CLB Hà Nội và 'canh bạc' mang tên Park Choong-kyun

Được giới thiệu với bản hồ sơ hoành tráng, từng giành rất nhiều danh hiệu cao quý ở Hàn Quốc khi thi đấu và có kinh nghiệm huấn luyện từ đội trẻ đến đội 1 nhưng huấn luyện viên (HLV) Park Choong-kyun có thực sự đủ khả năng đảm bảo giúp CLB Hà Nội thành công? Câu trả lời là không, bởi lẽ những dấu ấn của vị HLV 47 tuổi này trong suốt sự nghiệp khá mờ nhạt.

Bản hồ sơ “ảo”

Park Choong-kyun từng góp công giúp Jeonbuk Huyndai Motors vô địch Champions League châu Á vào năm 2016 trong vai trò trợ lý HLV. Đây chính là mẩu thông tin khiến giới truyền thông nhầm tưởng CLB Hà Nội “chơi lớn” với Kim Do-hoon, chiến lược gia dẫn dắt Ulsan Hyundai lên ngôi ở giải đấu cấp CLB danh giá nhất châu Á vào năm ngoái.

Trong thông báo bổ nhiệm Park Choong-kyun cách đây ít ngày, CLB Hà Nội khiến người hâm mộ ngây ngất với bản hồ sơ gần như hoàn hảo của vị HLV này. Cụ thể, đội chủ sân Hàng Đẫy mô tả: “Trong sự nghiệp của mình, HLV Park Choong Kyun đã sưu tầm đầy đủ các danh hiệu cao quý của bóng đá Hàn Quốc như: Vô địch Quốc gia (K-league), vô địch Cúp Quốc gia (FA CUP) và vô địch Siêu Cúp Hàn Quốc. Nhưng, nổi bật nhất là chức vô địch AFC Champions League 2016 trong vai trò trợ lý HLV tại CLB Jeonbuk Huyndai Motors”.

Huấn luyện viên Park Choong-kyun đã được đánh bóng quá mức?

Huấn luyện viên Park Choong-kyun đã được đánh bóng quá mức?

Chưa kể, CLB Hà Nội cũng kể vanh vách các CLB mà Park Choong-kyun từng khoác áo, từ đội Đại học Konkuk, Suwon Samsung Bluewings cho đến Seongnam IIhwa Chunma, Busan I'Park và Daejeon City. Họ đương nhiên không quên chiến tích giúp Olympic Hàn Quốc lọt vào tứ kết Olympic Atlanta 1996 và 30 lần khoác áo U-23 Hàn Quốc, 6 lần đại diện cho đội tuyển quốc gia của cựu trung vệ cao 1m85 này.

Nếu đọc qua, người ta rất dễ lầm tưởng Park Choong-kyun là một huyền thoại của bóng đá Hàn Quốc. Thế nhưng, thực tế không được đẹp như vậy. Park Choong-kyun chỉ là một cầu thủ tầm trung ở K-League và chưa có dấu ấn đặc biệt nào trong sự nghiệp huấn luyện. Đóng góp của ông trong chức vô địch Champions League châu Á 2016 của Jeonbuk Huyndai Motors đơn giản là quá ít so với HLV huyền thoại Choi Kang-hee, người từng đoạt 5 danh hiệu K-League và 6 lần được bình chọn là chiến lược gia xuất sắc nhất giải đấu này.

Hà Nội có thể trở thành đội bóng thực dụng dưới thời Huấn luyện viên Park Choong-kyun.

Trong khi đó, các danh hiệu thời còn thi đấu của Park Choong-kyun cũng gần như không có dấu ấn của ông. Trong suốt sự nghiệp kéo dài hơn 20 năm, cựu trung vệ này chỉ có hơn 120 lần xuất hiện ở các giải vô địch quốc gia, ghi được vỏn vẹn... 1 bàn thắng. Thành công đáng kể nhất của Park Choong-kyun là chức vô địch FA Cup Hàn Quốc năm 2004 cùng Busan I'Park nhưng ông đánh mất vị trí ngay ở mùa giải sau đó vì vấn đề tuổi tác.

