CLB Bỉ tiếp tục gạch tên Công Phượng

Trở về Bỉ sau khi tập trung cùng ĐT Việt Nam, Công Phượng tiếp tục bị gạch tên khỏi danh sách đăng ký của CLB STVV.

Vào rạng sáng ngày 15/9, lúc 19h00, CLB Sint Truidense sẽ có trận đấu được dự đoán khá dễ dàng khi tiếp đón đối thủ Waasland Berenven trên sân nhà. CLB STVV đang đứng 12 với 7 điểm sau 6 trận đấu, trong khi đó CLB Waasland Berenven chỉ giành được vọn vẹn 1 điểm sau 6 trận và đứng cuối bảng xếp hạng.

Mặc dù chỉ tiếp đón một đội bét bảng trên sân nhà, Công Phượng vẫn không được HLV trưởng CLB Sint Truidense trao niềm tin trong danh sách 20 cầu thủ được đăng ký thi đấu. HLV Marc Brys đánh giá Phượng có tốc độ, kỹ thuật và quyết tâm cao. Tuy nhiên, điểm hạn chế của tiền đạo Việt Nam là cảm quan chiến thuật.

Đây là lần thứ 3 Công Phượng không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu của Sint Truidense ở mùa giải năm nay. Lần đầu tiên Công Phương bị gạch tên là ở vòng 3, khi đoàn quân của HLV Marc Brys giành chiến thắng 2-1 trước Standard Liege ngày 11/8.

Lần thứ hai là vòng 6 trước ngày Công Phượng trở về hội cùng cùng tuyển Việt Nam trước trận gặp Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, nên việc anh vắng mặt trong danh sách thi đấu của Sint Truidense nhận được sự ủng hộ của nhiều cổ động viên Việt Nam.

Sau trận Việt Nam - Thái Lan, Công Phượng lần thứ 3 không có tên trong danh sách đăng ký của CLB Bỉ.

Sau trận Việt Nam - Thái Lan, Công Phượng lần thứ 3 không có tên trong danh sách đăng ký của CLB Bỉ.

Tính từ đầu mùa, Công Phượng được đăng ký cho 4 trận nhưng chỉ vào sân 20 phút trong trận thua 0-6 trước Club Brugge. Cơ hội ra sân cho tiền đạo tuyển Việt Nam ngày càng cạn khi Sint Truidense liên tiếp mang về CLB những bản hợp đồng chất lượng để tăng cường sức mạnh hàng công.

Cách đây 2 tuần trước, trang web chính thức của Sint Truidense cho biết họ đã chiêu mộ thành công cầu thủ được mệnh danh là “Messi của Hàn Quốc”, Lee Seung-Woo từ CLB Hellas Verona. Trước đó, đội bóng Bỉ cũng vừa mua Colidio - tiền đạo của U19 Inter Milan.

Dấu ấn lớn nhất của Công Phượng ở CLB STVV cho tới lúc này chỉ là 2 bàn thắng. Một là “siêu phẩm” trong trận đấu tập, hai là cú sút cận thành trong trận đấu với đội dự bị.

Mỹ Tiên

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/cong-phuong-lan-thu-3-khong-co-ten-trong-danh-sach-dang-ky-cua-clb-bi-6039802.html