CLB nữ Hà Nam bỏ cuộc để phản đối trọng tài

Chuyện hy hữu đã xảy ra ở Giải Bóng đá nữ vô địch quốc gia vào tối nay 6.10 khi các cầu thủ đội Phong Phú Hà Nam kéo nhau ra ngoài sân ngồi để phản ứng quyết định của trọng tài.

Tình huống dẫn đến hành động phản ứng trọng tài của các cầu thủ Phong Phú Hà Nam đến từ quả phạt đền gây tranh cãi diễn ra ở phút 88 khi tỷ số đang là 1-1. Từ quả phạt góc của đội TP.HCM I, một cầu thủ tấn công nhảy lên tranh chấp và ngã xuống, trọng tài cho rằng cầu thủ Hà Nam đã phạm lỗi. Sau khi trọng tài chỉ tay vào chấm 11 m, các cầu thủ áo vàng đồng loạt rời sân, ra bên ngoài ngồi thành từng nhóm một.

Các nữ cầu thủ Hà Nam ra ngoài sân ngồi để phản ứng quyết định của trọng tài

Dù sau đó các trọng tài đã nhiều lần ra mời các cầu thủ Hà Nam quay trở lại sân nhưng các cầu thủ đội Hà Nam nhất quyết không quay trở lại sân. Sau khoảng 30 phút với nhiều nỗ lực thuyết phục không thành, trọng tài chính đành thổi còi dừng trận đấu trong tiếng hò reo của đội nữ TP.HCM I. CLB nữ Hà Nam bị xử thua theo quy chế của giải.

Được biết, ngày mai 7.11, Ban kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam sẽ họp và đưa ra quyết định kỷ luật với CLB bóng đá nữ làm nên sự cố hy hữu khiến trận đấu phải dừng đến 30 phút này. Dù chưa xác định được mức độ đúng, sai của các trọng tài nhưng rõ ràng hành động của các cô gái đá bóng Hà Nam là khó có thể thông cảm được. Trong bối cảnh giải đấu gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid - 19, những nỗ lực tổ chức giải, để tạo sân chơi, giúp các nữ cầu thủ được cọ xát, thi đấu là đáng để ghi nhận.

Các trọng tài năn nỉ đội nữ Hà Nam quay trở lại sân

Điều đáng tiếc là hành động thiếu chuyên nghiệp của các cô gái đến từ mảnh đất giàu truyền thống về bóng đá nữ đã làm ảnh hưởng nặng nề đến hình ảnh chung của Bóng đá Việt Nam. Trong lúc Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, các địa phương và các CLB đang nỗ lực xây dựng nền bóng đá chuyên nghiệp và ngày càng đẹp để xứng đáng với người hâm mộ và thu hút tài trợ, thì những hành động thiếu chuyên nghiệp như thế này, như một gáo nước lạnh dội vào những nỗ lực. Tiếc cho các cô gái đá bóng Hà Nam và tiếc cho cả một ban huấn luyện đã không đưa ra được những quyết định để trấn tĩnh các học trò trong phút giây nóng giận

VÂN GIANG

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/the-thao/artmid/422/articleid/34126/clb-nu-ha-nam-bo-cuoc-de-phan-doi-trong-tai