'CLB Hà Nội thảm bại vì không có tiền đạo đẳng cấp như Pelle'

Chuyên gia bóng đá Đông Nam Á Shebby Singh người Malaysia cho rằng việc CLB Hà Nội không có tiền đạo đẳng cấp như Graziano Pelle đã khiến họ thua đậm 1-4 trước Shandong Luneng.

Highlights CLB Shandong Luneng 4-1 Hà Nội CLB Hà Nội có bàn dẫn trước nhưng chủ nhà Shandong Luneng tận dụng hiệu quả cơ hội có được để ngược dòng thắng 4-1 trong trận tranh vé vào vòng bảng AFC Champions League.

Dẫn bàn trước ngay trên sân đối thủ và tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn, nhưng nhà vô địch V.League mùa 2018 vẫn thất bại đậm 1-4 trước đại diện của Trung Quốc trong trận đấu thuộc vòng loại AFC Champions League kết thúc vào chiều 19/2.

Bình luận trận đấu trên kênh Fox Sports Asia, chuyên gia Shebby Singh chỉ ra khác biệt giữa hai đội nằm ở đẳng cấp của những tiền đạo: "CLB Hà Nội đã chơi tốt nhưng khi vươn ra đấu trường châu lục, đội bóng phải còn cải thiện nhiều điều".

"Một trong số đó là hàng công cần có tiền đạo đẳng cấp như Graziano Pelle. CLB Hà Nội tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn, nhưng chỉ một lần xé lưới đối phương. Chính điều này khiến họ nhận thất bại đậm", ông Singh phân tích.

Graziano Pelle cho thấy đẳng cấp khác biệt trước CLB Hà Nội.

Graziano Pelle cho thấy đẳng cấp khác biệt trước CLB Hà Nội.

Theo thống kê trên trang phân tích số liệu Soccerway, CLB Hà Nội có 14 pha dứt điểm, nhưng chỉ 4 lần bóng đi trúng đích. Trong hiệp 2, có hai lần đội khách tạo ra cơ hội ghi bàn nhân đôi cách biệt, nhưng lần lượt Ganiyu Oseni và Pape Omar Faye đều phung phí.

Theo bình luận viên Rhysh Roshan Rai của Fox Sports Asia, việc Oseni không thể ghi bàn sau sai lầm của hàng thủ Shandong Luneng được xem là bước ngoặt định đoạt số phận trận đấu. Vì sau tình huống này, đội bóng đại diện cho Trung Quốc ghi liên tiếp những bàn thắng để lật ngược thế cờ.

Đáng chú ý là hàng thủ CLB Hà Nội từ phút 60 chơi không thật sự tập trung. Họ để Graziano Pelle phát huy tối đa sở trường không chiến. Với chân sút có chiều cao lý tưởng, cộng thêm đẳng cấp từng nhiều năm chơi bóng tại Italy, mũi nhọn 33 tuổi chứng minh đẳng cấp vượt trội.

Quang Hải (phải) chơi không tồi trước đại diện Trung Quốc.

Còn theo bình luận viên Shebby Singh, CLB Hà Nội không đáng thua đậm. Đội khách chơi tốt trong 45 phút đầu, thậm chí thi đấu ngang ngửa với Shandong Luneng. Màn trình diễn của Quang Hải cũng được cựu tuyển thủ Malaysia dành nhiều lời khen.

"Cậu ấy có kỹ thuật tốt, khéo léo và nhanh nhẹn. Quang Hải là một trong những nhân tố quan trọng dẫn đến bàn mở tỷ số của CLB Hà Nội và cũng chơi nổi bật hôm nay. Suốt thời gian có mặt trên sân, Quang Hải thực sự trở thành ngòi nổ đáng gờm đe dọa Shandong Luneng", ông Singh chia sẻ.

Cuối phần bình luận, chuyên gia người Malaysia tỏ ra hơi tiếc nuối cho CLB Hà Nội. Ông nhắc lại pha bỏ lỡ của Oseni trong hiệp 2. Nếu tiền đạo này ghi bàn, diễn biến trận đấu đi theo chiều hướng khác. "CLB Hà Nội có thể tìm được tỷ số 2-2, 3-3, còn nếu thua chỉ là cách biệt 1 bàn chứ không phải 1-4", chuyên gia Fox Sports Asia phân tích.

Tình huống phối hợp tiki taka 22 chạm của CLB Hà Nội Đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm thi đấu lấn lướt đối thủ và có bàn mở tỷ số ở hiệp 1. Đáng tiếc, CLB Hà Nội cuối cùng phải rời giải với trận thua 1-4 trước Shandong Luneng.

Nguyên Trí
Ảnh: Sina

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/clb-ha-noi-tham-bai-vi-khong-co-tien-dao-dang-cap-nhu-pelle-post917976.html