CLB Thái Lan chiêu mộ cựu chân sút Liverpool Daniel Sturridge?

Sau khi chấm dứt hợp đồng với CLB Trabzonspor hồi tháng 3, Daniel Sturridge nhận được sự quan tâm của hai CLB DC United và Inter Miami. Mới đây, có thông tin CLB Thái Lan Buriram United chấp nhận trả 1,3 triệu USD để có sự phục vụ của chân sút người Anh từng khoác áo Liverpool này.

Truyền thông Thái Lan cho biết CLB từng 7 lần vô địch Thai-League Buriram United đang đàm phán để mang về cựu tiền đạo người Anh Daniel Sturridge với giá 1,3 triệu USD. Cụ thể, Buriram sẽ trả cho Daniel mức lương 10 triệu Bath/tháng (khoảng 7,3 tỉ đồng). Chân sút 30 tuổi từng khoác áo Chelsea và Liverpool hiện đang là cầu thủ tự do sau khi kết thúc hợp đồng thi đấu với CLB của Thổ Nhĩ Kỳ Trabzonspor trong tháng 3 qua.

Thời gian qua, CLB Buriram thanh lý hợp đồng với một số ngoại binh. Chính vì vậy, đội bóng nhà giàu này cần tìm kiếm những sự thay thế chất lượng. Vị trí tiền đạo nơi Buriram đang cần gia cố, và Sturridge là sự thay thế hoàn hảo sau khi ngoại binh người Brazil Diogo Luis Santo rời khỏi CLB. Tuy nhiên, báo Thái Lan cũng cho biết hai bên chưa có phản hồi chính thức nào và CLB Buriram United từ chối bình luận về thông tin này.

Hiện tại Sturridge đang phải chịu án phạt do cá cược và nhắm mục tiêu trở lại với bóng đá chuyên nghiệp khi các giải đấu được phép trở lại sau thời gian tạm ngưng vì đại dịch Covid-19. Hai "ông lớn" ở giải MLS là DC United và Inter Miami đều đang tìm cách lấp đầy đội hình trước thời gian bóng đá trở lại và họ đặc biệt quan tâm tới Daniel Sturridge, người từng khoác áo tuyển quốc gia Anh và chơi bóng chuyên nghiệp ở Premier League.

DC United và Inter Miami muốn có Sturridge trong đội hình để chuẩn bị cho mùa giải sắp tới. Inter Miami được đồng sở hữu bởi David Beckham – đồng hương với cựu tuyển thủ Anh. Beckham có tham vọng mang về CLB những ngôi sao tên tuổi và đã liên hệ với Pedro của Chelsea. Trong khi đó, DC United đã mất Wayne Rooney vào tay Derby và nhắm Sturridge là người thay thế trực tiếp cho cựu đội trưởng của Manchester United.

Mùa vừa qua, Sturridge ghi được 7 bàn sau 15 lần ra sân ở giải Super Lig của Thổ Nhĩ Kỳ. Cựu tiền đạo tuyển Anh cũng có 218 lần ra sân ở Premier League với 77 pha lập công và 29 kiến tạo thành bàn cho đồng đội. Thời kỳ đỉnh cao, Daniel đoạt được một chức vô địch Premier League, hai danh hiệu vô địch FA Cup khi khoác áo Chelsea và hai danh hiệu Champions League trong hai màu áo Chelsea và Liverpool.

Tường Phước - Ảnh: Reuters

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/clb-thai-lan-chieu-mo-cuu-chan-sut-liverpool-daniel-sturridge-20200521170533211.htm