CLB Hà Nội tổn thất lực lượng ở trận tranh Siêu cúp Quốc gia

Đội bóng thủ đô không có sự góp mặt của Đoàn Văn Hậu vì chấn thương, trong khi khả năng ra sân của bộ đôi Đỗ Duy Mạnh và Trần Đình Trọng vẫn còn bỏ ngỏ.

Tối 9/1, CLB Hà Nội sẽ đối đầu đội Viettel trên sân Hàng Đẫy ở trận tranh Siêu cúp Quốc gia 2020. Cả hai đội đều gặp phải những tổn thất lực lượng sau khi trải qua mùa giải V.League 2020 cũng như đợt tập trung tháng 12/2020 của tuyển Việt Nam và đội U22.

CLB Hà Nội không có sự phục vụ của Đoàn Văn Hậu vì chấn thương, trong khi bộ đôi Đỗ Duy Mạnh và Trần Đình Trọng chưa cho thấy sự yên tâm sau khoảng thời gian nghỉ thi đấu. Về phía CLB Viettel, họ cũng mất trung vệ Quế Ngọc Hải vì chấn thương và đội trưởng Bùi Tiến Dũng do bận làm đám cưới.

 CLB Hà Nội và đội Viettel đều gặp tổn thất lực lượng ở hàng phòng ngự. Ảnh: Thế Anh.

CLB Hà Nội và đội Viettel đều gặp tổn thất lực lượng ở hàng phòng ngự. Ảnh: Thế Anh.

Tuy nhiên, CLB Hà Nội vẫn còn nhiều gương mặt trẻ đủ khả năng khỏa lấp vị trí của đàn anh ở hàng thủ. Nguyễn Thành Chung, Bùi Hoàng Việt Anh hay Lê Văn Xuân đã có những bước tiến bộ đáng kể ở mùa giải V.League 2020, giúp đội bóng thủ đô vượt qua cơn khủng hoảng hàng thủ để giành ngôi á quân chung cuộc.

Trong buổi họp báo trước trận, HLV Chu Đình Nghiêm chia sẻ: "CLB Hà Nội vừa tham dự giải giao hữu nhưng không có kết quả tốt. Duy Mạnh và Đình Trọng vừa trở lại sau chấn thương, chưa có phong độ tốt nên cần thời gian lấy lại cảm giác bóng. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để giành chiến thắng và tạo nên một trận đấu cống hiến phục vụ khán giả".

Tại giải Tứ hùng được tổ chức tại TP.HCM, CLB Hà Nội không thể giành chiến thắng nào sau 3 trận đấu. Họ để thua CLB Sài Gòn với tỷ số 1-3, bị tân binh V.League 2021 Bình Định cầm hòa 3-3 trước khi nhận thất bại 1-2 trước CLB TP.HCM ở trận cuối.

Sau khi V.League 2020 kết thúc, đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm cũng có nhiều thay đổi về nhân sự. Chia tay Rimario Gordon và Pape Omar Faye để đưa về Geovane Magno và Bruno Cantanhede là những thương vụ đáng chú ý nhất của CLB này.

Nếu giành chiến thắng trước Viettel, đây sẽ là lần thứ 4 CLB Hà Nội giành Siêu cúp Quốc gia. Đội bóng thủ đô đang đứng trước cơ hội cân bằng thành tích 4 lần giành danh hiệu này của SLNA và Bình Dương.

Chân sút chủ lực của CLB Viettel sang CLB Hà Nội Bruno Cantanhede, chân sút chủ lực của nhà vô địch V.League 2020 với 8 bàn thắng, vừa ra mắt CLB Hà Nội cùng bản hợp đồng có thời hạn 2 năm.

Thế Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/clb-ha-noi-ton-that-luc-luong-o-tran-tranh-sieu-cup-quoc-gia-post1170300.html