'CLB Hà Nội chưa chắc vào top 3 V.League'

HLV Quảng Ninh, người từng dẫn dắt CLB Hà Nội, Phan Thanh Hùng cho rằng các đội bóng mạnh chưa thể tự tin quá sớm trong mùa giải V.League ẩn chứa nhiều bất ngờ.

Chia sẻ với báo giới sau chiến thắng 3-0 trước Bình Dương tại vòng một giai đoạn 2 V.League tối 10/10, HLV Phan Thanh Hùng tự tin: “Năm ngoái, chúng tôi đặt mục tiêu huy chương đồng. Đầu năm nay, tôi vẫn được giao trách nhiệm bảo vệ vị trí thứ ba. Nếu các bạn để ý, vài mùa trước, luôn có hiện tượng 2 đội mạnh bứt hẳn lên so với phía sau. Năm nay, tới tận bây giờ, chưa có đội nào bứt lên được. Không ai có thể khẳng định mình chắc suất top 3 kể cả CLB Sài Gòn, Hà Nội, Viettel hay chính Quảng Ninh”.

“Vì thế, mục tiêu chúng tôi vẫn là top 3. Chúng tôi sẽ cho các em trẻ như Nguyễn Hai Long ra sân nhiều hơn. Dù đội bóng không còn Nghiêm Xuân Tú, Mạc Hồng Quân và Fagan, các em trẻ thay thế được họ. Mục tiêu đó vì thế không thay đổi”, cựu trợ lý tuyển Việt Nam nhấn mạnh.

 Giang Trần Quách Tân (giữa) là chủ nhân một trong ba bàn ở thắng lợi 3-0 của Quảng Ninh trước Bình Dương. Ảnh: Minh Chiến.

Giang Trần Quách Tân (giữa) là chủ nhân một trong ba bàn ở thắng lợi 3-0 của Quảng Ninh trước Bình Dương. Ảnh: Minh Chiến.

Trước đó, CLB Quảng Ninh vắng nhiều trụ cột vẫn dễ dàng đè bẹp Bình Dương ba bàn không gỡ. CLB Bình Dương thiếu cả Nguyễn Tiến Linh, Hồ Tấn Tài ở trận này. Họ cũng không còn mục tiêu thực sự ở nửa sau mùa giải sau khi đã hoàn thành việc trụ hạng.

Ông Hùng thừa nhận: “Đúng là chúng tôi phần nào đó thắng lợi nhờ việc họ mất nhiều trụ cột. Cũng không có nhiều điều để nói về trận này. CLB Quảng Ninh kiểm soát bóng tốt, có nhiều tình huống tốt và ăn bàn. Tỷ số phản ánh đúng cục diện trên sân giữa hai đội”.

Ở chiều ngược lại, HLV Nguyễn Thanh Sơn vẫn khẳng định CLB Bình Dương đặt mục tiêu top 5 dù vừa nhận thất bại: “Chúng tôi phấn đấu top 5 và sẽ cố gắng chơi thật tốt các trận tới. Chúng tôi đã đưa nhiều cầu thủ trẻ vào sân, tạo động lực cho các em phấn đấu. Các em vào sân chơi đều thoải mái. Năm nay, các anh lớn đã nghỉ, chính nhờ những em nhỏ mà đội giữ được thành tích top 8”.

Thanh Hà

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/clb-ha-noi-chua-chac-vao-top-3-vleague-post1140395.html