CK Việt Nam - Malaysia: Công an HN lên phương án bảo vệ đặc biệt

Tối nay (15.12), vào 19h30 trên sân vận động Mỹ Đình (TP.Hà Nội), đội tuyển Việt Nam sẽ gặp đội tuyển Malaysia trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2018. Để chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu, cũng như sự an toàn cho các cổ động viên, đảm bảo tình hình an ninh trật tự, Công an TP.Hà Nội đã chuẩn bị mọi phương án bảo vệ.

Sáng cùng ngày, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.Hà Nội đã ra quân, thực hiện đợt cao điểm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và các lễ hội đầu xuân.

Theo đó, Phòng CSGT TP.Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp các công an các quận, huyện bố trí lực lượng chỉ huy, điều khiển giao thông, phòng ngừa ùn tắc trong giờ cao điểm.

Lực lượng sẽ duy trì 24 chốt nữ làm nhiệm vụ chỉ huy, điều khiển giao thông và 24 xe mô tô phân khối lớn tại các chốt trên để huy động giải tỏa ùn tắc giao thông, dẫn bảo vệ đoàn, xử lý các tình huống phát sinh.

Chủ động bố trí lực lượng duy trì đảm bảo an ninh, trật tự không gian đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận; các địa điểm vui chơi giải trí, khu du lịch, bến xe, nhà ga, chợ hoa…

CSGT TP.Hà Nội cũng sẽ tập trung kiểm tra xử lý các hành vi như chạy quá tốc độ, uống rượu bia điều khiển phương tiện; đi không đúng phần đường, làn đường; tránh vượt dừng dỗ sai quy định; không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông… trên tất cả các tuyến giao thông đường bộ thuộc địa bàn thành phố.

Sân Mỹ Đình tối nay sẽ có các máy soi chiếu để lực lượng an ninh kiểm tra các hung khí, vật liệu nổ, gây cháy trước khi cổ động viên vào sân theo dõi trận đấu.

Đối với việc đua xe, Phòng CSGT TP.Hà Nội bố trí lực lượng phòng chống đua xe, cổ vũ đua xe trái phép. Tiếp tục triển khai, nâng cao hiệu quả hoạt động của 30 tổ công tác 141 trong đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Đối với trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 tối nay, để đảm bảo an toàn cho sự kiện, thượng tá Nguyễn Thành Long – Trưởng phòng Tham mưu Công an TP.Hà Nội cho biết, Công an thành phố sẽ huy động tối đa lực lượng phương tiện để bảo đảm an ninh trật tự để trận chung kết diễn ra an toàn.

Với 3200 cổ động viên đội khách, công an thành phố cũng có biện pháp bảo vệ đặc biệt ở khán đài C sân Mỹ Đình. Lực lượng cảnh sát tinh nhuệ nhất sẽ được bố trí tại khu vực khán đài này để đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống khủng bố, cháy nổ, các hành động xô xát, quá khích giữa các cổ động viên” – ông Long nói.

Ngoài ra, theo đề nghị của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Công an Hà Nội sẽ trực tiếp tham gia việc kiểm soát vé vào sân Mỹ Đình để đảm bảo không xảy ra tình trạng người không có vé vào sân như trận đấu trước tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, an toàn.

Cùng với đó, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Hà Nội cũng sẽ điều động 500 cán bộ, chiến sĩ phối hợp làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại sân vận động Mỹ Đình, chống cổ động viên đua xe và cổ vũ đua xe trái phép sau trận đấu.

Các loại vũ khí, vật liệu nổ, hung khí nguy hiểm, vật gây cháy sẽ được soi chiếu kỹ càng trước khi người hâm mộ vào sân Mỹ Đình tối nay.

PV

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/ck-viet-nam-malaysia-cong-an-hn-len-phuong-an-bao-ve-dac-biet-939480.html