CLB liên thế hệ tự giúp nhau ở Cẩm Phả

Thực hiện Quyết định 3101/QĐ-UBND của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án thành lập và nhân rộng mô hình CLB liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2017-2020, tính đến nay, toàn tỉnh đã thành lập được 38 CLB liên thế hệ tự giúp nhau. Từ đó, nhiều việc làm ý nghĩa đã được triển khai góp phần chăm sóc, phát huy vai trò của người cao tuổi (NCT), chú trọng giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng.

Ban Đại diện Hội NCT TP Cẩm Phả thường xuyên tiến hành họp bàn, đánh giá việc triển khai mô hình CLB liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn thành phố.

Tìm hiểu tại TP Cẩm Phả, Ban Đại diện Hội NCT thành phố thời gian qua đã thành lập được 5 CLB tập trung ở phường Quang Hanh, Cẩm Thạch, Cẩm Sơn, Cẩm Đông, Cẩm Bình. Ông Trịnh Bá Đạt, Phó trưởng Ban Đại diện Hội NCT thành phố, cho biết: Để thành lập được các CLB liên thế hệ tự giúp nhau, Hội đã thống nhất với 5 phường trên về số lượng thành viên, nhân sự ban chủ nhiệm, cơ cấu tỷ lệ thành viên CLB theo đúng hướng dẫn của Trung ương, tỉnh. Mỗi CLB có số lượng từ 50-70 thành viên, trong đó 70% NCT có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo, cần đến sự giúp đỡ của cộng đồng, 30% số hội viên còn lại là những người trẻ có sự nhiệt tình, tự nguyện tham gia CLB. Nhờ có mô hình này mà nhiều hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố đã được trợ giúp. Cùng với đó, nhiều hoạt động bổ ích cũng góp phần động viên, giúp đỡ nhiều trường hợp vượt qua khó khăn, đồng thời thắt chặt tình đoàn kết của các hội viên với nhau.

Đại diện CLB Liên thế hệ tự giúp nhau phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả, đến thăm hỏi, động viên chị Đặng Thị Phúc (thứ hai, trái sang), là hộ có hoàn cảnh khó khăn của phường.

Gia đình chị Đặng Thị Phúc (phường Quang Hanh) là một trong những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Gia đình chị có chồng mắc bệnh hiểm nghèo (suy thận), nuôi 2 con nhỏ đang trong tuổi ăn học, bản thân chị lại không có việc làm ổn định. Nhưng nhờ sự giúp đỡ của CLB Liên thế hệ tự giúp nhau của phường Quang Hanh đã cho chị vay vốn với số tiền là 10 triệu đồng để mở một quán nước nhỏ ngay cạnh Nhà văn hóa của khu 9B. Chị chia sẻ: “Cuộc sống gia đình khó khăn, tôi không có việc làm ổn định, thu nhập bấp bênh, chồng thì ốm đau, nhưng nhờ có các bác trong CLB giúp đỡ mà gia đình tôi bước đầu đã có thêm thu nhập để trang trải cuộc sống. Vì thế, qua đây tôi cũng mong muốn những việc làm ý nghĩa này cần phải được nhân rộng thêm nữa, để không chỉ có bản thân gia đình tôi mà những người nghèo có được sự trợ giúp tích cực, để họ xóa bớt mặc cảm, tự ti, cố gắng làm ăn để phụ giúp gia đình”.

Hay như trường hợp của bà Phan Thị Mản (phường Cẩm Sơn), là một trong những hộ nghèo của phường. Bà hay đau ốm, lại phải nuôi con trai bị tai nạn tàu hỏa cụt 2 chân, đến nay đã hơn 20 năm. Đặc biệt, ngôi nhà của bà đã cũ nát, xuống cấp trầm trọng, nhưng bà lại không có khả năng để xây dựng lại. Nhờ sự giúp đỡ của CLB Liên thế hệ tự giúp nhau phường Cẩm Sơn đã vận động CLB Tâm Bằng Hữu (TP Cẩm Phả) ủng hộ 20 triệu đồng, TP Cẩm Phả cũng vào cuộc ủng hộ 20 triệu đồng từ Quỹ Vì người nghèo đã giúp bà xây dựng lại ngôi nhà kiên cố.

Có thể khẳng định từ khi CLB Liên thế hệ tự giúp nhau ra đời đã tạo điều kiện cho NCT cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, tiếp cận kiến thức về chăm sóc sức khỏe và tăng cường vai trò, sự đóng góp của NCT đối với những hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ. Dự kiến trong năm 2019 sẽ có thêm 28 CLB được thành lập ở các địa phương, nâng tổng số các CLB trên toàn tỉnh lên 66 CLB.

Vân Anh

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/201812/clb-lien-the-he-tu-giup-nhau-o-cam-pha-2412490/