CLB Premier League đổi đời nhờ những tỷ phú

Trong kỷ nguyên của mình, giải bóng đá hàng đầu nước Anh từng nhận được nguồn tài chính khổng lồ từ các doanh nhân.

Jack Walker - Blackburn Rovers: Jack Walker là nhà sản xuất thép của Anh. Năm 2000, thời điểm Walker qua đời, ông có khối tài sản trị giá gần 1 tỷ USD.

 Doanh nhân này sinh ra tại Blackburn và mua lại CLB Blackburn Rovers vào năm 1991. Nhờ nguồn tiền của Walker, Blackburn Rovers đã lên chơi ở Premier League và vô địch giải đấu vào năm 1995.

Doanh nhân này sinh ra tại Blackburn và mua lại CLB Blackburn Rovers vào năm 1991. Nhờ nguồn tiền của Walker, Blackburn Rovers đã lên chơi ở Premier League và vô địch giải đấu vào năm 1995.

Trong 3 năm đầu tiên tiếp quản CLB, Walker đã tiêu 25 triệu bảng - một số tiền lớn lúc đó để mua cầu thủ. Bộ đôi Alan Shearer (giá 3,5 triệu bảng từ Southampton) và Chris Sutton (5 triệu bảng từ Norwich City) đã giúp Blackburn Rovers vô địch Premier League.

Roman Abramovich - Chelsea: Tỷ phú người Nga bỏ 140 triệu bảng để mua lại Chelsea từ tay Ken Bates vào tháng 6/2003. Truyền thông Anh miêu tả khi ấy thương vụ xảy ra trong 20 phút.

Ngay từ khi mới tiếp quản Chelsea, tỷ phú người Nga đã không tiếc tiền chiêu mộ các ngôi sao như Joe Cole hay Veron.

Abramovich không chỉ thay đổi Chelsea, ông đã tạo ra kỷ nguyên mới cho bóng đá Anh, trở thành người tiên phong trong công cuộc lấn sân bóng đá của những tỷ phú dầu mỏ.

Sheik Mansour - Man City: Ngày 1/9/2008, tỷ phú người UAE Sheikh Mansour chính thức mua lại Man City từ tay cựu Thủ tướng Thái Lan, Thaksin Shinawatra.

Bản hợp đồng lớn đầu tiên của Man City trong kỷ nguyên Sheik Mansour có thể kể đến như Robinho. Ở mùa giải đầu tiên, Sheikh Mansour nắm quyền, Man City chỉ về đích thứ 10 tại Premier League. Sau đó, họ tiến bộ và giành chức vô địch ở mùa 2011/12. Đây là chức vô địch bóng đá Anh của Man City sau 44 năm chờ đợi.

Từ lúc đó, Man City trở thành thế lực lớn trong cuộc đua vô địch Premier League. Quyết định bổ nhiệm HLV Pep Guardiola là nước đi khác gây tiếng vang của Man City. Sau hơn một thập niên, Sheikh Mansour đã đổ hơn 1,5 tỷ bảng vào Man City và giúp CLB thành Manchester trở thành thế lực của bóng đá thế giới.

Pha va chạm khiến Petr Cech đội mũ bảo hộ đến hết sự nghiệp Petr Cech dính chấn thương ám ảnh trong trận Reading gặp Chelsea tại Premier League 2006/07. Kể từ đó, anh bắt buộc đội mũ bảo hộ mỗi khi ra sân để tạo cảm giác yên tâm.

Hồng An
getty, epa, ap, pa

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/clb-premier-league-doi-doi-nho-nhung-ty-phu-post1082408.html