CLB Hà Nội trên đường trở lại ngôi vị số 1

V-League 2021 đã trở lại sau thời gian dài nghỉ do dịch COVID - 19, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm cũng trở lại trên cuộc đua đến chức vô địch của V-League cũng như những mục tiêu cao hơn trong giải đấu châu lục. CLB Hà Nội đã thắng 2 trận liên tiếp trước Hải Phòng ở vòng đấu thứ 3 và Thanh Hóa ở vòng đấu thứ 4.

Khởi đầu chậm chạp

Ở V- League 2020, CLB Hà Nội đã khởi đầu có phần bết bát khi qua 10 vòng đấu đầu tiên, họ chỉ có trong tay 15 điểm. Tuy nhiên, HLV Chu Đình Nghiêm cùng các học trò đã vực dậy tinh thần, thi đấu hết mình, có những chiến thắng quan trọng và kết quả là CLB Hà Nội đã giành được vị trí Á quân. Đối với CLB Hà Nội, vị trí Á quân cũng đã là một thất bại nhưng với V-League 2020, đó cũng là một thành công sau chuỗi trận khởi đầu chậm chạp.

Và dĩ nhiên, HLV Chu Đình Nghiêm và các học trò không muốn kịch bản đó lặp lại ở V-League 2021 nhưng qua 2 vòng đấu đầu tiên, đương kim Á quân đã thua 0-3 trước Nam Định và 1-2 trước đội khách Becamex Bình Dương trên sân nhà, qua đó tạm thời xếp vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng. Nguyên nhân một phần cũng do những khủng hoảng ở hàng thủ khi các trụ cột chưa hoàn toàn bình phục chấn thương, Duy Mạnh cần thời gian để làm quen với cảm giác thi đấu còn Văn Hậu sẽ phải nghỉ dài hạn vì chấn thương sụn chêm đầu gối. Với hàng phòng ngự thiếu tính ổn định như vậy, CLB Hà Nội đã nhận 5 bàn thua sau 2 trận đấu đầu tiên. Các cầu thủ cần thời gian để hồi phục chấn thương, làm quen lại với cảm giác bóng và lấy lại phong độ. Với một đội hình thi đấu chắp vá như vậy, khiến cho những chiến thuật và toan tính của HLV Chu Đình Nghiêm chưa thể được áp dụng một cách hiệu quả.

CLB Hà Nội gặp khó khăn về các chấn thương ở giai đoạn đầu mùa giải (ảnh: zingnews)

CLB Hà Nội gặp khó khăn về các chấn thương ở giai đoạn đầu mùa giải (ảnh: zingnews)

Chinh phục các mục tiêu

Chuỗi thời gian dài nghỉ dịch vừa qua là quãng thời gian cần thiết cho sự chuẩn bị về mặt lực lượng cũng như chiến thuật của CLB Hà Nội. Họ cần phải có những chiến thắng để xốc lại đội hình cũng như tinh thần thi đấu của các cầu thủ để trở lại cuộc đua vô địch. Và họ đã có được chiến thắng 2-1 trước Hải Phòng, 3-2 trước Thanh Hóa, lấy lại phần nào niềm tin và sự kì vọng nơi người hâm mộ. Nhưng nhìn vào cách các cầu thủ thi đấu trên sân, họ vẫn chưa để lại được nhiều dấu ấn. Quang Hải chưa thể ra sân vì chấn thương chưa bình phục nhưng Duy Mạnh đã trở lại, đem lại phần nào yên tâm nơi hàng thủ cho đội bóng. Đối với CLB Hà Nội, mục tiêu của họ bây giờ không chỉ dừng lại ở những giải đấu trong nước, mà họ còn có những mục tiêu cao hơn là giải đấu các đội bóng có thành tích cao trong Châu lục (AFC). CLB Hà Nội đã thống trị làng bóng đá Việt Nam trong nhiều năm nay, cái tên Hà Nội FC luôn khiến các đối thủ phải thận trọng,dè chừng. Chắc chắn, ban huấn luyện và các cầu thủ không muốn họ chỉ dừng lại ở việc có thành tích tốt ở các giải đấu trong nước mà còn là những thành tích trong giải đấu khu vực. Khi ấy, họ sẽ trở thành niềm tự hào của bóng đá Việt Nam, để lại ấn tượng mạnh trong mắt bạn bè Châu lục về sự phát triển của bóng đá nước ta. Một nền bóng đá mà những năm gần đây đã phát triển không ngừng với những thành tích ấn tượng. Tuy nhiên lịch thi đấu AFC và vòng loại WC 2022 không thực sự thuận lợi cho CLB, khiến cho họ phải dàn trải lực lượng để tham gia các giải đấu. Vì CLB có nhiều cầu thủ trong biên chế ĐTQG vì vậy có lẽ họ phải tập trung cho mục tiêu cao hơn là vòng loại WC 2022. Nhưng không vì thế mà CLB Hà Nội xem nhẹ AFC mà vẫn phải có những chiến thuật, toan tính, bồi dưỡng các cầu thủ để thay thế vị trí khi mà một vài trụ cột không thể tham dự. AFC cũng là một sân chơi lớn mà bất cứ đội bóng nào cũng muốn thử sức mình và CLB Hà Nội cũng vậy, họ không muốn bỏ lỡ những cơ hội có thể khẳng định mình với người hâm mộ.

Niềm vui chiến thắng đã trở lại với đội quân của HLV Chu Đình Nghiêm (ảnh: VTV news)

Đội bóng của bầu Hiển sở hữu một đội hình toàn sao, là những gương mặt tiêu biểu đang khoác áo của ĐTQG như : Quang Hải, Duy Mạnh, Đình Trọng, Đức Huy…họ có nhiều sự lựa chọn cho các vị trí với các cầu thủ chất lượng, CLB Hà Nội luôn là đối thủ đáng gờm của các đội bóng tại Việt Nam, khi thi đấu với CLB Hà Nội, các đối thủ luôn phải dè chừng, thận trọng. Chiến thắng trước Hải Phòng và Thanh Hóa là cơ sở để Hà Nội tiếp tục trên cuộc đua giành ngôi vương sau khi đánh mất vào tay CLB Viettel vào năm trước, chặng đường V-League 2021 còn rất dài, Hà Nội hoàn toàn có cơ hội bởi họ có trong tay dàn cầu thủ chất lượng bậc nhất trong các đội bóng tại Việt Nam, thi đấu kỉ luật, đoàn kết và các cổ động viên luôn cổ vũ hết mình, tiếp lửa tinh thần cho đội bóng. CLB Hà Nội luôn biết cách vượt qua khó khăn để khẳng định họ là đội bóng số 1 tại Việt Nam, như cách mà họ đã thống trị V-League trong nhiều năm qua. Hi vọng họ sẽ luôn giữ được tinh thần, cải thiện lối đá và trở lại mạnh mẽ trong cuộc cạnh tranh khốc liệt tại giải đấu bóng đá hàng đầu Việt Nam này cũng như giải đấu AFC, mãi là niềm tự hào của bóng đá Thủ đô./.

Ngọc Quỳnh

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/the-thao/clb-ha-noi-tren-duong-tro-lai-ngoi-vi-so-1-576802.html