CLB TP.HCM mua tiền vệ trẻ của PVF

Nguyễn Trọng Long là cái tên tiếp theo gia nhập CLB TP.HCM sau khi bản hợp đồng Lee Nguyen được xác nhận.

CLB TP.HCM mua đứt tiền vệ trẻ của CLB Phố Hiến với bản hợp đồng 3 năm. Mức phí của phi vụ này tương đối nhỏ.

Trọng Long từng là trụ cột ở U16 Việt Nam vào tứ kết U16 châu Á. Anh cũng từng được gọi lên các đội tuyển U18 và U22 Việt Nam.

Trọng Long sinh năm 2000 ở Thanh Hóa. Anh là học viên khóa 3, trưởng thành từ Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trẻ PVF. Sau khi tốt nghiệp, Long chơi cho CLB Phố Hiến trước khi được Chủ tịch CLB TP.HCM Nguyễn Hữu Thắng nhắm đến.

 Trọng Long (số 36) sẽ khoác áo CLB TP.HCM từ mùa giải 2021. Ảnh: Quang Thịnh.

Trọng Long (số 36) sẽ khoác áo CLB TP.HCM từ mùa giải 2021. Ảnh: Quang Thịnh.

Tân binh 20 tuổi được kỳ vọng sẵn sàng học hỏi kinh nghiệm và được trui rèn dưới bàn tay HLV Alexandre Polking. Lãnh đạo CLB TP.HCM coi Trọng Long như sự đầu tư cho tương lai, kỳ vọng anh phát huy năng lực và là phương án dự phòng trong lúc này.

Trọng Long được đào tạo là tiền vệ phòng ngự. Anh thi đấu trọn vẹn 12 trận trong đội hình chính của CLB Phố Hiến ở giải hạng Nhất Quốc gia 2020. CLB Phố Hiến kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 4 với 26 điểm. Long không ghi bàn nào, lãnh 3 thẻ vàng.

Đây là bản hợp đồng thứ 10 của đội chủ sân Thống Nhất. Trước đó, GĐKT Lư Đình Tuấn, Chủ tịch Hữu Thắng đã mang về 9 cái tên như Thân Thành Tín, Hồ Tuấn Tài, Lê Sỹ Minh, Lê Quyền Huy Tín, Phù Trung Phong, Phạm Hoàng Lâm, Phan Thanh Hậu, thủ môn Phạm Văn Cường và Lee Nguyễn.

Đội bóng còn đang thử nghiệm 5 cầu thủ đến từ đội hạng Nhì Gia Định, gồm thủ môn Nguyễn Anh Tuấn. Quân số hiện tại của CLB TP.HCM đã hơn 30 người. Ba ngoại binh chưa kịp hội quân là Jose Ortiz, Joao Paulo và Pape Diakite.

HLV Polking sẽ tiếp quản đội bóng sau ngày 24/12 và sàng lọc danh sách một lần nữa. Sau khi dự giải giao hữu tứ hùng trên sân Thống Nhất từ ngày 29/12, tân huấn luyện viên sẽ chốt nhân sự 30 cầu thủ dự V.League 2021. Số còn lại sẽ được cho mượn.

Phân tích khả năng di chuyển của Lee Nguyễn Lee Nguyễn là một tiền vệ công có khả năng phát hiện khoảng trống và đá phạt ấn tượng, cùng kinh nghiệm thi đấu phong phú.

Lê Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/clb-tphcm-mua-tien-ve-tre-cua-pvf-post1165461.html