CLB Đông Á Thanh Hóa: Chậm mà chắc

Cùng với SLNA và Hải Phòng, Đông Á Thanh Hóa sẽ bước vào V.League 2022 với tấm áo mới khi mặt sân khô cằn đã được cải tạo, nâng cấp. Do mùa giải 2021 chỉ đi được nửa chặng đường nên với “ông bầu” Cao Tiến Đoan cũng có thể coi đây là năm đầu tiên ra mắt.

4 tân binh của CLB Đông Á Thanh Hóa (từ trái qua): Igor Jelic, Paulo Henrique, Trần Bửu Ngọc và Đinh Tiến Thành

4 tân binh của CLB Đông Á Thanh Hóa (từ trái qua): Igor Jelic, Paulo Henrique, Trần Bửu Ngọc và Đinh Tiến Thành

Không ồn ào như “bầu” Đệ, Chủ tịch mới của CLB xứ Thanh có bước đi thận trọng hơn. Ngoài việc vẫn giữ chân được nhà cầm quân cao niên (74 tuổi) và số má nhất V.League Petrovic, Đông Á Thanh Hóa vẫn còn đó dàn cầu thủ cựu trào nhiều năm gắn bó: Đình Tùng, Lê Văn Thắng, Quốc Phương, Hữu Dũng, Thành Long, Minh Tùng, Xuân Cường... Họ chỉ mang về 5 tân binh, trong đó có 3 cầu thủ nội là cựu tuyển thủ trung vệ Đinh Tiến Thành trở lại sau 2 mùa đến Hà Nội và Bình Định, hậu vệ Đàm Tiến Dũng từ Viettel và thủ môn Bửu Ngọc từ HAGL (thay cho Thanh Diệp đang chấn thương).

Về ngoại binh, Đông Á Thanh Hóa thẳng tay loại bỏ “ngựa chứng” Hoàng Vũ Samson (đến CLB TP.HCM) và chỉ giữ lại tiền vệ Zé Paulo. 2 “Tây” mới là trung vệ 33 tuổi người Serbia Igor Jelíc, từng khoác áo SHB.Đà Nẵng, SLNA và tiền đạo Brasil 29 tuổi Paulo Henrique, cao 1,83m, xuất thân từ lò đào tạo Atletico-MG, nơi sản sinh ra Ronaldinho, Gilberto Silva, Robinho…, lần đầu tiên đến V.League.

Sau 12 vòng đấu mùa rồi, đội bóng xứ Thanh bất ngờ lọt vào tốp 5, trên cả các cựu vương B.Bình Dương, Hà Nội, SHB.Đà Nẵng; với việc đã ăn cơm Việt mòn đũa, am hiểu hơn về làng cầu cùng những bổ sung mới, liệu HLV người Serbia từng đoạt cúp C1 châu Âu cùng Sao đỏ Beograd có tái lập được chức á quân cùng Đông Á Thanh Hóa ở mùa giải 2017?

Trường Xuyên

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202202/clb-dong-a-thanh-hoa-cham-ma-chac-3103750/