CLB Quảng Ninh đại thắng Hải Phòng trong ngày vắng Mạc Hồng Quân

Không có Mạc Hồng Quân, nhưng với sự xuất sắc của bộ 3 Nguyễn Hải Huy, Nghiêm Xuân Tú và Rod Dyachenko, CLB Quảng Ninh vẫn dễ dàng vượt qua đối thủ Hải Phòng bằng tỷ số 4-2.

Đúng với tính chất của trận derby vùng Đông Bắc, ngay từ những phút đầu tiên, trận đấu giữa CLB Quảng Ninh và Hải Phòng đã diễn ra quyết liệt.

Đúng với tính chất của trận derby vùng Đông Bắc, ngay từ những phút đầu tiên, trận đấu giữa CLB Quảng Ninh và Hải Phòng đã diễn ra quyết liệt.

Trong một ngày thiếu vắng Mạc Hồng Quân vì bị treo giò, các ngôi sao tấn công khác của CLB Quảng Ninh đã biết cách lên tiếng để đem về thắng lợi cho đội nhà. Ngay phút thứ 8, Nguyễn Hải Huy mở điểm cho đội chủ nhà bằng một pha đánh đầu cận thành.

Hải Huy là người mở tỷ số nhưng Rod Dyachenko mới là ngôi sao sáng nhất với một cú hat-trick vào lưới thủ thành Nguyễn Văn Toản.

Ở tuổi 36, kinh nghiệm cùng sự già dơ của tiền đạo người Nga vẫn rất hữu ích với đội bóng đất mỏ. Ngoài 3 bàn thắng ghi được, Dyachenko không ít lần làm khổ hàng phòng ngự Hải Phòng bởi khả năng không chiến và di chuyển khôn ngoan của mình.

Không ghi bàn như Hải Huy và Dyachenko, Nghiêm Xuân Tú có cho riêng mình cú đúp kiến tạo trong trận đấu ngày hôm qua.

Tốc độ cùng sự xông xáo và khôn ngoan của Tú "ngựa" khiến hậu vệ trái Lê Trung Hiếu bên phía Hải Phòng có một ngày thi đấu "mướt mồ hôi" và sớm bị thay ra ở hiệp 2.

Trái với phong độ cao của hàng công đội chủ nhà, hàng thủ đội khách có một ngày thi đấu tồi tệ, và thủ thành trẻ Nguyễn Văn Toản cũng không phải ngoại lệ.

Ngoài việc phải vào lưới nhặt bóng tới 4 lần, trước sức ép của các cầu thủ tấn công bên phía Quảng Ninh, thủ môn sinh năm 1999 còn có hai pha bóng xử lý lập bập suýt dẫn tới bàn thua.

Những nỗ lực muộn màng sau đó của hàng công Hải Phòng cũng chỉ giúp họ có được hai bàn thắng do công của Phạm Hoài Dương và Nguyễn Viết Nguyên. Đội khách chịu thất bại chung cuộc với tỷ số 2-4.

Chiến thắng trong trận derby Đông Bắc giúp CLB Quảng Ninh tiếp tục duy trì vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, khi có cùng 21 điểm với CLB SLNA nhưng xếp trên do hơn về hiệu số bàn thắng. Trong khi đó, với CLB Hải Phòng, trận đấu thứ 6 liên tiếp không biết tới mùi chiến thắng đã đẩy thầy trò HLV Trương Việt Hoàng xuống vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng, với 15 điểm sau 13 lượt trận.

Highlights V.League: CLB Quảng Ninh 4-2 CLB Hải Phòng Hat-trick của Dyachenko góp phần giúp CLB Quảng Ninh thắng 4-2 trước đội khách Hải Phòng trong trận đấu ở vòng 13 V.League diễn ra chiều 16/6.

Hoàng Linh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/clb-quang-ninh-dai-thang-hai-phong-trong-ngay-vang-mac-hong-quan-post954467.html