CLB Thanh Hóa được tiếp thêm sức mạnh trong trận play-off với FC Phố Hiến

Các CĐV Thanh Hóa đã lên kế hoạch theo chân đội nhà vào sân Vinh (Nghệ An) để cổ vũ, tiếp thêm sức mạnh cho các cầu thủ trong trận play-off với FC Phố Hiến tranh vé tham gia ở V.League 2020. Có ít nhất 40 xe ô tô khách đưa đón các CĐV đi sân Vinh hoàn toàn miễn phí.

Các CĐV Thanh Hóa tới sân Gò Đậu để cổ vũ cho đội nhà trong trận đấu gặp Becamex Bình Dương ở vòng 26 V.League.

Vào lúc 16h chiều mai (29-10), Thanh Hóa sẽ gặp FC Phố Hiến, đội xếp thứ nhì tại giải hạng Nhất 2019 để tranh suất tham dự V.League mùa giải năm sau. 40 xe khách sẽ đón các CĐV tại CLB Thanh Hóa, chưa kể các đoàn CĐV đến từ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, cũng như một số lượng CĐV từ các tỉnh, thành khác trong nước cũng tới sân Vinh để tiếp thêm sức mạnh cho đội nhà.

Đây được xem là sự động viên mà người hâm mộ, các CĐV dành tặng đội nhà với mong muốn sẽ giành chiến thắng trước FC Phố Hiến trong trận play-off, qua đó tiếp tục ở lại với sân chơi V.League. Mùa giải 2019, CĐV Thanh Hóa được Ban tổ chức giải đánh giá cao về văn hóa cổ vũ. Việc các CĐV Thanh Hóa phủ vàng các sân mỗi khi đội nhà thi đấu trên sân khách chính là những điểm nhấn ấn tượng, những hình ảnh đẹp của ở V.League năm nay.

Đội bóng xứ Thanh đã thoát hiểm ở vòng đấu cuối cùng khi hòa Becamex Bình Dương 1-1, trong khi đối thủ trực tiếp Sanna Khánh Hòa BVN thất bại 1-4 trước chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai và nhận suất xuống hạng trực tiếp.

FC Phố Hiến – đối thủ của Thanh Hóa trong trận play-off là đội bóng với lực lượng chính là các cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của PVF. Vị trí thứ nhì sau Hồng Lĩnh Hà Tĩnh như một lời khẳng định khả năng, sự tiến bộ, đặc biệt là tham vọng thăng hạng để chơi ở V.League của FC Phố Hiến.

Các CĐV luôn đồng hành, cổ vũ cho Thanh Hóa ở tất cả các sân khách mùa này.

Theo quy định, Thanh Hóa sẽ không được sử dụng cầu thủ ngoại trong trận play-off do các đội bóng hạng Nhất không sử dụng ngoại binh. Vì vậy, đây sẽ là một lợi thế không nhỏ cho FC Phố Hiến, đội bóng vừa trải qua mùa giải hạng Nhất với 100% nội binh. Trong khi đó Thanh Hóa lại phụ thuộc khá nhiều vào các cầu thủ ngoại do đó khi phải chơi với 100% cầu thủ nội sẽ gây ra không ít xáo trộn khi không có Rimario, Gramoz, Stevens trong đội hình.

Mạnh Cường

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/the-thao/clb-thanh-hoa-duoc-tiep-them-suc-manh-trong-tran-play-off-voi-fc-pho-hien/109556.htm