CLB Hà Nội đoạt Siêu cúp Quốc gia bằng đội hình 2

CLB Hà Nội đã chứng minh sức mạnh của mình bằng trận đấu ấn tượng trước B.Bình Dương ở trận Siêu cúp Quốc gia 2019. Samson là người đã ghi cả 2 bàn thắng ở trận đấu này.

B.Bình Dương gây bất ngờ với không ít người hâm mộ khi cất một số cầu thủ quan trọng như Tấn Tài và Tiến Linh. Ngược lại, sự xuất hiện của Omar trong đội hình cũng đủ khẳng định rằng CLB Hà Nội dù ưu tiên cho AFC Champions League nhưng cũng không "buông" Siêu cúp Quốc gia như nhiều lo ngại của người hâm mộ.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, CLB Hà Nội với lợi thế sân nhà nhanh chóng chiếm được lợi thế dù không phải một thế trận quá áp đảo. Nhưng ngay ở phút thứ 8, từ pha khống chế và chuyền bóng cực kì tinh tế của Pape Omar, Hoàng Vũ Samson tinh quái vượt qua sự truy cản của 2 trung vệ bên phía B.Bình Dương và đánh đầu mở tỉ số trận đấu.

CLB Hà Nội thi đấu chủ động dù không có đội hình mạnh nhất

CLB Hà Nội thi đấu chủ động dù không có đội hình mạnh nhất

Sau bàn thua, B.Bình Dương bắt đầu đẩy cao đội hình và tìm kiếm bàn gỡ. Công bằng mà nói, sức mạnh của Rabo ở tuyến giữa phần nào đã khỏa lấp được sự vắng mặt của Tấn Tài. Những cơ hội vẫn đến nhờ nỗ lực của Hoàng Max, Wander Luiz và đặc biệt là tình huống xử lý cá nhân xuất sắc của Văn Vũ cuối hiệp 1, nhưng thần may mắn vẫn ngoảnh mặt lại với thầy trò HLV Trần Minh Chiến.

Bước sang hiệp 2, thế trận vẫn không có nhiều thay đổi, thậm chí có phần bất lợi hơn cho B.Bình Dương khi HLV Chu Đình Nghiêm gia cố tuyến giữa của Hà Nội FC bằng cái tên Đỗ Hùng Dũng. Không quá bất ngờ khi Hà Nội FC tiếp tục có được bàn thắng thứ 2. Phút 62, Hoàng Vũ Samson lần thứ 2 ghi tên mình lên bảng tỉ số với pha đệm bóng cận thành dễ dàng hạ gục Bùi Tấn Trường.

Hà Nội giành chiến thắng với cú đúp của Samson

Kể từ đây, nhà đương kim vô địch V.League bắt đầu giảm dần tốc độ của trận đấu. B.Bình Dương vẫn miệt mài tấn công, nhưng những pha phối hợp của Wander Luiz và các đồng đội vẫn thiếu đi sự sắc sảo ở những thời điểm quyết định để có thể mang về một bàn thắng. Có được danh hiệu Siêu cúp Quốc gia 2018, Hà Nội FC đã có khởi đầu khá thành công cho mùa giải 2019 và thử thách tiếp theo của họ sẽ là trận đấu thuộc vòng play-off AFC Champions League gặp Shandong Luneng trên đất Trung Quốc.

Chúc vô địch Cúp Quốc gia thứ 2 của Hà Nội.

Đ.L

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/the-thao/clb-ha-noi-doat-sieu-cup-quoc-gia-bang-doi-hinh-2-18460