CLB HAGL: 3 'gà nòi của bầu Đức' chốt xong bến đỗ mới

Kết thúc mùa giải 2018, HAGL đã quyết định thực hiện cuộc cách mạng đội hình quy mô lớn. Không chỉ các ngoại binh phải ra đi, một số gương mặt quen thuộc trưởng thành từ hệ thống đào tạo của CLB cũng phải tìm bến đỗ mới.

Sau khi vòng 26 V.League 2018 khép lại, lãnh đạo CLB đã quyết định chia tay trung vệ người Croatia - Josip Zeba và tiền đạo người Brazil - Osmar Francisco. Đây là hai ngoại binh khoác áo đội bóng phố Núi trong giai đoạn lượt về của mùa giải. Họ có nhiều trận đấu chơi ấn tượng, nhưng nhìn chung vẫn không đáp ứng được kỳ vọng nên không được gia hạn hợp đồng.

Đông Triều đã hoàn tất thủ tục gia nhập B.Bình Dương.

Ngoài 2 ngoại binh, trong khoảng 1 tháng trở lại đây, HAGL cũng lần lượt chia tay thêm 3gương mặt quen thuộc khác vốn trưởng thành từ hệ thống đào tạo của CLB, bao gồm trung vệ Trần Hữu Đông Triều, thủ môn Phạm Văn Tiến và trung vệ Nguyễn Tăng Tiến. Đông Triều và Văn Tiến cùng chuyển tới khoác áo B.Bình Dương theo những bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 2 năm. Tăng Tiến trở lại khoác áo Đak Lak.

Trong khi đó, Văn Hạnh được cho là đã bị cắt hợp đồng từ vòng 21 V.League 2018 và tới lúc này vẫn chưa tìm được bến đỗ mới. Trường hợp của Châu Ngọc Quang và Đinh Thanh Bình, những người góp công không nhỏ giúp CLB Viettel vô địch giải Hạng Nhất 2018 thì có những tương lai khác nhau. Ngọc Quang được triệu hồi trở lại HAGL để đá V.League 2019, còn Thanh Bình tiếp tục ở lại đội bóng áo lính thêm 1 mùa giải nữa.

Ở mùa giải 2019, HAGL sẽ đón chào sự trở lại của 2 cầu thủ rất quan trọng là Tuấn Anh và Đức Lương. Cả hai đều dính chấn thương ở mùa giải vừa qua và phải nghỉ thi đấu dài hạn. Họ được bầu Đức đưa sang Hàn Quốc trị thương và đến thời điểm này cơ bản đã hồi phục. Thậm chí theo thông tin mới nhất, trong vài ngày tới, Tuấn Anh sẽ trở lại phố Núi để hội quân cùng đội bóng.

Nhật Trường (tổng hợp)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/clb-hagl-3-ga-noi-cua-bau-duc-chot-xong-ben-do-moi-934960.html