CLB TP HCM 'phiên bản Hữu Thắng' ở V.League 2019

Hướng đến V.League 2019, CLB TP.HCM là đội bóng có nhiều sự thay đổi nhất, 12 cầu thủ ra đi và 14 cầu thủ đến sân Thống Nhất cùng dàn BHL mới tinh. Điều đó đang giúp họ có 2 chiến thắng và tạm đứng đầu bảng xếp hạng V.League 2019.

Trước hết người ta khá ngạc nhiên khi bầu Hữu Thắng quyết định mời cặp bài trùng HLV Chung Hae-Soung và Jaemo Yang “xuống núi” về cầm quân ở sân Thống Nhất. Được biết cả ông Park Hang-seo và Chung Hae-soung đều do 1 công ty đại diện và lời giới thiệu của ông thầy Park Hang-seo về người đồng nghiệp Chung Hae-soung “Hàng Korea chất lượng cao” đã khiến bầu Thắng mạnh dạn quyết định.

Thay đổi chính sách chiêu mộ

So với thời Công Vinh, CLB TP. HCM đã có sự thay đổi lớn trong chính sách chiêu mộ quân. Nếu như Công Vinh thích đem về những ngôi sao danh tiếng dù biết khó kết hợp thành một tập thể gắn kết, thì Hữu Thắng chú trọng vào những cầu thủ trẻ hơn, tiềm năng hơn, thậm chí nhặt cả hạng nhất như trung vệ Tăng Tiến (Đắk Lắk), tiền đạo Võ Lý (CLB Huế). Điều này đã giúp ngân sách CLB tiết kiệm những khoản đáng kể, quan trọng hơn là HLV Chung Hae-soung dễ quản quân hơn.

Bộ đôi HLV Chung Hae-soung và Jaemo Yang đang giúp CLB TP. HCM tạm dẫn đầu BXH. Ảnh CLB TPHCM

Bộ đôi HLV Chung Hae-soung và Jaemo Yang đang giúp CLB TP. HCM tạm dẫn đầu BXH. Ảnh CLB TPHCM

Không khó để thấy dấu ấn của cựu HLV đội tuyển quốc gia Hữu Thắng trong việc mời về sân Thống Nhất những cái tên Ngô Hoàng Thịnh (CLB Thanh Hóa), Quế Ngọc Mạnh (B.Bình Dương), Đặng Quang Huy (Hải Phòng). Trước đó, ngay sau cuối mùa bóng thì Hữu Thắng đã sớm rải thảm mời Công Thành, Tùng Quốc, Út Cường khi XSKT.Cần Thơ xuống hạng.

Dường như hàng phòng thủ chính là tuyến mà Chủ tịch CLB Hữu Thắng không hài lòng nhất. Con số 45 bàn thua của mùa giải trước khiến cho ông bầu vốn xuất thân từ trung vệ đã không thể yên tâm và kế hoạch “thay máu” thủ môn và hàng hậu vệ đã được ưu tiên. Thủ môn Nguyễn Thanh Thắng (CLB Thanh Hóa) được mời về thay thế cho Xuân Việt. Hậu vệ Đặng Văn Robert, Âu Văn Hoàn, Trương Đình Luật, Diệp Hoài Xuân đã ra đi để dành cho cho trung vệ Louis Ewonde (SHB Đà Nẵng), A Sân (HAGL), Quế Ngọc Mạnh (B.Bình Dương), Công Thành (XSKT Cần Thơ)…

Hàng công của TP. HCM mùa giải này là Matías Nicolás, tuyển thủ Palestine đã thi đấu ấn tượng cuối mùa giải năm ngoái. Ngoại binh người Palestine đã có công lớn giúp đội chủ sân Thống Nhất sớm thoát nhóm cầm đèn đỏ. Đối tác của anh là tiền đạo Joel Vinicius (Than Quảng Ninh), cầu thủ đã có 9 bàn thắng cho đội bóng đất mỏ mùa giải trước.

Nhiều ca chấn thương

Đội TP. HCM thường chơi với sơ đồ chiến thuật 4-4-2. Ảnh CLB TP.HCM

Đến giờ trong tay HLV Chung Hae-soung vẫn chưa có những con bài tốt nhất. Do “máy quét” Văn Thuận chấn thương nên Hoàng Thịnh đang đá cặp tiền vệ trung tâm với Vũ Anh Tuấn. Tiền vệ Anh Tuấn với vai trò đội trưởng đã chỉ huy hàng phòng ngự, thi đấu lăn xả trên sân Pleiku, kiếm 3 điểm quý giá.

Tiền vệ Phi Sơn cũng chưa thể vào sân khiến Minh Trung, Quang Huy phải thay nhau đảm trách cánh này. Tân binh A Sân (HAGL) vừa về sân Thống Nhất cũng đã gặp phải chấn thương.

Điều khiến bầu Thắng hài lòng là cặp trung vệ Hữu Tuấn, Ngọc Thịnh và thủ môn Thành Thắng đang chơi khá tập trung. Trong trận gặp HAGL, họ đã hóa giải rất tốt đường lên bóng của đội chủ nhà. Trong khi đó 2 tân binh Joel Vinicius và Hoàng Thịnh đã nổ súng, ghi tên mình vào bảng điện tử và cầu thủ dự bị Hoàng Thiên cũng đã góp công. “Lão tướng” Văn Thanh vẫn miệt mài lên công, về thủ không để cho các cầu thủ như Văn Toàn, Minh Vương đột phá.

Hai chiến thắng trước HP và HAGL chưa nói lên được gì nhiều. Có chăng công tác chuẩn bị nghiêm túc của CLB TP.HCM sẽ giúp họ có mùa giải không phải “ăn đong từng bữa” như trước đây.

AT

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/clb-tp-hcm-phien-ban-huu-thang-o-vleague-2019-235656.html