Tất nhiên, nói như vậy không có nghĩa phủ nhận những nỗ lực hay thành tích của Park Choong-kyun trong 30 năm gắn bó với bóng đá đã qua. Nó chỉ phản ánh một sự thật: HLV người Hàn Quốc không “hoành tráng” như người ta tưởng, sẽ rất vội vàng khi chờ đợi ông ngay lập tức vực dậy một Hà Nội đang sa lầy khủng hoảng nghiêm trọng như hiện tại. Thậm chí, những dấu ấn mà Park Choong-kyun để lại lúc này lại nằm trong khoảng tối nhiều hơn. Đơn cử là quãng thời gian đáng quên ở Trung Quốc.

Quen đóng vai phụ

Park Choong-kyun là học trò được HLV Choi Kang-hee cưng chiều. Từ đội tuyển quốc gia đến Jeonbuk Huyndai Motors, ông đều được HLV Choi Kang-hee xem là “cánh tay phải” và luôn mang theo bên mình. Đây luôn là dòng lý lịch sáng nhất sự nghiệp của Park Choong-kyun, khi ông cùng HLV Choi Kang-hee gặt hái vô số thành công, bao gồm 3 chức vô địch K-League và 1 cúp bạc Champions League châu Á.

Huấn luyện viên Park Choong-kyun đang tạo ra những ấn tượng ban đầu tốt đẹp ở Hà Nội.

Năm 2018, Super League Trung Quốc nổi lên. Trong nỗ lực chạy đua với các đối thủ, CLB Thiên Tân Quyền Kiện đã mời Park Choong-kyun về làm trợ lý cho HLV người Bồ Đào Nha, Paulo Sousa. Tuy nhiên, sự kết hợp này không mang lại hiệu quả. Sousa nhanh chóng bị sa thải ở mùa giải 2018 khi CLB Thiên Tân Quyền Kiện lún sâu xuống nhóm gần cuối bảng.

Đáng chú ý, CLB này không đặt niềm tin vào Park Choong-kyun mà chọn Shen Xiangfu làm HLV tạm quyền thay Paulo Sousa. Chỉ khi Shen Xiangfu tiếp tục thất bại, HLV người Hàn Quốc mới được tin tưởng. Đó cũng là thời điểm Super League Trung Quốc 2018 chỉ còn lại 5 vòng đấu. Park Choong-kyun nhanh chóng chứng minh tài năng khi giúp Thiên Tân thắng 2, hòa 3, qua đó dễ dàng thoát khỏi nguy hiểm.

Mặc dù vậy, Park Choong-kyun vẫn không được ban lãnh đạo CLB tin tưởng. Cuối mùa giải, ông chủ động từ chức khi biết CLB này chọn Choi Kang-hee làm tân HLV trưởng. Biến cố xảy ra liên tục, khiến mối lương duyên giữa Park Choong-kyun và Choi Kang-hee một lần nữa rẽ ngang khó lường. Đầu năm 2019, Tập đoàn Thiên Tân Quyền Kiện sụp đổ khiến CLB này đứng trước nguy cơ giải thể. Choi Kang-hee, người được lên kế hoạch nhận chức HLV mới nhanh chóng hủy hợp đồng để chuyển đến CLB Đại Liên.

Lúc này, CLB Thiên Tân Quyền Kiện được chuyển giao cho chính quyền thành phố, đổi tên thành Thiên Tân Thiên Hải. Shen Xiangfu một lần nữa được cầu cứu và thất bại. Giữa mùa giải 2019, kịch bản một năm trước lặp lại khi HLV người Trung Quốc phải nhường ghế cho Park Choong-kyun. Thế nhưng, câu chuyện lần này hoàn toàn trái ngược. Ông chỉ giành được 1 chiến thắng trong 15 trận dẫn dắt Thiên Tân Thiên Hải, khiến CLB này về đích thứ 14/16 đội tham dự. Park Choong-kyun buộc phải từ chức vào tháng 10-2019. Trong khi đó, cho dù không phải xuống hạng nhưng CLB Thiên Tân Thiên Hải cũng phải giải thể vì hết kinh phí.

Bê bối tại Super League Trung Quốc

Trong hai khoảng thời gian ngắn ngủi dẫn dắt CLB Thiên Tân Thiên Hải, Park Choong-kyun chưa kịp để lại nhiều dấu ấn. Mặc dù vậy, Park Choong-kyun vẫn kịp tạo ra vụ bê bối chấn động bóng đá Trung Quốc, thậm chí khiến các nhà làm luật của Super League phải thay đổi. Sự việc xảy ra vào tháng 6-2019 khi CLB Thiên Tân Thiên Hải thi đấu với CLB Giang Tô Tô Ninh, Park Choong-kyun đã gây sốc khi thay Wen Junjie (22 tuổi) ra sân chỉ sau 15 giây.

