CLB Bình Dương phàn nàn trọng tài rút thẻ đỏ không đúng

HLV Trần Minh Chiến của đội bóng đất Thủ không phục tấm thẻ đỏ đến từ trọng tài Ngô Duy Lân dành cho Tô Văn Vũ ở những phút cuối trận gặp CLB Cần Thơ tại vòng 23 V.League 2018.

“Một trận đấu có chuyên môn rất cao, nhưng vì trời mưa đã ảnh hưởng đến lối chơi của hai đội. Tôi nghĩ tấm thẻ đỏ của trọng tài Lân dành cho Văn Vũ không đúng. Tôi thông cảm cho trọng tài, nhưng Vũ bị đuổi khỏi sân là không cố tình”, HLV Trần Minh Chiến chia sẻ sau chiến thắng 1-0 trước CLB Cần Thơ.

HLV Trần Minh Chiến cho rằng trọng tài rút thẻ đỏ cho Văn Vũ không đúng.

Trong nỗ lực cản phá tình huống leo biên trái của Quang Tình ở phút 80, Văn Vũ đã phạm lỗi với cầu thủ CLB Cần Thơ. Trọng tài Ngô Duy Lân liền rút tấm thẻ thứ hai, đồng nghĩa với tấm thẻ đỏ cho số 28 của đội bóng đất Thủ. Ngay lập tức, trọng tài Lân bị Văn Vũ và ngoại binh Rabo Ali phản ứng quyết liệt.

Trước đó, CLB Bình Dương mất 39 phút để mở tỷ số trận đấu. Đón đường chuyền bên cánh phải của Tuấn Cảnh, Tiến Linh bật cao đánh đầu trung khu vực cấm địa làm tung lưới khung thành Tô Vĩnh Lợi. Đây là bàn thắng thứ 12 của chân sút 21 tuổi trong 14 lần ra sân cho đội bóng đất Thủ.

“Cầu thủ của tôi rất đuối. Tôi không có đội hình mạnh nhất, bởi có đến 3 vị trí trụ cột dính chấn thương, như Tấn Tài bị rách cơ bắp hay Thanh Thảo chấn thương vẫn chưa lành. Thật sự đây là một trận đấu rất cảm xúc với tôi”, ông Chiến khẳng định.

Cơn mưa tại Bình Dương đã ảnh hưởng đến lối chơi của hai đội bóng.

Không còn gì để mất, HLV Vũ Quang Bảo yêu cầu các học trò đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Bởi thêm một kết quả không tốt nữa, đội bóng Tây Đô gần như nắm chắc tấm vé xuống hạng. Tuy nhiên cơn mưa lớn trên sân Gò Đậu tối 19/9 khiến những nỗ lực của CLB Cần Thơ trở nên vô nghĩa.

Dù đội khách được hưởng tình huống đá phạt đền ở phút 68 sau khi Trung Tín phạm lỗi với Patiyo trong khu vực cấm địa, chính ngoại binh của CLB Cần Thơ không thể đánh bại thủ môn Tấn Trường trên chấm 11 m. Kết quả 1-0 được đội chủ sân Gò Đậu giữ nguyên đến hết trận đấu.

HLV Vũ Quang Bảo cho rằng CLB Cần Thơ đã có trận đấu xuất sắc, nhưng may mắn không ủng hộ. Chiến lược gia người xứ Nghệ cũng khẳng định cơ hội để trụ hạng với đội bóng ngày càng hẹp dần.

“Các học trò của tôi không hề suy nghĩ đến chuyện có thể phải xuống hạng. Có bao nhiêu thì chơi bấy nhiêu. Hiện khoảng cách với đội Nam Định đã 3 điểm, và tôi không dám chắc đội bóng có trụ hạng thành công hay không. Chúng tôi còn thua Nam Định ở chỉ số phụ nữa”, ông Bảo nói.

Cập nhật vị trí của 14 câu lạc bộ trên bảng xếp hạng V.League 2018.

Bình An

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/clb-binh-duong-phan-nan-trong-tai-rut-the-do-khong-dung-post878230.html