CLB Sài Gòn tiết lộ đối tác J3 League trên báo Nhật

CLB Kagoshima United ở tỉnh Kagoshima, nơi có khoảng 6.000 kiều bào Việt Nam sinh sống, có thể là đối tác phát triển bóng đá với đội Sài Gòn.

Chủ tịch CLB Sài Gòn Trần Hòa Bình chia sẻ với Nikkei số ra ngày 9/3: "Hiện nay, có khoảng 3.000 người Việt Nam sinh sống ở tỉnh Okinawa và khoảng 6.000 người ở tỉnh Kagoshima. Tôi muốn bóng đá trở thành cầu nối phát triển kinh tế, thương mại của hai nước".

"Tôi muốn đẩy nhanh tốc độ phát triển của bóng đá Việt Nam. Chúng tôi cũng có học viện bóng đá của riêng mình. Tuy nhiên, phải mất từ 5 đến 10 năm, học viện ấy mới có thể gặt hái thành quả. Việc tích lũy kinh nghiệm thi đấu tại J.League sẽ giúp nâng cao trình độ các tuyển thủ Việt Nam", ông Bình khẳng định.

 Chủ tịch CLB Sài Gòn muốn đẩy nhanh tốc độ J.League hóa ở đội bóng. Ảnh: Quang Thịnh.

Chủ tịch CLB Sài Gòn muốn đẩy nhanh tốc độ J.League hóa ở đội bóng. Ảnh: Quang Thịnh.

Ông bầu sinh năm 1975 cho biết ưu tiên hàng đầu là đào tạo nguồn nhân lực. Ông muốn sau khi sang Nhật Bản, các cầu thủ học được văn hóa và rèn luyện nhân cách để trở về cống hiến cho ĐTQG Việt Nam.

Đội bóng của ông đã hợp tác và sẽ gửi cầu thủ sang CLB Ryukyu ở tỉnh Okinawa. Bầu Bình chưa tiết lộ về đối tác ở J3 League mà ông đang làm việc. Nhưng qua bài phỏng vấn, đội bóng này có thể là Kagoshima United.

Trước thông tin các nhà đầu tư của CLB Sài Gòn có thể sẽ mua lại đội bóng vùng Kagoshima, bầu Bình nói với Zing đây mới chỉ là sự hợp tác. Ông sẽ công bố dự án này khi hai bên đạt được các thỏa thuận cuối cùng.

Số lượng người Việt ở tỉnh Kagoshima gấp đôi tỉnh Okinawa. Kagoshima nằm ở phía Tây Nam Nhật Bản, có dân số gần 600.000 người. Đội bóng Kagoshima United được sáp nhập từ 2 CLB Volca Kagoshima và Kagoshima vào năm 2014.

Kagoshima United thi đấu ở giải hạng Ba Nhật Bản ở mùa giải 2020 sau khi rớt từ J2 League vào năm 2019. Các cầu thủ Việt Nam khi sang Kagoshima United sẽ có cơ hội ra sân nhiều hơn vì phù hợp năng lực.

CLB Sài Gòn sẽ đẩy mạnh hợp tác nhiều mặt với các đội J2 League Ryukyu và J1 League Tokyo. Hoạt động hợp tác bao gồm bóng đá và kinh tế.

Cao Văn Triền: 'Xuất ngoại đi Nhật là bước ngoặt lớn' "Tôi rất vui và hạnh phúc, đời cầu thủ mà đi xuất ngoại là bước ngoặt lớn, như thế nào thì không bao giờ hối tiếc", Văn Triền của CLB Sài Gòn chia sẻ khi được chọn sang Nhật Bản.

Quang Thịnh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/clb-sai-gon-tiet-lo-doi-tac-j3-league-tren-bao-nhat-post1191673.html