Park Choong-kyun từng gây náo loạn bóng đá Trung Quốc.

Đây được mô tả là tình huống lách luật thô bạo của HLV người Hàn Quốc. Theo quy định của Super League Trung Quốc, mỗi CLB phải đăng ký số cầu thủ lứa tuổi U-23 bằng số lượng ngoại binh trong danh sách thi đấu. Ngoài ra, mỗi đội đều bắt buộc phải sử dụng ít nhất một cầu thủ U-23 Trung Quốc trong đội hình chính. Về luật, Park Choong-kyun không sai nhưng ông đã trực tiếp biến Super League trở thành trò hề với truyền thông quốc tế. Người hâm mộ bóng đá Trung Quốc vì thế ghét cay, ghét đắng vị chiến lược gia này.

Vụ bê bối của HLV Park Choong-kyun ở CLB Thiên Tân Thiên Hải cho thấy vấn đề Hà Nội cần lưu ý. Đây là một chiến lược gia có thể bất chấp tất cả để giành chiến thắng. Đội bóng Thủ đô đã gặt hái thành công trong suốt thập niên trước nhờ lối chơi tấn công đẹp mắt nhưng họ có thể phải làm quen với sự thực dụng dưới thời HLV ngoại đầu tiên trong lịch sử...

Tất nhiên, đây chỉ là những suy đoán dựa trên dữ liệu đã có. Dữ liệu này chưa đủ nhiều và đủ sâu sắc để đưa ra kết quả. Nó chỉ phần nào chứng minh việc bổ nhiệm HLV Park Choong-kyun là “canh bạc” thực sự của CLB Hà Nội.

Park Choong-kyun xuất hiện ở CLB Hà Nội trong vai người quan sát hơn 1 tuần trước khi được bổ nhiệm làm HLV chính thức. Sau đó, một trong những việc làm đầu tiên của ông là đến thăm hỏi Đỗ Hùng Dũng - người đang phải tập vật lý trị liệu vì chấn thương gãy chân. Bên cạnh đó, đồng hương của HLV Park Hang-seo cũng có những tuyên bố đầy tự tin về kế hoạch tại Hà Nội. Mục tiêu của ông không dừng lại ở việc giúp nhà á quân V-League 2020 thoát ra khủng hoảng mà xa hơn thế, tiến tới những thành công ở cấp châu lục. Những hình ảnh mà Park Choong-kyun để lại trong mắt người hâm mộ lúc này là một HLV hiền lành, tự tin và giàu tham vọng.

Tuy nhiên, có một góc con người hoàn toàn khác của Park Choong-kyun mà ít người hâm mộ Việt Nam biết đến. Đó là sự hiếu chiến. Vốn xuất thân từ vị trí hậu vệ, Park Choong-kyun không ngại va chạm với đối thủ, và đôi khi sự quá khích khiến ông trả giá đắt.

Khi còn làm trợ lý HLV ở Jeonbuk Huyndai Motors, Park Choong-kyun từng... ném bóng vào mặt trung vệ Suwon Samsung Bluewings, Yang Sang-min trong trận đấu ở K-League vào tháng 6-2015. Hành động của HLV Park khiến đôi bên lao vào ẩu đả. Đến tháng 7-2016, Park Choong-kyun tiếp tục trở thành tâm điểm của K-League khi phản ứng quyết liệt với trọng tài trong trận đấu với FC Seoul và đá văng chai nước trên sân sau khi bị đuổi khỏi sân. Sau trận, ông bị K-League cấm chỉ đạo 5 trận và phạt 5 triệu won.

Cũng ở mùa giải 2016, trong trận lượt về chung kết Champions League châu Á với Al Ain FC, Park Choong-kyun một lần nữa bị đuổi lên khán đài vì quát tháo trọng tài và gây gổ với HLV Zlatko Dali của đối thủ. Sau này, Park Choong-kyun tuyên bố ông đã cố tình khiêu khích Dalic để mang về lợi thế cho Jeonbuk.

Đơn Ca

Nguồn ANTG: http://antg.cand.com.vn/kinh-te-van-hoa-the-thao/clb-ha-noi-va-canh-bac-mang-ten-park-choong-kyun-639860/