CLB TP.HCM chiêu mộ người cũ của đội Sài Gòn

Thân Thành Tín, một trong những cầu thủ bị CLB Sài Gòn sa thải, đã được đội bóng láng giềng chiêu mộ.

Chiều 23/11, CLB TP.HCM thông báo trung vệ sinh năm 1993 đã ký vào bản hợp đồng có thời hạn 2 năm với đội bóng áo đỏ.

Thân Thành Tín là một trong 19 cái tên chia tay CLB Sài Gòn sau khi mùa giải 2020 kết thúc. Dù là trụ cột hàng thủ, anh vẫn phải ra đi do đội bóng lên kế hoạch thay máu mạnh mẽ.

Anh trở thành cầu thủ thứ 8 tìm được bến đỗ mới sau khi chia tay CLB Sài Gòn, sau Geovane Magno, Nguyễn Vũ Tín, Lê Thành Phong (CLB Hà Nội), Tống Đức An (CLB Quảng Nam), Dương Tùng Lâm (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), Lê Quốc Phương (CLB Thanh Hóa) và Ahn Byung-keon (CLB Bình Định).

 Thân Thành Tín đã có bến đỗ mới sau khi chia tay CLB Sài Gòn. Ảnh: CLB TP.HCM.

Thân Thành Tín đã có bến đỗ mới sau khi chia tay CLB Sài Gòn. Ảnh: CLB TP.HCM.

Thân Thành Tín gắn bó với CLB Sài Gòn từ năm 2016. Anh xuất thân từ lò đào tạo trẻ của CLB Hà Nội.

Ở mùa giải trước, Thân Thành Tín có sự tiến bộ vượt bậc khi được đá cặp cùng ngoại binh người Hàn Quốc Ahn Byung-keon. Anh ra sân 17 trận, góp phần giúp CLB Sài Gòn là một trong những đội bóng phòng ngự tốt nhất giải và về đích ở vị trí thứ 3. Trước đó một mùa, Thân Thành Tín chỉ có 5 lần ra sân ở V.League 2019.

Thân Thành Tín là cầu thủ thứ 6 mà CLB TP.HCM chiêu mộ trước thềm mùa giải mới. Đây là bản hợp đồng phù hợp với CLB TP.HCM khi đội bóng này đã chia tay trung vệ Nguyễn Hữu Tuấn do vấn đề kỷ luật.

CLB TP.HCM cũng phải chia tay các hậu vệ như Nguyễn Công Thành, Vũ Ngọc Thịnh, Lê Đức Lương và Lê Văn Sơn. Trong đó, Lê Đức Lương và Lê Văn Sơn sẽ trở về Hoàng Anh Gia Lai cùng tiền đạo Nguyễn Công Phượng.

Trước Thân Thành Tín, CLB TP.HCM đã có những tân binh là Hồ Tuấn Tài, Lê Sỹ Minh, Huy Tín, Trung Phong và thủ môn Phạm Văn Cường.

HLV Vũ Tiến Thành nói về việc 16 cầu thủ rời đội Sài Gòn CLB Sài Gòn cải tổ triệt để để không còn bị xem là đội bóng không được thừa nhận ở TP.HCM.

Nguyên Khang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/clb-tphcm-chieu-mo-nguoi-cu-cua-doi-sai-gon-post1155976.html