Clara - 'Búp bê gợi cảm' nhiều tai tiếng vẫn nổi như cồn ở Trung Quốc

Thông tin Clara kết hôn không nhận được sự quan tâm từ truyền thông Hàn Quốc như tại Trung Quốc. Chân dài sinh năm 1985 sở hữu lượng fan khủng ở quốc gia tỷ dân.

 Clara sinh năm 1985 tại Thụy Sĩ, cha là nghệ sĩ nổi tiếng Lee Seung Kyu. Cô gia nhập showbiz Hàn năm 2005, từng tham gia một số phim nhỏ nhưng không tạo được dấu ấn đáng kể. Tuy nhiên, chỉ một cú click chuột tìm kiếm cái tên Clara sẽ cho ra hàng trăm nghìn kết quả liên quan đến “gợi cảm”. Cô thuộc số ít nghệ sĩ Hàn nổi tiếng tại Trung Quốc hơn là quê nhà.

Clara sinh năm 1985 tại Thụy Sĩ, cha là nghệ sĩ nổi tiếng Lee Seung Kyu. Cô gia nhập showbiz Hàn năm 2005, từng tham gia một số phim nhỏ nhưng không tạo được dấu ấn đáng kể. Tuy nhiên, chỉ một cú click chuột tìm kiếm cái tên Clara sẽ cho ra hàng trăm nghìn kết quả liên quan đến “gợi cảm”. Cô thuộc số ít nghệ sĩ Hàn nổi tiếng tại Trung Quốc hơn là quê nhà.

Hôm 3/1, Clara thông báo về kế hoạch sắp kết hôn. Cô cho biết lễ cưới sẽ được tổ chức vào ngày 6/1 tại Mỹ. Chú rể tương lai là doanh nhân hơn cô hai tuổi. Họ gặp nhau qua sự giới thiệu và hẹn hò kín đáo khoảng một năm. Trên mạng Hàn Quốc, công chúng tỏ ra dửng dưng với tin tức. Trong khi đó, ở Trung Quốc, cư dân mạng ồn ào truy tìm danh tính cùng chân dung chồng tương lai của Clara.

Trang cá nhân Weibo của cô có 3,1 triệu người theo dõi. Sina cho biết nữ diễn viên sinh năm 1985 là khách mời thường xuyên được các công ty tổ chức sự kiện ở nước này săn đón. Mặc dù không có phim nổi bật, Clara vẫn dễ dàng trở thành khách VIP.

Clara sở hữu gương mặt đẹp thanh khiết cùng thân hình nóng bỏng. Từ khi khởi nghiệp, cô đã trung thành với hình tượng sexy. Phong cách quen thuộc của cô là những bộ đầm bó sát khoe đường cong.

Tài khoản Instagram của Clara có nhiều khoảnh khắc gợi cảm của nữ nghệ sĩ. Tại các sự kiện, cô thường gây tranh cãi vì trang phục khoét cổ sâu hoặc xuyên thấu. Công chúng Hàn Quốc cho rằng các trang phục táo bạo của Clara làm mất mặt phụ nữ nước này. Năm 2013, cô từng bật khóc khi nhận những lời chỉ trích về gu thời trang ngay tại họp báo.

"Mỗi người một phong cách. Tôi từng buồn khi các bậc cha mẹ Hàn Quốc chê phong cách của tôi ảnh hưởng xấu đến con cái họ. Tôi khóc khi người ta chỉ trích tôi mặc hở hang. Nhưng giờ tôi đã không còn bận tâm vì điều đó”, cô chia sẻ trên Apple Daily.

Kiều nữ sinh năm 1985 không có nhiều fan tại Hàn Quốc. Cư dân mạng cho rằng cô sống giả tạo và thích nói dối. Từ khi khởi nghiệp, xung quanh cô luôn là những tai tiếng. Trên SNS, cô từng công khai đoạn tin nhắn cho thấy bị CEO gạ gẫm và nhắn tin quấy rối tình dục. Cô còn cáo buộc công ty thường xuyên lấy cớ công việc ép cô dự tiệc riêng với CEO.

Vụ tố cáo trở nên ồn ào khi Dispatch công khai trọn vẹn các đoạn tin nhắn trước đó. Cư dân mạng thấy rõ Clara là người chủ động gửi ảnh gợi cảm cho CEO. Sự việc khiến đôi bên tranh cãi thời gian dài. Clara vì thế gặp khó khăn khi hoạt động tại Hàn Quốc.

Clara bị chỉ trích nặng nề hơn khi cư dân mạng tìm lại những chia sẻ mâu thuẫn trước đó của cô. Trong quá khứ, Clara cho rằng nhiều diễn viên tại Hàn Quốc sống giả tạo, mặc kín đáo chỉ để lấy lòng công chúng. "Tôi khác họ, luôn sống tự tin là chính mình", cô nói.

Quyết định tới Trung Quốc phát triển sự nghiệp đã giúp Clara đổi đời. Cô trở thành gương mặt quen thuộc trên nhiều ấn phẩm tạp chí.

Một số phim có sự góp mặt của chân dài 1,7 m được chú ý, nhất là Nữ thần hôn nhân, Oan gia phòng cấp cứu. Cô từng đóng một vai nhỏ trong Sứ đồ hành giả bên cạnh Xa Thi Mạn và Cổ Thiên Lạc. Dù vai nhỏ, Clara lại nhận được sự quan tâm từ công chúng hơn cả nữ chính.

Năm 2014, tạp chí Mode Lifestyle (Anh) bầu chọn Clara vào danh sách Top 100 phụ nữ đẹp nhất thế giới. Trong những năm sau đó, người đẹp Hàn Quốc luôn có tên trong danh sách những nghệ sĩ xinh đẹp nhất do TC Candler bầu chọn.

"Những tranh cãi không thể khiến tôi ngã gục. Tôi còn đọc vô số tin đồn họ nói tôi sửa mặt. Nếu có chuyện đó, tôi không ngại công bố", Clara lên tiếng sau những chỉ trích.

Theo Sina, sau Jang Nara, Chae Rim, Clara là chân dài bảo chứng tại Trung Quốc. Cô thậm chí không bị tẩy chay sau lệnh cấm "hạn chế sao Hàn" từ chính phủ Trung Quốc.

Chia sẻ về dự định công việc, Clara nói trên DongA: “Tôi thực sự hứng thú với lĩnh vực thời trang và làm đẹp. Thật tuyệt vời khi có thể tiếp cận những dự án lớn về thời trang”.

Cô khẳng định không buông bỏ sự nghiệp sau khi kết hôn.

Hiểu Nguyệt

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/clara-bup-be-goi-cam-nhieu-tai-tieng-van-noi-nhu-con-o-trung-quoc-post905733.html