CLB Nam Định tiếp tục gặp bất lợi trước trận tranh trụ hạng với Hải Phòng

CLB Nam Định tiếp tục gặp bất lợi trước trận tranh vé trụ hạng với đối thủ trực tiếp – CLB Hải Phòng ở vòng 4, giai đoạn 2 V-League 2020.

Ngày 25/10, CLB Nam Định sẽ tiếp CLB Hải Phòng ở vòng 4 giai đoạn 2 V-League 2020 trên sân nhà Thiên Trường.

Nam Định hiện có 17 điểm, đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng, hơn Hải Phòng đúng 1 điểm. Chỉ cần 1 trận hòa, Nam Định sẽ chính thức trụ hạng. Trong trường hợp để thua, Hải Phòng sẽ là đội chính thức trụ hạng còn Nam Định phải sinh tử với SLNA ở vòng đấu cuối cùng.

Thầy trò HLV Phạm Hồng Phú tất nhiên không muốn mất quyền tự quyết nhất là khi được chơi trên sân nhà Thiên Trường.

Tuy nhiên, Nam Định cũng gặp bất lợi lớn trước trận đấu này khi không có sự phục vụ của 4 trụ cột là Phùng Văn Nhiên, Nguyễn Đình Mạnh, Thiago Santos và Đinh Văn Trường.

Phùng Văn Nhiên (áo vàng) vắng mặt ở trận đấu với Hải Phòng.

Phùng Văn Nhiên (áo vàng) vắng mặt ở trận đấu với Hải Phòng.

Phùng Văn Nhiên nhận thẻ đỏ trực tiếp ở trận đấu trước nên bị treo giò, 3 cầu thủ còn lại không thể ra sân vì đã nhận đủ 3 thẻ vàng.

Phùng Văn Nhiên từng là một trong những hậu vệ cánh hay nhất của bóng đá Việt Nam. Cầu thủ lớn tuổi nhất V-League 2020 vừa trở lại với đội bóng quê hương sau thời gian nghỉ thi đấu và nhanh chóng có được suất đá chính. Kinh nghiệm của Phùng Văn Nhiên chính là điều mà Nam Định rất cần. Không có anh trong trận đấu quan trọng với Hải Phòng – đội bóng mà Phùng Văn Nhiên đã có nhiều năm thi đấu, là một tổn thất với Nam Định.

Đinh Văn Trường mùa này đã thi đấu 15 trận với 1258 phút. Anh là hậu vệ phải số 1 của CLB Nam Định lúc này. Trong khi đó Thiago Santos De Melo là chốt chặn quan trọng ở hàng thủ đội bóng thành Nam bên cạnh Emmanuel Tony.

Nguyễn Đình Mạnh là con bài chiến lược của HLV Phạm Hồng Phú. Tiền vệ 22 tuổi này đã thi đấu 13 trận cho Nam Định ở V-League 2020 với tổng thời gian 821 phút.

Ngoài việc mất 4 trụ cột nói trên, Nam Định còn lo ngại những sai lầm của trọng tài có thể lại khiến họ chịu thiệt. Ở vòng đấu trước, Nam Định mất một bàn thắng hợp lệ do sai lầm của trợ lý trọng tài K Đức Tuấn. Nếu bàn thắng gỡ hòa 1-1 ở sân Quảng Nam của Nam Định được công nhận, đội bóng của GĐKT Nguyễn Văn Sỹ lúc này đã trụ hạng và thoải mái tiếp đội bóng đất Cảng.

Video Nam Định bị từ chối bàn thắng hợp lệ trận gặp Quảng Nam

Ở lượt đi mùa giải năm nay, cũng trong cuộc tiếp đón Hải Phòng trên sân Thiên Trường, Nam Định phải nhận thất bại 0-2. Tuy nhiên, điều đáng nói là bàn thắng mở tỷ số của Hải Phòng được ghi trong thế việt vị. Cuối trận, Đỗ Merlo bị phạm lỗi rõ ràng trong vòng cấm nhưng trọng tài không cho Nam Định hưởng phạt đền. Vị vua áo đen để trận đấu tiếp diễn và cầu thủ Hải Phòng có cơ hội phản công, ghi bàn thắng ấn định tỷ số 2-0.

Hà Thành

Nguồn VTC: https://vtc.vn/clb-nam-dinh-tiep-tuc-gap-bat-loi-truoc-tran-tranh-tru-hang-voi-hai-phong-ar576501.html