CLB Hà Nội - đội bóng hay nhất trong kỷ nguyên V.League

Chiến thắng tại vòng 21 V.League 2018 giúp CLB Hà Nội có lần đăng quang thứ 4 trong lịch sử V.League kèm hàng loạt thống kê đáng kinh ngạc.

HLV CLB SLNA: 'Lịch thi đấu là lợi thế của CLB Hà Nội' Sau thất bại trước CLB Hà Nội, HLV Nguyễn Đức Thắng cho rằng việc phải thi đấu ở cúp quốc gia 3 ngày trước khi chạm trán đội chủ sân Hàng Đẫy là bất lợi dành cho SLNA.

CLB Hà Nội trở thành nhà vô địch sớm nhất trong lịch sử V.League khi đăng quang trước 5 vòng đấu. Tại vòng 21 V.League 2018, đội bóng Thủ đô có chiến thắng 2-0 trước SLNA trên sân nhà Hàng Đẫy để chính thức lên ngôi vô địch.

Chiến thắng trước đội bóng xứ Nghệ giúp CLB Hà Nội đón chức vô địch V.League với 54 điểm, cách đội nhì bảng CLB Khánh Hòa tới 16 điểm. Kỷ lục vô địch với nhiều điểm nhất đang thuộc về CLB Bình Dương năm 2007 với 55 điểm.

Hiệu số bàn thắng/bàn thua của CLB Hà Nội sau vòng 21 V.League là +36. Con số này gấp 6 lần hai đội bóng có thành tích tốt thứ hai tại giải bóng đá hấp dẫn nhất Việt Nam là CLB Khánh Hòa và CLB Thanh Hóa (cùng có hiệu số +6).

Chiến thắng trên sân Hàng Đẫy tối 9/9 chính là chiến thắng thứ 17 của đội bóng Thủ đô tại V.League năm nay. CLB Hà Nội cũng chính là đội bóng sở hữu số trận thua ít nhất (1 trận) và số trận hòa ít nhất (3 trận).

Hàng công của đội bóng Thủ đô thể hiện sức mạnh vượt trội so với phần còn lại khi phá lưới đối phương tổng cộng 61 lần. Đây là con số vô cùng ấn tượng khi tại V.League năm nay, ngoài CLB Hà Nội, chưa có đội bóng nào ghi quá 32 bàn.

24 bàn thắng trên sân khách cho thấy CLB Hà Nội luôn áp đảo đối thủ dù phải thi đấu xa nhà. Đây cũng là thành tích tốt nhất tại V.League 2018 khi nó nhiều hơn 5 bàn so với bất kỳ đội nào khác.

"Vua dội bom" của V.League hiện là chân sút Oseni, cũng đang là cầu thủ của CLB Hà Nội với 14 bàn thắng.

Không chỉ sở hữu chân sút ghi nhiều bàn nhất (Oseni - 14 bàn), CLB Hà Nội còn sở hữu chân sút hiệu quả nhất V.League. Hoàng Vũ Samson tham dự V.League giai đoạn lượt về nhưng kịp ghi 12 bàn sau 8 trận, đạt hiệu suất 1,5 bàn/trận. Nói chính xác hơn, hai chân sút tốt nhất V.League hiện nay (Oseni - 14 bàn, Samson - 12 bàn) đều là người của CLB Hà Nội.

Chức vô địch sớm cũng giúp CLB Hà Nội chính thức trở thành đội bóng giàu thành tích nhất lịch sử V.League với 4 lần lên ngôi vô địch (nhiều nhất, ngang bằng CLB Bình Dương), 4 lần á quân (nhiều nhất), 1 lần về thứ ba, 1 lần đứng thứ tư. Đặc biệt hơn, CLB Hà Nội mới tham gia V.League đúng 10 năm, đồng nghĩa với việc đội bóng Thủ đô chưa bao giờ kết thúc mùa giải với vị trí ngoài top 4.

Highlights CLB Hà Nội 2-0 SLNA: Samson lập cú đúp Samson lập cú đúp giúp CLB Hà Nội có chiến thắng với tỷ số 2-0 trước SLNA trong trận đấu tại vòng 21, qua đó chính thức vô địch V.League 2018 trước 5 vòng đấu.

Minh Phúc
Ảnh: Việt Hùng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/clb-ha-noi-doi-bong-hay-nhat-trong-ky-nguyen-vleague-post875941.html