CLB ở giải VĐQG Nga mất trắng nửa đội hình vì xung đột tại Ukraine

Kể từ khi cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine nổ ra, thể thao đã chịu những tác động rất lớn. Và bị tác động trực tiếp nhất chính là các đội bóng Nga. Mới đây, Krasnodar đã phải đi đến quyết định để tất cả các cầu thủ ngoại của mình rời đi.

Ngay sau khi chiến sự nổ ra, để phản đối chiến tranh thì HLV Daniel Farke, người từng dẫn dắt Norwich tại Ngoại hạng Anh, đã đi đến quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng với Krasnodar.

CLB Nga xác nhận thông tin này cách đây 2 ngày: “Krasnodar và Daniel Farke đã chấm dứt hợp đồng theo thỏa thuận chung. Cùng với huấn luyện viên người Đức, các trợ lý của ông là Edmund Riemer, Chris Domogalla và Christopher John đã rời đội bóng”.

Ngay sau động thái trên, hàng loạt cầu thủ nước ngoài đang đầu quân cho Krasnodar cũng đòi dứt áo ra đi. Đó là Cristian Ramirez, Jhon Cordoba, Remy Cabella, Grzegorz Krychowiak, Wanderson, Junior Alonso, Erik Botheim và Kaio. Họ gây áp lực với đội bóng Nga nhằm được chấm dứt hợp đồng nhưng không phải đền bù hợp đồng quá nhiều.

Áp lực từ số cầu thủ này khiến Krasnodar xuống nước. Trong tuyên bố mới nhất, Krasnodar đã đồng ý để tất cả các cầu thủ ngoại ra đi. Quyết định trên không chỉ áp dụng với 8 cầu thủ đang tẩy chay đội bóng mà cho cả số cầu thủ ngoại còn lại. Đó là Eduard Spertsyan, tuyển thủ Armenia và cả hậu vệ người Belarus - Alyaksandr Martynovich.

Grzegorz Krychowiak, tuyển thủ Ba Lan, sẽ rời Krasnodar

Hậu vệ trụ cột này vẫn chưa đưa ra lựa chọn của mình. Nhưng tình hình của anh lại rất khác với dàn “lính đánh thuê” ở trên. Do vậy, trước mắt thì Martynovich, một cầu thủ người Belarus, sẽ ở lại tiếp tục thi đấu cho Krasnodar.

Như vậy trong trận gặp Ural lúc 18h00 hôm nay (ngày 7/3), gần như chắc chắn Martynovich sẽ là cầu thủ ngoại duy nhất bên phía Krasnodar có thể ra sân. Krasnodar sẽ mất đi tối thiểu 9 cầu thủ, gần nửa lực lượng trong danh sách đăng ký tham dự mùa giải này của họ.

Với tình hình hiện tại, đội bóng này sẽ đưa lực lượng dự bị lên trám chỗ. Krasnodar đang đứng trong khu vực có hy vọng giành vé dự cúp châu Âu. Nhưng thực ra điều này là vô nghĩa, bởi tất cả các CLB của Nga đã bị “cách ly” khỏi sân chơi châu lục.

Và không loại trừ với những diễn biến bất lợi như hiện tại, một cuộc tháo chạy của "lính đánh thuê" sẽ "lây lan" từ Krasnodar sang tất cả các đội bóng ở giải VĐQG Nga.

Đặng Lai

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/clb-o-giai-vdqg-nga-mat-trang-nua-doi-hinh-vi-xung-dot-tai-ukraine-post1421250.tpo