CLB TP.HCM rơi vào bảng đấu 'dễ thở' ở AFC Cup 2020

Thầy trò HLV Chung Hae Seong rơi vào bảng F với các đối thủ CLB Yangon United (Myanmar), Hougang United (Singapore) và Lào Toyota (Lào) tại AFC Cup 2020.

Chiều 29/1, CLB Yangon United (Myanmar) đã giành chiến thắng 3-1 trước CLB Indera (Brunei) trong trận lượt về trên sân nhà ở loạt trận play-off AFC Cup 2020. Chung cuộc, Yangon United (Myanmar) vượt qua CLB Indera (Brunei) với tỷ số 9-2, qua đó trở thành đối thủ cuối cùng của CLB TP.HCM ở bảng F.

Sau trận thua 1-2 trên sân CLB Buriram United (Thái Lan) ở vòng sơ loại AFC Champions League 2020 trước đó, CLB TP.HCM đã xác định được 2 đối thủ ở bảng F AFC Cup 2020 là Hougang United (Singapore) và Lào Toyota (Lào).

Như vậy, bảng F với sự góp mặt của CLB Yangon United (Myanmar) Hougang United (Singapore) và Lào Toyota (Lào) được đánh giá khá "dễ thở" đối với TP.HCM. Trong số này, thầy trò HLV Chung Hae Seong cần cẩn trọng nhất với Yangon United. Đại diện của Myanmar từng đánh bại CLB Hà Nội 1-0 ngay tại sân Hàng Đẫy ở vòng bảng AFC Cup 2019, dù sau đó thua lại 2-5 trong trận lượt về tại Yangon.

Sau kỳ nghỉ Tết, CLB TP.HCM hội quân trở lại từ ngày 28/1 (mùng 4 Tết). Đáng chú ý là sự xuất hiện trên sân của hai tân binh là tiền đạo Nguyễn Công Phượng và thủ môn Bùi Tiến Dũng.

Trước đó, Công Phượng đã cùng CLB TP.HCM tham dự trận đấu gặp CLB Buriram United (Thái Lan) ở vòng sơ loại AFC Champions League. Trong khi đó, thủ môn Bùi Tiến Dũng không dự trận đấu nói này do vừa trở về từ giải U23 châu Á.

Ngày 7/2 tới đây, CLB TP.HCM sẽ mở màn mùa giải mới bằng trận trận tranh Siêu Cúp Quốc gia- Cúp THACO 2019 với CLB Hà Nội trên sân nhà Thống Nhất.

Trọng Đạt

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/clb-tphcm-roi-vao-bang-dau-de-tho-o-afc-cup-2020-1513674.tpo