CLB Sài Gòn vô địch lượt đi và mối đe dọa Hà Nội

Thầy trò HLV Vũ Tiến Thành đăng quang lượt đi V.League 2020 trong sự hồi hộp và may mắn khi các đối thủ của họ bỗng dưng đánh mất mình ở vòng cuối lượt đi.

Sài Gòn (trái) vượt lên trước nhưng Hà Nội (phải) hay có những cú lội ngược dòng ngoạn mục. Ảnh: ANH HUY

Sài Gòn (trái) vượt lên trước nhưng Hà Nội (phải) hay có những cú lội ngược dòng ngoạn mục. Ảnh: ANH HUY

CLB Sài Gòn sau khi bị ngắt chuỗi 11 trận bất bại bởi Viettel thì đến trận tiếp Than Quảng Ninh cũng đã không thể thắng. Thế nhưng rất may cho Sài Gòn khi đương kim á quân là CLB TP Hồ Chí Minh thua nặng 2-5 trên phố núi Pleiku, hay đội nhì bảng Viettel gục ngã 0-2 ở sân Bình Dương. Ðiều đó giúp Sài Gòn lên ngôi vô địch lượt đi.

Thành tích ngoài dự tính hồi đầu mùa giải của Sài Gòn gây bất ngờ và theo thời gian cách chơi của học trò ông Vũ Tiến Thành không có biến hóa để có thể áp đặt thế trận với tất cả đối thủ. Lối đá phòng ngự phản công như ru ngủ đội bạn với mục đích cao nhất là không thua của Sài Gòn dần khiến khán giả hết hào hứng và bị đối thủ bắt bài.

Hầu hết những trận thắng của Sài Gòn thường với cách biệt sít sao, bởi tư tưởng cầu hòa lấy điểm và chực chờ đối thủ sơ hở mới tận dụng cơ hội. HLV Vũ Tiến Thành kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn trong quá trình gầy dựng cách chơi tấn công đẹp mắt cho Sài Gòn, nhưng chưa biết đến bao giờ khi họ vẫn còn ăn đong từng bữa với lực lượng không phải đã phù hợp nhất. Khả năng ghi bàn của Sài Gòn chủ yếu dựa vào cặp ngoại binh Brazil. Mới chỉ hơn một trận đấu khuyết chân sút Paulo do chấn thương, thì Geovane đã chẳng thể làm được gì, còn cả đội bị tịt ngòi.

Kiểu đá của Sài Gòn rất khác với những đội bóng có lối chơi phóng khoáng và lấy tấn công làm phòng ngự như Hoàng Anh Gia Lai, phần nào đó là Viettel, Bình Dương, đặc biệt là đương kim vô địch Hà Nội.

Giai đoạn lượt về V.League 2020 mới là thử thách cam go cho nhà vô địch lượt đi Sài Gòn, bởi cuộc chơi phân nhóm chỉ hội tụ toàn đối thủ mạnh. Hơn nữa, thầy trò HLV Vũ Tiến Thành mới có 24 điểm, hơn 6 đội xếp sau từ 2 đến 4 điểm. Ðiều này cho thấy chỉ cần Sài Gòn sẩy chân 1 hoặc 2 trận tiếp theo, sẽ gây rất nhiều xáo trộn ở tốp tranh huy chương mùa giải này.

Trong số các đối thủ lớn của Sài Gòn, đáng ngại nhất là Hà Nội thường có những pha tăng tốc ngoạn mục vào cuối mùa. 4/5 lần vô địch V.League đã qua của đội bóng bầu Hiển luôn đến muộn, khi họ không cần phải đăng quang lúc nửa mùa. Ðiều này nói thay cho sự bền bỉ và ổn định đội hình của HLV Chu Ðình Nghiêm với thói quen ngược dòng.

Chờ xem cuộc đua hấp dẫn ở lượt về, khi giới chuyên môn nhận định không chắc Sài Gòn đủ sức giữ vững ngôi vua, vì đường dài mới biết ngựa hay.

SONG HUY

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/clb-sai-gon-vo-dich-luot-di-va-moi-de-doa-ha-noi-a126064.html