CLB Quảng Nam đề xuất dừng V-League, trao Cúp vô địch cho Sài Gòn FC

CLB Quảng Nam có văn bản kiến nghị VFF dừng V-League 2020 từ vòng 11 và trao Cup vô địch cho Sài Gòn FC.

Ngày 27/7, CLB Quảng Nam có văn bản gửi Liên đoàn bóng đá Viêt Nam (VFF), Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) và Ban điều hành giải vô địch Quốc gia 2020, đề nghị cho dừng các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam 2020 do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

CLB Quảng Nam đề xuất dừng V-League từ vòng 11.

CLB Quảng Nam đề xuất dừng V-League từ vòng 11.

Văn bản của CLB Quảng Nam đề xuất: “Đối với giải vô địch Quốc gia V-League 2020, kết thúc giải đấu tại vòng 11, trao chức vô địch cho đội xếp vị trí thứ nhất hiện nay là CLB Sài Gòn, trao huy chương cho đội xếp thứ nhì và ba theo bảng xếp hạng. Không có đội xuống hạng.

Đối với giải hạng Nhất Quốc gia cũng tương tự. Trao chức vô địch cho đội xếp thứ nhất, trao huy chương cho đội xếp thứ nhì và ba theo bảng xếp hạng hiện tại. Không có đội xuống hạng.

Hai đội có thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng hiện nay (Bà Rịa Vũng Tàu và Phố Hiến) được thăng hạng tham dự V-League 2021 để đảm bảo quyền lợi. Như vậy mùa giải 2021 có 16 đội dự V-League phù hợp với định hướng của Liên đoàn bóng đá Việt Nam trong tương lai”.

Lý giải cho những đề xuất này, CLB Quảng Nam nhấn mạnh: “Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, không biết khi nào mới khống chế được. Trong khi cả nước đang chung tay chống dịch thì chúng ta dừng tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp Quốc gia 2020 là điều bình thường và hợp lý với tình hình hiện nay.

Khi giải đấu tạm dừng, thời gian kéo dài, nếu thi đấu trở lại sẽ ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch tập trung, thi đấu của đội tuyển Quốc gia. Hơn nữa sẽ gây ảnh hưởng và thiệt hại lớn về nguôn tài chính của các CLB.

Thời gian thay thể cầu thủ giai đoạn lượt về đã có hiệu lực theo quy định. Tuy nhiên, việc thay thế bổ sung các cầu thủ ngoại không thực hiện được vì không thể nhập cảnh vào Việt Nam".

Thiện An

Nguồn VTC: https://vtc.vn/quang-nam-de-xuat-dung-v-league-trao-cup-vo-dich-cho-sai-gon-fc-ar560183.html