CLB Quảng Ninh có thể mất hàng loạt tuyển thủ quốc gia và U22

Nếu không sớm giải quyết tình trạng nợ lương, thưởng, CLB Quảng Ninh đối mặt nguy cơ mất các trụ cột, trong đó có tuyển thủ quốc gia và U22.

Nguyễn Hải Huy là người có tầm ảnh hưởng lớn nhất ở CLB Quảng Ninh lúc này. Anh là cầu thủ địa phương và trụ cột của đội bóng. Hải Huy từng lên tuyển U23 Việt Nam dưới thời HLV Hoàng Văn Phúc. Anh được HLV Park Hang-seo điền tên vào danh sách sơ bộ nhưng chưa thể góp mặt ở ĐTQG vì chấn thương. Mới đây, Hải Huy cũng được điền tên vào danh sách ưu tiên tiêm vaccine và có thể được gọi lên ĐTQG ở đợt tập trung sắp tới. Ảnh: Minh Chiến.

Mạc Hồng Quân cũng là một cầu thủ trụ cột của CLB Quảng Ninh trong nhiều năm qua. Anh thi đấu ổn định, chắc chắn ở vị trí tiền vệ trung tâm. Dưới thời HLV Park Hang-seo, Hồng Quân được gọi lên tuyển nhưng không trụ lại được lâu. Trước đó, anh từng là trụ cột của U23 Việt Nam tại ASIAD 2014, giải đấu mà thầy trò HLV Toshiya Miura vào đến vòng 16 đội. Ảnh: Minh Chiến.

Ở cánh phải, Nghiêm Xuân Tú là một mũi khoan quan trọng trong cách chơi của CLB Quảng Ninh. Anh có tốc độ, sự khéo léo và đặc biệt là khả năng tạt bóng chính xác. Có thể nói, Xuân Tú là một trong những chân chuyền hàng đầu V.League nhưng lối chơi của anh không phù hợp với triết lý của HLV Park Hang-seo. Anh từng được HLV Nguyễn Hữu Thắng gọi lên ĐTQG để chuẩn bị cho AFF Cup 2016 nhưng lại dính chấn thương và chia tay màu áo tuyển. Ảnh: Minh Chiến.

Nguyễn Thanh Hiền từng là một trụ cột của CLB Quảng Ninh lúc HLV Phan Thanh Hùng vừa nhậm chức. Anh cũng là trụ cột của tuyển Việt Nam và U23 dưới thời HLV Toshiya Miura, có thể chơi ở vị trí hậu vệ phải lẫn trung vệ. Đầu mùa 2021, anh trở lại CLB Quảng Ninh với một bản hợp đồng 3 năm. Ảnh: Tùng Lê.

Đào Duy Khánh gia nhập CLB Quảng Ninh hồi đầu mùa 2021. Anh là trung vệ "nhẵn mặt" ở các cấp độ đội tuyển từ U16, U19, U23 và tuyển quốc gia thời HLV Miura. Anh sở hữu thể hình ấn tượng (cao 1,82 m). Duy Khánh từng cùng CLB Hà Nội giành 2 chức vô địch V.League vào các năm 2016, 2018. Ảnh: Minh Chiến.

Giống Duy Khánh và Thanh Hiền, thủ môn Nguyễn Hoài Anh cũng gia nhập CLB Quảng Ninh hồi đầu mùa 2021. Sau một mùa dự bị ở CLB Hà Tĩnh, Hoài Anh trở lại ngoạn mục, góp công không nhỏ giúp CLB Quảng Ninh bay cao ở mùa giải này. Anh từng có một tình huống cản phá phạt đền của Claudecir, giúp đội nhà giành chiến thắng trước CLB Hà Tĩnh. Hoài Anh từng được gọi lên U23 Việt Nam dưới thời HLV Miura. Ảnh: Minh Huy.

Dương Văn Khoa (trái) cũng là hậu vệ trụ cột của CLB Quảng Ninh trong nhiều mùa giải qua. Anh từng được HLV Miura gọi lên U23 Việt Nam nhưng sớm chia tay đội vì chấn thương dây chằng. Ngoài ra, một cầu thủ CLB Quảng Ninh từng khoác áo tuyển quốc gia cũng đáng chú ý là Phạm Nguyên Sa, người thi đấu ở vị trí tiền vệ phòng ngự.

Nổi bật nhất trong dàn cầu thủ trẻ của CLB Quảng Ninh là Nguyễn Hai Long (áo xanh). Tiền vệ này tỏa sáng trong khoảng thời gian Hải Huy dính chấn thương nặng và trở thành trụ cột của đội bóng đất mỏ. Anh được HLV Park Hang-seo gọi lên U22 Việt Nam. Trong khi đó, HLV Phan Thanh Hùng khen Hai Long là cầu thủ có chất riêng ở V.League. Ngoài những cái tên đã kể trên, CLB Quảng Ninh còn 2 cầu thủ trẻ từng khoác áo các cấp độ đội tuyển là Đoàn Anh Việt (U22 Việt Nam), Bùi Ngọc Long (U19 Việt Nam). Ảnh: Minh Chiến.

Highlights Quảng Ninh 1-0 CLB Sài Gòn: Chủ nhà thăng hoa Tối 7/1, pha lập công duy nhất của Diogo Pereira trên chấm 11 m giúp CLB Quảng Ninh giành chiến thắng trước CLB Sài Gòn, qua đó nối dài mạch thắng lên con số 4 trận.

Nguyên Khang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/clb-quang-ninh-co-the-mat-hang-loat-tuyen-thu-quoc-gia-va-u22-post1202609.html