CLB Hà Nội vô địch V.League và dấu ấn thế hệ U23

Chức vô địch V.League lần thứ 4 của CLB Hà Nội đã có dấu ấn rất lớn của thế hệ cầu thủ U23 như: Quang Hải, Duy Mạnh, Đức Huy…

Hà Nội FC ăn mừng chức vô địch. Ảnh: H.A

Ở trận đấu cuối cùng của V.League 2017, Hà Nội đã để thua Than Quảng Ninh trong trận đấu quyết định cục diện mùa giải và mất luôn chức vô địch vào tay Quảng Nam. Đấy là trận đấu mà những cầu thủ trẻ như Quang Hải, Duy Mạnh, Văn Hậu đã khóc nức nở trên sân Cẩm Phả.

Họ khóc bởi đó là mùa giải mà những cầu thủ này đều là nhân vật chính trong hành trình cạnh tranh ngôi vô địch của CLB Hà Nội. Đó là sự tiếc nuối của những cầu thủ trẻ đang dần khẳng định mình ở sân chơi vẫn được đánh giá là vô cùng khắc nghiệt.

Có thể, trong cả mùa giải kịch tính xen lẫn tính kịch đó, trận thua của Hà Nội bị người ta nghi ngờ thì tất cả những giọt nước mắt của Quang Hải và đồng đội lại rất thật. Và người ta tin rằng, nếu có một cuộc dàn xếp nào đó ở kịch bản hạ màn V.League 2017 thì những cầu thủ trẻ tương lai của Hà Nội cũng như bóng đá Việt Nam sẽ được đứng ngoài cuộc chơi. Thế nên, những giọt nước mắt đó còn ám ảnh nhiều người sau mùa giải.

Quang Hải, Văn Hậu từng mất chức vô địch V.League 2017. Ảnh: Anh Tuấn

Đến V.League 2018, vẫn những cầu thủ trẻ đó, Hà Nội đã tạo ra một mùa giải “vô tiền khoáng hậu” với chuỗi thành tích bất bại ấn tượng. Đội bóng của bầu Hiển đã khiến phần còn lại của V.League phải ngả mũ. Thực tế, đội bóng thủ đô đã cầm chắc chức vô địch khi họ có số điểm chạm ngưỡng 50. Thế nên, không có gì bất ngờ khi Hà Nội vô địch sớm 5 vòng đấu, chiến thắng trước SLNA tối 9.9.

Đáng nói hơn, đây là mùa giải mà những cầu thủ trẻ của Hà Nội như Quang Hải, Đình Trọng, Đức Huy, Duy Mạnh, Văn Hậu không chỉ sắm vai chính ở CLB mà đã gây ấn tượng mạnh mẽ trong màu áo U23 Việt Nam tại giải U23 Châu Á và ASIAD 18. “Những cậu bé của bầu Hiển” đã cho thấy sự trưởng thành sau quãng thời gian được đôn lên đội 1.

Họ đã lớn lên trong sự dìu dắt của những đàn anh có nhiều kinh nghiệm như Văn Quyết, Thành Lương. Bên cạnh đó, trong môi trường có nhiều ngoại binh chất lượng như Hà Nội cũng là cơ hội để Quang Hải và đồng đội có điều kiện phát triển. Đấy chính là lý do tạo ra thành công cho thế hệ kế cận của Hà Nội. Chức vô địch V.League 2018 vì thế có nhiều ý nghĩa.

Đây là điều mà những cầu thủ thế hệ U23 của CLB HAGL như Xuân Trường, Công Phượng, Văn Thanh, Văn Toàn… không có được. Họ cũng là thế hệ tài năng ở V.League hiện tại. Thế nhưng, chính việc chỉ thi đấu cùng nhau mà không có sự kèm cặp của các cầu thủ có kinh nghiệm đã khiến những cầu thủ này bị ngợp khi sớm được đôn lên ở sân chơi V.League ở tuổi 19.

Với CLB Hà Nội, chức vô địch V.League 2018 chính là dấu ấn của thế hệ U23.

HOÀI ĐAN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/clb-ha-noi-vo-dich-vleague-va-dau-an-the-he-u23-630112.ldo