CLB Hải Phòng lên tiếng sau chuyện lùm xùm ban huấn luyện

HLV Trương Việt Hoàng xác nhận ông là người đưa ra mọi quyết định cuối cùng và chịu tất cả trách nhiệm về mặt chuyên môn của đội bóng đất Cảng.

Trước chuyến làm khách trên sân Thống Nhất của đội Sài Gòn tại vòng 11 V.League 2018, tiền đạo CLB Hải Phòng Errol Stevens chia sẻ trên mạng xã hội dòng trạng thái: “Đội bóng Hải Phòng, chúng tôi cần một HLV chứ không phải ba HLV đưa ra ba chỉ đạo khác nhau, dẫn đến gây rối rắm”.

Chỉ ít phút sau, chân sút này đã xóa đi dòng trạng thái trên. Theo chia sẻ của Errol Stevens, tiền đạo 32 tuổi chỉ muốn biết ở CLB Hải Phòng ai là người đưa ra chỉ đạo quyết định, chứ không nằm ở chuyện ai là huấn luyện viên của đội bóng.

HLV Trương Việt Hoàng đứng ra giải thích cho tiền đạo Stevens.

Trước đó, ban lãnh đạo CLB Hải Phòng mời cựu HLV SLNA Ngô Quang Trường ngồi vào chiếc ghế Giám đốc kỹ thuật (GĐKT), nhằm “phụ tá” khía cạnh chuyên môn cho HLV Trương Việt Hoàng. Điều này khiến tiền đạo Errol Stevens hiểu nhầm.

“Điều đó chỉ tốt cho đội bóng. Những thắc mắc đó không chỉ đến từ cá nhân tôi, mà còn của các đồng đội khác. Những chỉ đạo không đồng nhất, như trận đấu gặp đội Quảng Ninh chẳng hạn. CLB Hải Phòng đã có cuộc họp giữa ban huấn luyện và các thành viên. Tất cả thống nhất chỉ có một người chỉ đạo thôi”, Errol Stevens nói.

Errol Stevens cho rằng việc bản thân có những dòng chia sẻ trên mạng xã hội là chuyện bình thường, vấn đề sẽ xảy ra nếu các cầu thủ CLB Hải Phòng tiếp tục im lặng: “Tôi nói ra để mọi thứ được tốt đẹp hơn. Và tôi cảm thấy hạnh phúc khi đội bóng đang có vị trí tốt trên bảng xếp hạng”, tiền đạo Jamaica kết luận.

Trước những lùm xùm kể trên, HLV Trương Việc Hoàng đã có cuộc họp nội bộ đội bóng. Cựu tuyển thủ Việt Nam và Thể Công khẳng định vai trò của GĐKT Ngô Quang Trường là giúp đỡ cầu thủ và hỗ trợ cho ông về mặt chuyên môn.

“Tất cả mọi quyết định tại CLB Hải Phòng đều do tôi chỉ đạo và không có ai quyết định cả. Tôi là người hoàn toàn chịu trách nhiệm về mặt chuyên môn của đội bóng. Tôi đã ngồi nói chuyện với Stevens và cậu ta đã hiểu ra vấn đề. Mọi chuyện đều diễn ra bình thường và không có gì xảy ra”, HLV Trương Việt Hoàng chia sẻ.

Vòng 11 V.League 2018, CLB Hải Phòng có chuyến làm khách đến sân Thống Nhất của Sài Gòn. Kết quả, đội bóng đất Cảng thắng 1-0 nhờ pha lập công duy nhất của tiền đạo Fagan. 3 điểm trên sân Thống Nhất giúp Hải Phòng leo lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng với 16 điểm.

Hiện bầu không khí của CLB Hải Phòng rất vui vẻ và thoải mái. Thầy trò Trương Việt Hoàng đang tích cực tập luyện để chuẩn bị cho cuộc tiếp đón đội Thanh Hóa tại “chảo lửa” Lạch Tray ở vòng 12 V.League 2018 diễn ra vào 18h ngày 8/6.

Bảng xếp hạng cập nhật V.League 2018.

Bình An

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/clb-hai-phong-len-tieng-sau-chuyen-lum-xum-ban-huan-luyen-post849141.html