CLB Hà Nội và Quảng Ninh nói gì trước trận 'chung kết' V.League?

Trước thềm trận 'chung kết' lượt đi V.League với đội bóng cũ CLB Hà Nội, HLV Phan Thanh Hùng tự tin khẳng định 'mọi thứ đều có thể xảy ra' tại Hàng Đẫy.

Sự trở lại của Hoàng Vũ Samson (áo trắng) sẽ khiến Huỳnh Tuấn Linh (áo đen) có một ngày thi đấu vất vả. Ảnh: VPF.

Sự trở lại của Hoàng Vũ Samson (áo trắng) sẽ khiến Huỳnh Tuấn Linh (áo đen) có một ngày thi đấu vất vả. Ảnh: VPF.

Cuộc đối đầu giữa CLB Hà Nội và Quảng Ninh tại vòng 13 tối mai (13/6) được xem là trận chung kết lượt đi của mùa giải V.League 2018. CLB Hà Nội và Quảng Ninh đang dẫn đầu BXH, tạo được cách biệt điểm số lớn so với phần còn lại. 90 phút giữa họ có thể tác động rất lớn tới cục diện cuộc đua vô địch.

Chia sẻ trước trận đấu, HLV Phan Thanh Hùng tỏ ra khá tự tin: “Trận ngày mai giữa CLB Hà Nội và Quảng Ninh sẽ là trận đấu hay. Với lực lượng và cách chơi hiện tại, CLB Hà Nội rất mạnh và có nhiều tiến bộ. Trước đây, đội bóng Hà Nội đã có nhiều điểm khác biệt. Khi có những cầu thủ trẻ như Văn Dũng, Quang Hải, Văn Hậu cộng với những ngoại binh khác biệt như Moses, lực lượng Hà Nội có thể xem là mạnh gấp đôi Quảng Ninh”.

“Dù vậy, mỗi đội đều có nhiệm vụ riêng. CLB Hà Nội và Quảng Ninh đều phải đá với 13 đội còn lại (ở lượt về - PV). V.League mới hết giai đoạn 1. Ngày mai mọi thứ đều có thể xảy ra (ở Hàng Đẫy - PV)”, ông Hùng khẳng định.

Highlights Ngoại binh tỏa sáng, CLB Quảng Ninh 'đè bẹp' HAGL Eydison lập hat-trick giúp CLB Quảng Ninh giành chiến thắng 3-0 trước HAGL tại vòng 12 V.League.

Vài ngày trước, đội bóng đất mỏ đã “khởi động” cho trận gặp CLB Hà Nội bằng thắng lợi 3-0 trước HAGL. Phong độ cực cao của 2 đối thủ hứa hẹn mang tới trận cầu hay nhất mùa giải.

Đội trưởng Tuấn Linh của Quảng Ninh tuyên bố: “Không chỉ với CLB Hà Nội đâu, mình là thủ môn, ra sân trận nào cũng luôn đặt mục tiêu giữ trắng lưới. Tôi không cần nghiên cứu quá kỹ đối thủ vì chúng tôi đã xem qua các video về họ và gặp họ rất nhiều rồi. Chúng tôi sẽ có phương án riêng để cùng anh em giữ trắng lưới trong trận ngày mai”.

Ở bên kia chiến tuyến, HLV Chu Đình Nghiêm cử trợ lý Văn Sỹ Sơn dự họp báo thay. Người đồng hành với ông Sơn là tiền đạo Văn Quyết. Đó là dấu hiệu cho thấy đội trưởng tuyển Việt Nam đã sẵn sàng trở lại trong trận cầu quan trọng nhất mùa giải.

CLB Hà Nội của Văn Quyết đang trên đường xô đổ những kỷ lục của V.League. Ảnh: Minh Chiến.

12 vòng đã qua, đội bóng thủ đô vẫn là CLB duy nhất bất bại tại V.League. Dù vậy, trợ lý Sơn vẫn khá từ tốn: “Giải đấu còn dài và khốc liệt lắm. Ban lãnh đạo vẫn xác định phải cố gắng từng trận một. Nếu mình cứ xa rời quá, cứ nghĩ rằng lúc nào cũng phải phá kỷ lục này nọ, mình sẽ vô tình tạo áp lực cho cầu thủ. CLB Hà Nội vẫn chỉ nghĩ tới mục tiêu trước mắt ở trận tới”.

Đồng quan điểm với ông Sơn, Văn Quyết lên tiếng khen ngợi đối thủ: “Quảng Ninh là đội bóng rất khó chịu. Họ vẫn luôn bám đuổi CLB Hà Nội và đang xếp thứ 2. Quảng Ninh mạnh nên chúng tôi phải có sự chuẩn bị tốt nhất. Sự trở lại của tôi là điều tốt cho bản thân và đội bóng. Tôi sẽ cố gắng thi đấu với tinh thần cao nhất”.

Trận đấu giữa chủ nhà CLB Hà Nội và Quảng Ninh sẽ diễn ra lúc 19h tối mai (13/6) trên sân Hàng Đẫy. Đây cũng là trận đấu khép lại giai đoạn lượt đi V.League 2018.

BXH V.League trước vòng 13. Ảnh: VPF.

Thanh Hà

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/clb-ha-noi-va-quang-ninh-noi-gi-truoc-tran-chung-ket-vleague-post850875.html