CLB Bình Dương dọa bỏ Cúp quốc gia nếu VPF không đổi lịch

Đội bóng đất Thủ đã thể hiện thái độ kiên quyết và xin thua 0-3 nếu như VPF không đổi lịch thi đấu trận bán kết lượt về với CLB Hà Nội.

Highlights CLB Hà Nội 3-3 CLB Bình Dương Cơn mưa bàn thắng diễn ra trên SVĐ Hàng Đẫy. CLB Bình Dương có trong tay lợi thế 3 bàn sân khách sau khi hòa 3-3 trước CLB Hà Nội ở trận bán kết lượt đi cúp quốc gia 2018.

Như Zing.vn đã đưa tin, CLB Bình Dương mà đại diện là Tổng giám đốc Lê Hồng Cường từng chia sẻ: “Bình Dương không đồng ý với sự sắp xếp VPF và đã gửi công văn phản hồi chứ không phải Bình Dương bỏ giải”.

Và hai bên đã ngồi vào bàn làm việc vào 11/9 để tìm hướng giải quyết thỏa đáng. Nhưng cuộc họp diễn ra tại Hà Nội đã không đi đến kết quả thống nhất. Trận bán kết lượt về vẫn dự kiến diễn ra vào ngày 3/10.

Đến lúc này, CLB Bình Dương quyết định không tham dự và xin được xử thua 0-3. Ông Lê Hồng Cường nói: “Đến lúc đá bán kết xong mà rớt hạng V.League thì có nghĩa lý gì đâu. VPF không có thiện chí làm việc”.

Tổng giám đốc CLB Bình Dương Lê Hồng Cường cho biết nếu trụ hạng V.League mới đá Cúp quốc gia ngày 3/10. Ảnh: Quang Thịnh.

Tổng giám đốc CLB Bình Dương Lê Hồng Cường cho biết nếu trụ hạng V.League mới đá Cúp quốc gia ngày 3/10. Ảnh: Quang Thịnh.

Vị Tổng giám đốc này chia sẻ với Zing.vn: “Mình phụ thuộc vào V.League, trong trường hợp không đủ điểm trụ hạng mà đến ngày đá Cup thì sao mà đá. Đá thua đậm quá cũng kỳ, vậy nên chúng tôi xin BTC xử thua luôn 0-3 cho xong”.

Nhưng ông Cường vẫn để mở khả năng ra sân với điều kiện đội bóng có từ 30 điểm trở lên, cụ thể: “Nếu đủ 30 điểm trụ hạng thì Bình Dương đá, còn chưa thì chỉ có cách xin thua chứ biết sao”, ông Cường than thở.

Sự việc chỉ được báo chí thông tin một phía từ ban lãnh đạo Bình Dương, VPF – Công ty điều hành và tổ chức V.League và Cúp quốc gia 2018 chưa có bất cứ động thái phản hồi nào với truyền thông về việc này.

Khúc mắc có thể được tháo gỡ nếu đội bóng đất Thủ sớm giành được 30 điểm khi trong tay họ đang có 26 điểm. Từ thời điểm này đến mốc 3/10 còn đến bốn vòng đấu nữa cho Bình Dương kiếm 4 điểm trụ hạng.

CLB Bình Dương tràn trề cơ hội vào chung kết Cúp quốc gia với lợi thế sân nhà nhưng vấp phải lịch thi đấu không như ý. Ảnh: Quang Thịnh.

CLB Nam Định đang giữ suất đá play-off trụ hạng ở vị trí 13 với 18 điểm, còn CLB Cần Thơ “đội sổ” với 1 điểm ít hơn. Đoàn quân của ông Trần Minh Chiến sẽ có hai trận sân nhà và hai trận sân khác ở bốn vòng tới.

Hiện tại, CLB Bình Dương đứng thứ 8 với 26 điểm, cách khu vực rớt hạng 8 điểm. Họ sẽ tiếp Quảng Ninh và Cần Thơ ở vòng 22 và 23, sau đó di chuyển ra Hà Nội và Nam Định ở vòng 24 vào 26/9.

Trong trường hợp không đủ điểm trụ hạng đến mốc thi đấu 3/10 với Hà Nội trên sân Gò Đậu, Bình Dương có khả năng không ra sân thi đấu. Họ đã nghiên cứu điều lệ giải và chấp nhận bị kỷ luật.

Ở trận lượt đi trên sân Hàng Đẫy, Bình Dương đã cầm hòa Hà Nội 3-3. Ở cặp bán kết còn lại đã kết thúc, Thanh Hóa giành suất vào trận chung kết sau khi hạ ĐKVĐ SLNA 6-3 sau hai lượt trận đi và về.

Bình Dương còn bốn vòng đấu để kiếm 4 điểm nữa hòng trụ hạng. Ảnh: VPF.

Quang Thịnh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/clb-binh-duong-co-dieu-kien-de-khong-bo-cup-quoc-gia-post876544.html