CLB Thanh Hóa ra quy định oái oăm, chưa từng thấy tại V-League

Trước khi Thanh Hóa trở lại thi đấu V-League 2020 vào ngày 26-9 tới, ban lãnh đạo câu lạc bộ Thanh Hóa gửi văn bản chỉ đạo ban huấn luyện đội bóng về các phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ cho giai đoạn hai của mùa giải. Theo đó, đội bóng này phải lọt vào tốp 8 đội dẫn đầu tranh chức vô địch sau giai đoạn một của V-League 2020.

Trước khi Thanh Hóa trở lại thi đấu V-League 2020 vào ngày 26-9 tới, ban lãnh đạo câu lạc bộ Thanh Hóa gửi văn bản chỉ đạo ban huấn luyện đội bóng về các phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ cho giai đoạn hai của mùa giải. Theo đó, đội bóng này phải lọt vào tốp 8 đội dẫn đầu tranh chức vô địch sau giai đoạn một của V-League 2020.

Không chấp nhận những can thiệp quá sâu của Ban lãnh đạo CLB Thanh Hóa, huấn luyện viên Nguyễn Thành Công đã từ chức.

Không chấp nhận những can thiệp quá sâu của Ban lãnh đạo CLB Thanh Hóa, huấn luyện viên Nguyễn Thành Công đã từ chức.

Tuy nhiên, đáng chú ý, câu lạc bộ xứ Thanh chỉ đạo cả những công việc chuyên môn nằm trong quyền hạn của huấn luyện viên trưởng Nguyễn Thành Công. Đây đều là quy định lạ, chưa từng có trước đây tại V-League.

“Thuyền trưởng” Thanh Hóa sẽ phải sử dụng tối đa 4 ngoại binh trong trận đấu (gồm 3 ngoại binh và 1 cầu thủ nhập tịch) và chỉ được thay người hay đưa ra quyết định khi đạt sự đồng ý của 50% thành viên ban huấn luyện

Văn bản của câu lạc bộ Thanh Hóa có đoạn: “Trong quá trình trận đấu diễn ra, quyền quyết định thay người thuộc về huấn luyện viên trưởng. Tuy nhiên, để đảm bảo khách quan, dân chủ, trước khi thay phải có ý kiến thống nhất của đa số thành viên trong ban huấn luyện (đạt trên 50%). Ý kiến của từng thành viên ban huấn luyện về việc thay người đều phải ghi lại trong sổ nhật ký để làm cơ sở đánh giá chuyên môn kỹ thuật của trận đấu”. Bên cạnh đó, huấn luyện viên Nguyễn Thành Công còn phải báo cáo, đưa cụ thể danh sách cầu thủ đá chính, dự bị trong các trận đấu còn lại của V-League 2020.

Với những quy định trên, huấn luyện viên trưởng sẽ rất khó làm tốt công tác chuyên môn, dẫn dắt đội bóng và còn có thể mất đi tiếng nói trong phòng thay đồ. Việc câu lạc bộ Thanh Hóa "gây khó" với huấn luyện viên Nguyễn Thành Công là điều khá lạ lùng. Nhà cầm quân này tới đội bóng xứ Thanh thay thế người cũ Fabio Lopez và đang làm rất tốt. Từ khi ông Công dẫn dắt, Thanh Hóa thắng năm trận, chỉ thua một lần và hiện đứng thứ tám trên bảng xếp hạng và nắm chắc cơ hội trụ hạng.

P.V

Huấn luyện viên CLB Thanh Hóa từ chức

Sau khi nhận được công văn từ Ban lãnh đạo CLB, đúng như dự đoán, HLV trưởng CLB Thanh Hóa Nguyễn Thành Công đã từ chức. "Chuyện hợp đồng được giải quyết êm đẹp. Hai bên thỏa thuận được điều khoản kết thúc hợp đồng", ông Công nói.

Công văn của CLB Thanh Hóa là việc hiếm thấy trong bóng đá, không khác nào cách CLB dùng để ép HLV nghỉ việc. Nếu HLV Thành Công chủ động xin nghỉ, sẽ phải đền bù 3 tháng lương. Điều khoản này được 2 bên thống nhất khi ký hợp đồng. Vì vậy, HLV người Nghệ An không thể chủ động từ chức. Sau khi 2 bên làm việc rõ ràng, HLV Nguyễn Thành Công chấp nhận nghỉ việc, còn CLB Thanh Hóa đồng ý không đòi đền bù hợp đồng. HLV Nguyễn Thành Công cho biết thủ tục chỉ còn ký giấy thanh lý. Ông đang chờ ký vào đơn để không còn ràng buộc.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_231396_clb-thanh-ho-a-ra-quy-di-nh-oa-i-oam-chua-tu-ng-tha-y-ta-i-v-league.aspx