CLB TP.HCM gặp rắc rối khi vắng Hoàng Thịnh

Việc Ngô Hoàng Thịnh bị treo giò chắc chắn ảnh hưởng rất nhiều đến lối chơi của CLB TP.HCM ở phần còn lại của mùa giải V.League 2021.

Sau cú vào bóng khiến Đỗ Hùng Dũng gãy chân vào tối 23/3, Ban Kỷ luật của VFF đã đưa ra án phạt dành cho Hoàng Thịnh. Tiền vệ của CLB TP.HCM bị phạt 40 triệu đồng và cấm thi đấu đến hết năm 2021.

Hoàng Thịnh không được thi đấu trong suốt 9 tháng, còn CLB TP.HCM mất đi một cầu thủ cực kỳ quan trọng.

 Hoàng Thịnh quan trọng không kém Lee Nguyễn ở CLB TP.HCM. Ảnh: Quang Thịnh.

Hoàng Thịnh quan trọng không kém Lee Nguyễn ở CLB TP.HCM. Ảnh: Quang Thịnh.

Tầm ảnh hưởng của Hoàng Thịnh

Hoàng Thịnh là một trong những cầu thủ quan trọng nhất của CLB TP.HCM. Anh nằm trên "trục xương sống" của đội bóng với vai trò của một tiền vệ trung tâm. Ngoài ra, anh còn thường được kéo về đá trung vệ.

Dưới thời HLV Chung Hae-seong, Hoàng Thịnh là một trong 3 trung vệ khi CLB TP.HCM chơi với sơ đồ 3-5-2. Anh đảm nhiệm vai trò này khá ổn với điểm mạnh là thể lực, sức mạnh và khả năng tranh chấp tay đôi.

Đến khi HLV Alexandre Polking nắm quyền, tầm quan trọng của Hoàng Thịnh còn lớn hơn. Chiến lược gia người Brazil muốn dồn toàn lực cho hàng công khi ông để Lee Nguyễn, cầu thủ đã 36 tuổi, chơi phía sau bộ 3 tiền đạo ngoại binh.

Ông Polking gạt tên Pape Diakite, trung vệ trụ cột dưới thời HLV Chung. Khi đó, gánh nặng phòng ngự đổ dồn lên vai các cầu thủ nội. Và người chịu trách nhiệm nhiều nhất chính là Hoàng Thịnh.

Trong giai đoạn đầu mùa, tiền vệ Đỗ Văn Thuận dính chấn thương, khiến Hoàng Thịnh phải quán xuyến tuyến giữa, làm nhiệm vụ luân chuyển bóng và hỗ trợ phòng ngự.

Ở trận gặp CLB Hà Nội, một đối thủ được đánh giá rất cao với hàng công mạnh, Hoàng Thịnh được kéo về đá cặp trung vệ cùng Thân Thành Tín. Trong bối cảnh những trung vệ nội khác như Phạm Hoàng Lâm, Trần Đình Khương, Nguyễn Tăng Tiến chưa thể tạo ra sự an tâm, việc kéo Hoàng Thịnh lùi về là một phương án tối ưu với CLB TP.HCM.

Ngoài thủ môn Thanh Thắng, Hoàng Thịnh chính là cầu thủ ra sân nhiều nhất của CLB TP.HCM ở mùa giải này. Vắng tiền vệ quê Nghệ An, đội bóng của ông Polking mất nhân tố quan trọng, có thể chơi ở 2 vị trí, trong sơ đồ chiến thuật.

Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh lịch thi đấu V.League 2021 đang dày đặc. Các HLV luôn cần những cầu thủ có thể đá nhiều vị trí để xoay tua đội hình.

Bên cạnh đó, họ cũng mất đi một mối nguy hiểm bên ngoài vùng cấm. Hoàng Thịnh được biết tới là cầu thủ có khả năng sút phạt, sút xa rất tốt.

Trọng Long (trái) có thể hình ổn với một tiền vệ phòng ngự và sở hữu lối chơi gần giống với Hoàng Thịnh nhất trong số các tiền vệ trung tâm còn lại của CLB TP.HCM. Ảnh: Quang Thịnh.

