-hung-phan-20190614222352604.htm