CLB Thanh Hóa bất ngờ chia tay Samuel Monday, đón tiền vệ Vương Quốc Trung

Sau khi chào đón sự trở lại của thủ môn Tô Vĩnh Lợi, trung vệ Lê Văn Sáu, CLB Thanh Hóa tiếp tục có thêm những sự bổ sung, thay thế cho giai đoạn lượt về với sự xuất hiện của tiền vệ trung tâm Vương Quốc Trung từ Hải Phòng và sự ra đi đầy bất ngờ của ngoại binh Samuel Monday.

Vương Quốc Trung là sự bổ sung cần thiết ở tuyến giữa cho Thanh Hóa ở giai đoạn lượt về mùa giải 2019.

Những tưởng sự trở lại của hai “người cũ” là thủ thành Tô Vĩnh Lợi, trung vệ Lê Văn Sáu và sự hài lòng phần nào của HLV Nguyễn Đức Thắng về các ngoại binh, Thanh Hóa đã gần như "khóa sổ” chuyển nhượng, nhưng ngay trong chiều nay, tiền vệ trung tâm Vương Quốc Trung đã chính thức cập bến đội bóng xứ Thanh để thi đấu giai đoạn lượt về của mùa giải 2019.

Vương Quốc Trung là cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của Sông Lam Nghệ An, bắt đầu chơi cho đội 1 của đội bóng xứ Nghệ từ năm 2013. Đến mùa giải 2015, Quốc Trung chuyển tới chơi cho Hải Phòng và nhanh chóng trở thành trụ cột của đội bóng đất cảng. Vương Quốc Trung luôn là lựa chọn ưa thích của HLV Trương Việt Hoàng. Thành tích giành ngôi Á quân tại V.League 2016 của đội bóng đất cảng có công không nhỏ của tiền vệ trung tâm sinh năm 1990 luôn chơi máu lửa, quyết liệt này.

Tuy vậy, tới giữa mùa giải 2019, do thành tích của Hải Phòng khá bết bát, nhất là những vòng đấu cuối giai đoạn lượt đi, vì vậy đội bóng đất Cảng đã bất ngờ thanh lý hợp đồng với Vương Quốc Trung và 1 đồng đội khác gốc Nghệ An cũng chơi cho Hải Phòng là Đình Bảo. CLB Thanh Hóa đang tích cực tìm kiếm nhân tố mới cho tuyến giữa và sự bổ sung kịp thời Vương Quốc Trung sẽ giúp HLV Nguyễn Đức Thắng yên tâm hơn ở vị trí tiền vệ trung tâm. Kinh nghiệm chơi bóng ở V.League của Quốc Trung ở những mùa giải qua đã giúp cầu thủ này nhận được sự tin tưởng của ban huấn luyện, lãnh đạo CLB Thanh Hóa. Quốc Trung từng là tuyển thủ U17 quốc gia vào năm 2005.

Như vậy, Quốc Trung sẽ bắt đầu chơi cho Thanh Hóa kể từ ngày 25-6, có thể ra sân ở vòng 1/8 Cúp quốc gia, cũng như vòng 14 – vòng đấu đầu tiên lượt về V.League 2019. Một điều khá thú vị là, nếu được ra sân trong màu áo Thanh Hóa ở vòng 1/8 Cúp quốc gia vào chiều 29-6 tới đây, Quốc Trung sẽ chạm trán chính Hải Phòng – đội bóng vừa “nhanh tay” thanh lý hợp đồng với tiền vệ này.

Samuel Monday (bên phải) sớm chia tay Thanh Hóa sau nửa mùa giải.

Cũng với diễn biến khá bất ngờ, Thanh Hóa cũng đã quyết định thanh lý hợp đồng với ngoại binh – tiền vệ Samuel Monday. Dù trước đó, HLV Nguyễn Đức Thắng vẫn dành sự ủng hộ đối với cầu thủ người Nigeria này song cuối cùng đội bóng xứ Thanh cũng sớm nói lời chia tay với tiền vệ này sau 1 nửa mùa giải. Monday khi mới về Thanh Hóa đã phần nào để lại sự thất vọng cho các CĐV khi tiền vệ này bị chê là có thể hình nhỏ bé, tranh chấp bóng không hiệu quả, tốc độ không tốt và chưa thực sự để lại nhiều ấn tượng khi được giao đá tiền vệ trung tâm. Trong một số trận đấu, Monday đã được bố trí đá hậu vệ biên nhưng đây không phải là vị trí sở trường của cầu thủ này. So với Gramoz và Rimario, rõ ràng cầu thủ người Nigeria này hoàn toàn lép vế cả về phong độ lẫn sự đóng góp cho thành tích của toàn đội. Gramoz và Rimario đều có cho mình mỗi người 4 bàn thắng ở mùa giải này.

Thanh Hóa sẽ bổ sung thêm 1 tiền đạo ngoại binh nữa cho giai đoạn lượt về bên cạnh Rimario, Gramoz?

Như vậy, Thanh Hóa sẽ chỉ còn 2 cầu thủ ngoại là tiền vệ Gramoz người Kosovo và chân sút Rimario người Jamaica. Do kỳ chuyển nhượng giữa mùa giải sẽ kết thúc vào 17h ngày 8-7, vì vậy, Thanh Hóa sẽ vẫn còn thời gian để bổ sung thêm 1 cầu thủ ngoại nữa. Theo nguồn tin riêng, đội bóng xứ Thanh đã muốn tìm thêm một tiền đạo ngoại chất lượng, sẽ là người “chia lửa” trên hàng công cùng với Rimario.

Thanh Hóa đã tỏ rõ quyết tâm tăng cường lực lượng, cũng như tham vọng giành vị trí cao ở mùa này, mà không chỉ dừng lại ở mục tiêu trụ hạng.

Mạnh Cường

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/the-thao/clb-thanh-hoa-bat-ngo-chia-tay-samuel-monday-don-tien-ve-vuong-quoc-trung/103290.htm