CLB Quảng Ninh chiêu mộ 2 cựu tuyển thủ quốc gia

CLB Quảng Ninh đã có chữ ký của 2 cựu tuyển thủ Nguyễn Thanh Hiền và Nguyễn Hoài Anh trước thềm mùa giải 2021.

“Tôi vừa ký hợp đồng với Quảng Ninh và sẽ trở lại V.League sau 2 năm chơi ở hạng Nhất. Hợp đồng của tôi với đội bóng có thời hạn 3 năm. Năm xưa, trong lúc tôi gặp khó khăn, CLB Quảng Ninh không bỏ rơi tôi. Bây giờ, đội gặp khó khăn, tôi muốn quay trở về, đáp lại ân tình ấy”, Thanh Hiền chia sẻ với Zing.

Ở đỉnh cao sự nghiệp, Thanh Hiền từng là trụ cột của tuyển Việt Nam và U23 dưới thời HLV Toshiya Miura. Đầu mùa 2016, anh vướng vào lùm xùm tranh chấp hợp đồng với CLB chủ quản Đồng Tháp. Chủ tịch CLB Quảng Ninh Phạm Thanh Hùng đã mạnh tay giúp đỡ Thanh Hiền, chi đậm để đưa anh về Quảng Ninh.

 Thanh Hiền khi còn khoác áo U23 Việt Nam ở SEA Games 2015. Ảnh: Tùng Lê.

Thanh Hiền khi còn khoác áo U23 Việt Nam ở SEA Games 2015. Ảnh: Tùng Lê.

Ở Quảng Ninh, cầu thủ sinh năm 1993 là một trong những viên gạch đầu tiên dưới thời HLV Phan Thanh Hùng. Anh thi đấu tròn vai trong 3 năm, góp công giúp đội giành Cúp Quốc gia và Siêu cúp Quốc gia 2016. Sau đấy, Thanh Hiền lần lượt đá cho Cần Thơ, Đồng Tháp ở hạng Nhất trước khi trở lại Quảng Ninh.

Hậu vệ này chia sẻ: “Tôi hiểu ký 3 năm nghĩa là phải xác định tương lai lâu dài với đội bóng. Tuy nhiên, tôi không nặng nề chuyện đó. Điều quan trọng là tình nghĩa với CLB. Còn thành tích đội phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố nữa”.

“Bản thân là cầu thủ chuyên nghiệp, tôi muốn được chơi ở giải đấu đỉnh cao. V.League nhiều trận hơn, còn giải hạng Nhất quá ít trận. Đá V.League, mình cũng có nhiều cơ hội hơn để chơi ở Cúp Quốc gia và các giải khác”, Thanh Hiền nói.

Ngoài Thanh Hiền, thủ môn Nguyễn Hoài Anh cũng là một người cũ của CLB Quảng Ninh. Thủ thành sinh năm 1993 không thể cạnh tranh với Huỳnh Tuấn Linh và được CLB Hà Tĩnh mua đứt sau mùa giải 2019. Sau một năm không được HLV Phạm Minh Đức trọng dụng, trở về Quảng Ninh có lẽ cũng là quyết định hợp lý với Hoài Anh.

Trước đó, CLB Quảng Ninh chia tay HLV Phan Thanh Hùng và 14 cầu thủ khác sau cuộc khủng hoảng tài chính. Mọi thứ hiện đã được xử lý, CLB Quảng Ninh bắt đầu cuộc hồi sinh bằng những bản hợp đồng đầu tiên. Họ dự định đôn lên nhiều tài năng trẻ và đang tìm kiếm ngoại binh cho mùa bóng mới.

CLB Quảng Ninh bổ nhiệm trợ lý Hoàng Thọ tạm thời giữ chức HLV trưởng. Mục tiêu của họ ở mùa giải 2021 nhiều khả năng chỉ là trụ hạng.

Phương Thảo

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/clb-quang-ninh-chieu-mo-2-cuu-tuyen-thu-quoc-gia-post1164468.html