CLB Nam Định thanh lý hợp đồng với Gramoz

Ngoại binh Gramoz Kurtaj chính thức trở thành cầu thủ tự do từ ngày 25/1.

Sáng 25/1, CLB Nam Định đã hoàn tất thủ tục giấy tờ để chia tay Gramoz Kurtaj. Ngoại binh người Đức gốc Kosovo đã trở thành cầu thủ tự do trước khi kết thúc thời hạn 1 tháng hợp đồng với đội bóng thành Nam.

"Chúng tôi phải tạo điều kiện để Gramoz có thể kịp thời tìm kiếm bến đỗ mới, chứ nếu để đến cuối tháng, các đội chốt xong ngoại binh, cậu ấy sẽ gặp nhiều khó khăn", một thành viên ban lãnh đạo CLB Nam Định nói với Zing.

 Gramoz ghi dấu ấn trong trận mở màn của CLB Nam Định với cú đúp bàn thắng vào lưới Hà Nội. Ảnh: Việt Linh.

Gramoz ghi dấu ấn trong trận mở màn của CLB Nam Định với cú đúp bàn thắng vào lưới Hà Nội. Ảnh: Việt Linh.

Gramoz vẫn chưa rời CLB Nam Định. Anh và người đại diện của mình đang hy vọng tìm được bến đỗ mới. Thời hạn để các đội bóng thay đổi, bổ sung cầu thủ là một ngày trước vòng 3 giai đoạn một V.League 2021 (ngày 29/1) nên tiền vệ sinh năm 1991 rất sốt ruột.

Thi đấu ở V.League là ước mơ của Gramoz. Giấc mơ ấy có nguy cơ không thể thực hiện khi tương lai của anh đang là dấu hỏi. "Mấy ngày qua tôi tự tập luyện ở khách sạn chứ không được tập cùng CLB Nam Định. Họ bảo không cần tôi nữa", Gramoz chia sẻ với Zing.

Ban huấn luyện CLB Nam Định đã nhắm đến một ngoại binh mới để thay thế Gramoz. Ông Nguyễn Thanh Dương - Chủ tịch HĐQT Công Ty CPTT Dược Nam Hà Nam Định đề nghị đội bóng không đăng tải thông tin liên quan đến việc ký và chốt danh sách ngoại binh trong thời điểm trước hạn chót nộp cho VPF và VFF.

"Sau khi chọn lựa và ký kết xong hợp đồng, chúng tôi sẽ công bố thông qua kênh truyền thông chính thức của CLB", ông Dương khẳng định.

Ở vòng 2 V.League 2021, CLB Nam Định không đăng ký Gramoz trong trận làm khách trên sân của CLB Hải Phòng hôm 23/1. Lý giải về việc này, ông Sỹ cho rằng cầu thủ sinh năm 1991 mắc bệnh ngôi sao, từ chối thi đấu với Hải Phòng.

Để củng cố quan điểm, ông Sỹ trích lời HLV Nguyễn Đức Thắng của CLB Bình Định, thầy cũ của Gramoz ở Thanh Hóa mùa giải 2019. "Gramoz cũng có kiểu chọn trận để thi đấu. Tôi tin cầu thủ chuyên nghiệp không ai hành xử như vậy", ông Sỹ thuật lại.

Tuy nhiên, HLV của Bình Định đã đính chính thông tin và sự thật hoàn toàn ngược lại với lời ông Sỹ nhắm vào Gramoz. Từ đó, HLV trưởng đội Nam Định "biến mất" cho dù nhiều phóng viên cố gắng liên lạc với ông để tìm hiểu câu chuyện thật sự là như thế nào.

Bảo Ngọc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/clb-nam-dinh-thanh-ly-hop-dong-voi-gramoz-post1177013.html