'CLB Hà Nội không muốn mạo hiểm với Quang Hải'

Huấn luyện viên trưởng Chu Đình Nghiêm không muốn CLB Hà Nội phải chịu thêm tổn thất nhân sự, đặc biệt với những trụ cột chưa đạt 100% phong độ như Quang Hải.

Chiều 4/3, CLB Hà Nội có buổi tập tại SVĐ Hàng Đẫy. Đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm tạm gác lại niềm vui sau khi giành siêu cúp quốc gia để hướng đến trận mở màn V.League 2020 gặp Nam Định.

"Nam Định luôn là đối thủ khó chơi với CLB Hà Nội. Năm ngoái, đội đã thua 0-2 tại Nam Định, còn lượt về thì kết quả tốt hơn. Trước đó, chúng tôi từng thua 0-3 tại Hàng Đẫy trước khi gỡ lại 3-3. Đó là đối thủ khó chịu với CLB Hà Nội", HLV trưởng Chu Đình Nghiêm chia sẻ.

Đối lập với sự tổn thất lực lượng của Hà Nội, Nam Định năm nay có nhiều sự bổ sung chất lượng. Đội bóng Thành Nam vừa vô địch giải Viettel mở rộng, hứa hẹn mang tới làn gió mới ở V.League 2020.

 Quang Hải khó ra sân trong đội hình xuất phát trận mở màn V.League 2020. Ảnh: Minh Chiến.

Quang Hải khó ra sân trong đội hình xuất phát trận mở màn V.League 2020. Ảnh: Minh Chiến.

"Chiến thắng 6-1 năm ngoái một là may mắn, hai là khán giả nhiều lần làm gián đoạn trận đấu giúp CLB Hà Nội có kết quả tốt. Còn chắc chắn trận tới sẽ rất khó khăn. Thi đấu trên sân không có khán giả sẽ ảnh hưởng nhiều lối chơi của đội bóng và chất lượng chuyên môn. Bóng đá cần chất xúc tác là khán giả cho cầu thủ thể hiện mình. Trận khai mạc không có khán giả thì rất khó khăn. Kết quả như năm ngoái chắc chắn không xảy ra", ông Nghiêm cho biết.

Trận mở màn V.League 2020, CLB Hà Nội sẽ phải thi đấu trên sân nhà không khán giả. Đó chưa phải khó khăn lớn nhất với HLV Chu Đình Nghiêm. CLB Hà Nội chắc chắn không có sự phục vụ của bộ đôi trung vệ Duy Mạnh, Đình Trọng. Trong khi đó, Quang Hải chưa đạt trạng thái tốt nhất.

"Duy Mạnh đứt hoàn toàn dây chằng chéo trước và tổn thương sụn chêm. Cậu ấy đang chờ tái khám. Khám xong thì cậu ấy sẽ sang Singapore để mổ. Chấn thương đó là chấn thương nặng, cần thời gian rất dài, ít nhất là 6 tháng".

"Đình Trọng thì không thể rồi. Nay là thứ 4 mà Trọng chưa tập lại thì thứ 7 chắc chắn khả năng ra sân của Đình Trọng không có. Bác sĩ Luân đang đưa Đình Trọng lên Bệnh viện 108 để kiểm tra tổng thể xem mức độ, thời gian hồi phục tổng thể như thế nào", HLV Chu Đình Nghiêm chia sẻ.

Theo tiết lộ của ông Nghiêm, hai phương án Bùi Hoàng Việt Anh và Đinh Tiến Thành có thể được trao cơ hội cho trận mở màn gặp Nam Định. Việc không có lực lượng mạnh nhất ảnh hưởng nhiều đến lối chơi của đội bởi các phương án thay thế khó có thể hoàn thành 100% yêu cầu chiến thuật.

"CLB Hà Nội chỉ mong không có thêm chấn thương nào xảy ra. Nếu như có thêm chấn thương ở vị trí trung vệ thì rất khó khăn vì mùa bóng còn rất dài. Quang Hải hiện mới được 70, 80%, tôi chưa muốn mạo hiểm để Quang Hải xuất phát. Tùy từng thời điểm, tôi sẽ đưa Quang Hải vào", ông Nghiêm khẳng định.

Đình Trọng khó ra sân trận mở màn V.League Huấn luyện viên trưởng Chu Đình Nghiêm của CLB Hà Nội đang đau đầu tìm kiếm giải pháp thay thế sự vắng mặt của Duy Mạnh và Đình Trọng ở trận mở màn V.League 2020.

Lê Ngọc, Minh Chiến

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/clb-ha-noi-khong-muon-mao-hiem-voi-quang-hai-post1055146.html