CLB bóng đá Quảng Nam: Cải tổ cho mùa bóng mới

Một năm trước, CLB Quảng Nam bất ngờ vượt qua một loạt ông lớn ở V-League để nâng cao danh hiệu vô địch. Dù vậy, khi không có sự chuẩn bị tốt nhất về mặt lực lượng, đội chủ sân Tam Kỳ bất lực trong việc bảo vệ ngôi vương tại V.League 2018.

Một năm trước, CLB Quảng Nam bất ngờ vượt qua một loạt ông lớn ở V-League để nâng cao danh hiệu vô địch. Dù vậy, khi không có sự chuẩn bị tốt nhất về mặt lực lượng, đội chủ sân Tam Kỳ bất lực trong việc bảo vệ ngôi vương tại V.League 2018.

CLB bóng đá Quảng Nam (áo sẫm) quyết tâm cải tổ để trở lại đỉnh cao.

CLB bóng đá Quảng Nam (áo sẫm) quyết tâm cải tổ để trở lại đỉnh cao.

Trong khuôn khổ vòng 25 V- League 2018, CLB Quảng Nam tiếp đón "người anh em" SHB Đà Nẵng trên sân nhà. Khi không còn mục tiêu để phấn đấu, hai đội trải qua 90 phút cống hiến cho khán giả là chính. Màn rượt đuổi tỷ số ở Tam Kỳ kết thúc với tỷ số 2-2.

Hai trận liên tiếp ở sân nhà, Quảng Nam thua Quảng Ninh 2-3 và hòa Đà Nẵng 2-2, qua đó chỉ giành 31 điểm sau 25 vòng. Trận cuối cùng, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc cần đánh bại "người anh em" khác là CLB Sài Gòn nếu không muốn mất luôn vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng. Bất kể thế nào, V-League 2018 là mùa giải thất bại với Quảng Nam khi không hoàn thành mục tiêu đề ra ở buổi xuất quân là lọt vào top 3.

Nói trong buổi họp báo sau trận đấu với SHB Đà Nẵng, HLV Hoàng Văn Phúc cho biết ông không bất ngờ vì thành tích đi xuống của đội nhà. "V-League 2017, chúng tôi khởi động tuyệt vời và duy trì sự ổn định mãi về sau. Với sự xuất sắc từ Claudecir, hàng công của Quảng Nam mùa trước chơi rất tuyệt. Còn V-League 2018, lực lượng của CLB gặp quá nhiều xáo trộn dẫn đến thành tích không như ý muốn", ông Phúc nói và giải thích thêm: "Bước vào V.League 2018, Claudecir muốn gia nhập FLC Thanh Hóa. Sau đó, cậu ấy trở lại nhưng chơi không tốt rồi bị thanh lý vì chấn thương. Quảng Nam ký hợp đồng với tiền đạo ngoại khác, nhưng không ai đáp ứng yêu cầu chuyên môn. Vì thiếu người, chúng tôi phải để Hà Minh Tuấn chơi lùi, hoặc dạt cánh dù vị trí sở trường là đá cắm. Bên cạnh đó, chất lượng hàng thủ của Quảng Nam ở V-League kém hơn năm ngoái rất nhiều. Giai đoạn cuối mùa, Thiago chấn thương nhưng Quảng Nam không có người thay".

Vị cựu HLV trưởng đội tuyển Quốc gia Việt Nam tiết lộ, lực lượng của Quảng Nam sẽ có nhiều biến động khi V-League 2018 kết thúc. Theo đó, Đào Văn Phong và một loạt cầu thủ ra đi để nhường chỗ cho các bản hợp đồng mới. Ngoài ra, Quảng Nam sẽ cố gắng chiêu mộ tiền đạo ngoại thật sự chất lượng.

HLV Hoàng Văn Phúc bày tỏ: "Chúng tôi đã lên sẵn kế hoạch cải tổ cho mùa giải mới, rất may khi nhận sự ủng hộ tuyệt đối từ ban lãnh đạo. Như các bạn đã thấy, tử huyệt của Quảng Nam nằm ở hàng thủ và chúng tôi sẽ bổ sung thêm hợp đồng chất lượng. Ngoài ra, Quảng Nam cần ngoại binh ghi bàn ổn định và đóng góp tích cực vào lối chơi như Claudecir. Nếu hoàn thành xong kế hoạch, Quảng Nam tự tin có thành tích tốt khi trở lại V-League 2019".

VƯƠNG HÃN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_196312_clb-bong-da-quang-nam-cai-to-cho-mua-bong-moi.aspx