CLB Hà Nội của bầu Hiển chỉ còn kém huyền thoại Thể Công 1 chức vô địch

Với chức vô địch V-League 2018, đội bóng của bầu Hiển chỉ còn kém thành tích của đội bóng huyền thoại Thể Công 1 chức vô địch.

Lịch sử giải vô địch quốc gia, sau này là V-League đến nay ghi nhận, Thể Công là đội bóng giàu thành tích nhất với 5 lần vô địch. Đội bóng Quân đội lên ngôi vô địch giải A1 mùa giải 1981-1982 và sau đó bảo vệ thành công ở mùa giải 1982-1983.

Năm 1987, CLB Quân đội lần thứ 3 đăng quang giải A1 sau 16 vòng đấu với 8 trận thắng, 6 trận hòa và 2 trận thua, giành 20 điểm, hơn đội xếp thứ 2 là Công Nhân Nghĩa Bình 4 điểm.

Năm 1990, khi giải A1 chuyển tên gọi thành Giải bóng đá Các đội mạnh Toàn quốc, Thể Công một lần nữa đăng quang. Năm này, 18 đội dự giải được chia làm 3 bảng (mỗi bảng 6 đội) thi đấu vòng tròn chọn mỗi bảng 3 đội nhất, nhì, ba vào giai đoạn 2.

Ở giai đoạn 2, các đội được chia vào 2 bảng, tiếp tục thi đấu vòng tròn để chọn ra 2 đội nhất nhì mỗi bảng vào bán kết. Thể Công chính là đội nhất nhóm 1 gặp đội nhì nhóm 2 là An Giang ở bán kết. Đội bóng Quân đội giành quyền vào chơi trận chung kết khi thắng đại diện bóng đá miền Tây 4-3 trên chấm luân lưu. Trong trận chung kết, Thể Công vùi dập Quảng Nam Đà Nẵng 4-0 để lên ngôi vô địch.

Hồng Sơn cùng Thể Công vô địch Quốc gia năm 1998.

Năm 1998, Thể Công của lứa Hồng Sơn, Quang Hà, Việt Hoàng, Công Tuyền... lần thứ 5 lên ngôi vô địch quốc gia khi về nhất với 47 điểm sau 26 vòng đấu. Đội chủ sân Cột Cờ giành chiến thắng 13 trận, hòa 8 trận và thua 5 trận. Đây cũng là chức vô địch cuối cùng trong lịch sử đội bóng Quân đội bởi đến năm 2009, sau 9 năm thi đấu chật vật tại giải chuyên nghiệp V-League, Bộ Quốc phòng đã quyết định xóa tên Thể Công.

Khi cái tên Thể Công biến mất khỏi bản đồ bóng đá nước nhà cũng là lúc Hà Nội T&T trình làng ở V-League. Và chỉ hai năm sau khi lên hạng, đội chủ sân Hàng Đẫy đã giành chức vô địch V-League đầu tiên.

Đến nay, sau 1 thập kỷ tranh tài ở giải đấu cao nhất làng bóng đá quốc nội, đội bóng nhà bầu Hiển đã có 4 chức vô địch, 4 lần giành ngôi Á quân, 1 lần hạng Ba và 1 lần hạng tư. Đây là đội bóng giàu thành tích nhất kỷ nguyên V-League đến lúc này. Và họ chỉ còn kém thành tích của huyền thoại Thể Công 1 chức vô địch.

Đội bóng nhà bầu Hiển chỉ còn kém đội bóng huyền thoại Thể Công một chức vô địch.

Cũng có 4 chức vô địch như Hà Nội song B.Bình Dương mới chỉ có 2 lần giành ngôi Á quân. Cảng Sài Gòn cũng từng 4 lần vô địch nhưng đội bóng này giờ chỉ còn là hồi ức của nhiều người.

Đà Nẵng dưới sự tài trợ của ngân hàng mà ông bầu Đỗ Quang Hiển là chủ tịch cũng gặt hái được những thành công lớn trong khoảng 10 năm qua khi 2 lần lên ngôi vô địch, 2 lần giành ngôi Á quân để nâng tổng số lần vô địch lên con số 3, số lần giành ngôi Á quân lên con số 5 và là đội bóng giàu thành tích thứ 4 trong lịch sử giải đấu.

SLNA đứng ở vị trí thứ 5 với 3 chức vô địch, 3 lần Á quân và 2 lần hạng Ba. Tiếp đến là Long An, HAGL và Đồng Tháp cùng có 2 chức vô địch.

Thiện An

Nguồn VTC: https://vtc.vn/ha-noi-cua-bau-hien-chi-con-kem-huyen-thoai-the-cong-1-chuc-vo-dich-d425495.html