Không nhiều lựa chọn tốt cho Polking

Ngoài các trụ cột như Hoàng Thịnh, Lee Nguyễn hay Văn Thuận, CLB TP.HCM cũng có nhiều tiền vệ trung tâm trong đội hình. Đó là Phan Thanh Hậu, Trần Thanh Bình, Lê Sỹ Minh và Nguyễn Trọng Long.

Trong đó, Trần Thanh Bình nhiều khả năng là người được chọn đá cặp cùng Văn Thuận ở tuyến giữa của CLB TP.HCM. Anh đã có 4 lần ra sân ở mùa giải này, nhiều nhất trong những cái tên kể trên. Mùa trước, Thanh Bình cũng được HLV Chung cho thi đấu 5 trận. Điểm ấn tượng nhất của anh chính là khả năng tung ra những cú dứt điểm bất ngờ ngoài vùng cấm, đặc biệt là các tình huống bắt volley.

Thanh Hậu và Sỹ Minh là 2 tiền vệ có phong cách tương đồng. Họ giàu sự sáng tạo, chơi bóng khéo léo. Tuy nhiên, đó không phải là những yếu tố giúp họ có thể cạnh tranh vị trí ở CLB TP.HCM vào thời điểm này khi Lee Nguyễn vẫn đang thể hiện ấn tượng.

Điều CLB TP.HCM cần đó là sự chắc chắn, mạnh mẽ để giúp Văn Thuận rảnh chân hơn trong việc "chia bài" cũng như giảm áp lực cho hàng phòng ngự vốn chưa tạo ra sự tin tưởng. Vì vậy, Trọng Long nhiều khả năng được tin dùng hơn so với 2 người đàn anh Thanh Hậu và Sỹ Minh.

Trọng Long là cầu thủ sinh năm 2000, một trong những học viên giỏi nhất của lò đào tạo PVF. Mùa trước, anh là trụ cột của CLB Phố Hiến và thi đấu 12 trong số 16 trận ở giải hạng Nhất. Tiền vệ này chỉ cao 1,7 m nhưng dày người, điều này khiến anh tranh chấp tay đôi khá tốt.

Tại giải U21 Quốc gia 2020, Trọng Long thi đấu cho U21 PVF. Đội bóng này thi đấu không tốt khi bị loại từ vòng bảng. Một trong số ít cầu thủ gây ấn tượng đó là Trọng Long. Anh từng được bầu chọn là cầu thủ hay nhất trận hòa 1-1 giữa U21 PVF và U21 Sông Lam Nghệ An, á quân giải đấu.

Tuy nhiên, Trọng Long chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu ở V.League. Điều này có thể khiến HLV Polking e dè trong việc cho anh cơ hội ra sân.

Ngoài ra, HLV Polking có thể cân nhắc việc đưa Sầm Ngọc Đức vào đá tiền vệ trung tâm. HLV Chung từng làm điều này và cầu thủ quê Nghệ An chơi không tệ.

Nhìn chung, CLB TP.HCM đang ở một tình thế rất khó khi vắng Hoàng Thịnh. HLV Polking chia sẻ với Zing rằng ông chưa nghĩ đến việc mua cầu thủ mới. Tuy nhiên, ông cần sớm tính toán đến việc này nếu không muốn giấc mơ vô địch V.League 2021 bị dập tắt.

Thuốc thử đầu tiên cho tài "liệu cơm gắp mắm" của HLV Polking chính là HAGL của Kiatisuk. Đội chủ sân Pleiku có một hàng tiền vệ được đánh giá cao với những cái tên như Lương Xuân Trường, Nguyễn Tuấn Anh, Trần Minh Vương và thậm chí là Nguyễn Công Phượng. Trận đấu này sẽ được diễn ra vào lúc 17h ngày 28/3.

'VFF muốn cầu thủ cẩn trọng trong mỗi cú tắc bóng' HLV Alexandre Polking chia sẻ thông điệp mà Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) muốn truyền đến các cầu thủ thông qua án phạt của Ngô Hoàng Thịnh.

Nguyên Khang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/clb-tphcm-gap-rac-roi-khi-vang-hoang-thinh-post1197644.html