CL: 'Tái hợp 2NE1 tại Coachella là quyết định chóng vánh'

Mới đây, CL đã có cuộc phỏng vấn với tạp chí Billboard về màn tái hợp đặc biệt tại Coachella của nhóm nhạc 2NE1.

Gần 7 năm sau buổi biểu diễn cuối cùng, nhóm nhạc nữ 2NE1 đã có một màn tái hợp bất ngờ tại Coachella 2022 trong khuôn khổ chương trình "Head in the clouds forever stage" của 88Rising. Sau màn trình diễn các bản hit solo "Spicy" và "Chuck" thuộc album "Alpha", CL đã cùng các thành viên gồm Minzy, Dara, Park Bom đã trở lại với ca khúc đình đám một thời "I am the best".

Nhóm nhạc 2NE1 bất ngờ tái hợp trên sân khấu Coachella.

Nhóm nhạc 2NE1 bất ngờ tái hợp trên sân khấu Coachella.

Mới đây, CL đã có cuộc phỏng vấn với tạp chí Billboard về màn tái hợp đặc biệt này. Cô lạc quan chia sẻ việc 2NE1 trở lại với bản hit “I Am the Best” là điều “không cần bàn cãi”. Ca khúc này không chỉ gắn bó với tên tuổi của từ năm 2011 mà cũng đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng World Digital Songs của Billboard, đưa 2NE1 trở thành nhóm nhạc K-pop đầu tiên làm được điều này.

Chia sẻ thêm về phần biểu diễn tại Coachella 2022, CL cho biết đó là một quyết định chóng vánh. Trước đó, bốn thành viên hầu như không hề nhắc đến chuyện sẽ tái hợp mà chỉ đột nhiên nảy ra ý tưởng đó vào sát giờ. Thậm chí, 2NE1 còn dự định diễn một bài hát có nhịp điệu chậm chứ không phải "I am the best".

"Chúng tôi cũng đã thảo luận về việc thực hiện một bài hát chậm, nhưng tôi rất vui vì chúng tôi đã không làm vậy vì "I am the best" là ca khúc đại diện cho chúng tôi về mọi mặt: từ video, phong cách cho đến âm nhạc. Ngay cả câu chuyện bài hát được tạo ra như thế nào, nó cũng rất 2NE1", CL nói.

CL cho biết ca khúc này vốn nằm trong dự án solo của cô. Nữ ca sĩ đã nhận được bản demo khoảng 3-4 năm trước khi "I am the best" chính thức ra mắt. Lúc đó, ca khúc có tên khác là "Satisfy me" có đoạn điệp khúc hoàn toàn khác và được Teddy góp ý chỉnh sửa nhiều lần. Thế rồi mọi thứ thay đổi và nó trở thành một bài hát đại diện cho 2NE1.

Nữ ca sĩ thổ lộ để có được màn trình diễn này, tất cả thành viên đã phải giữ bí mật và tập luyện tại phòng tập nhảy của Minzy vào lúc 10-11 giờ tối sau khi các lớp học kết thúc. 2 tuần tập luyện ở Hàn Quốc và 2 tuần ở Los Angeles. "Chúng tôi cảm thấy rất thoải mái khi ở bên nhau".

Nữ ca sĩ CL.

Để làm sống lại ký ức của người hâm mộ nhạc K-pop, 4 thành viên đã quyết định mang đến tạo hình trong MV "I am the best". CL nói thêm: "Chúng tôi cần tạo ra những hình ảnh mang tính biểu tượng. Minzy đã cắt tóc vì màn biểu diễn này. Không dễ để bảo ai đó cắt tóc ngắn như vậy, bạn biết chứ? Khi tôi hỏi, Minzy đã đồng ý ngay lập tức. Tóc của Dara thực sự đã dài hơn so với năm 2010, vì vậy mà kiểu tóc mohawk đã cao hơn so với hồi đó. Chúng tôi thêm một chút biến tấu màu sắc và làm cho nó khác một chút so với bản gốc".

Trò chuyện với Billboard, nữ ca sĩ Hàn Quốc chia sẻ về khoảnh khắc trấn an thành viên Park Bom khi cô khá lo lắng trên sân khấu: "Vì chúng tôi chỉ có khoảng ba phút để làm điều này cùng nhau nên tôi muốn chắc chắn chị ấy có thể làm được điều đó. Đó là một ngày rất ý nghĩa đối với chúng tôi". Sau màn trình diễn, 4 thành viên đã có những khoảnh khắc ăn mừng, CL cho biết cả nhóm đã hòa mình vào những ca khúc một thời, kỷ niệm của nhóm nhạc 2NE1.

Màn tái hợp của 2NE1 khiến người hâm mộ mong chờ nhiều hơn thế. Trước câu hỏi trong tương lai, liệu nhóm có tái hợp hay ra mắt sản phẩm mới không, CL cho biết: "Chúng tôi vẫn không thể tin rằng điều này thậm chí đã xảy ra và chúng tôi vẫn đang nghiên cứu điều đó. Tất cả chúng tôi vẫn đang thảo luận về điều đó. Tôi nghĩ mọi thứ đều có thời điểm riêng của nó… Tôi đã nhận được rất nhiều câu hỏi về 2NE1 vì mọi người cảm thấy có rất nhiều điều chưa được giải quyết và chưa được nói ra, nhưng tôi không muốn nói. Tôi muốn làm trước đã"./.

Lê Anh/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/am-nhac/cl-tai-hop-2ne1-tai-coachella-la-quyet-dinh-chong-vanh-post939925.vov