Ciryl Gane và câu chuyện về MMA tại Pháp

Ciryl Gane sẽ so tài cùng Tai Tuivasa tại UFC Paris vào tháng 9.

Tháng 9 tới, giải MMA lớn nhất thế giới UFC sẽ lần đầu đặt chân tới Pháp. Và không ai phù hợp hơn Ciryl Gane để dẫn đầu sự kiện này. Mới chỉ bắt đầu tập luyện võ tự do vào năm 2018 và chuyển lên thi đấu nhà nghề không lâu sau đó, Gane nhanh chóng khẳng định bản thân bất chấp thường xuyên phải ra nước ngoài thi đấu.

Tay đấm có biệt danh "Bon Gamin" (tạm dịch: đứa trẻ tốt bụng) có trận ra mắt MMA tại một giải đấu ở Canada và không gặp nhiều khó khăn để hạ gục đối thủ của mình. Tốc độ và giàu năng lượng, Gane gây ấn tượng mạnh với UFC và một bản hợp đồng chính thức được dành cho võ sĩ người Pháp.

Gia nhập UFC, Gane (10 thắng - 1 thua) có liền 7 chiến thắng trong vòng 2 năm để sở hữu đai vô địch hạng nặng tạm thời. Nhờ vậy, Gane có cơ hội giành đai tuyệt đối nhưng để thua trước Francis Ngannou hồi tháng 1. Trải qua hơn nửa năm ngồi ngoài, Gane sẽ tái xuất võ đài khi tham gia sự kiện UFC Paris vào ngày 3/9. Chắc chắn rất đông fan sẽ tới để tiếp lửa cho Gane trong trận gặp Tai Tuivasa (14 thắng - 3 thua).

Gane từng sở hữu chuỗi 7 chiến thắng liên tiếp tại UFC

Gane từng sở hữu chuỗi 7 chiến thắng liên tiếp tại UFC

"Tôi không biết phải mất bao lâu MMA mới được hợp pháp hóa tại Pháp. Rất nhiều người, bao gồm HLV Fernand Lopez của tôi, đã cố gắng vì mục tiêu đó trong thời gian dài. Tôi thì cảm thấy khá nhanh bởi bản thân mới tập luyện từ năm 2018 và đến 2020, MMA đã được công nhận tại Pháp. Không lâu sau, tôi có trận gặp Francis Ngannou", Gane cho hay.

"Sự nghiệp của tôi cũng thăng tiến rất nhanh. Tôi chỉ mất 4 năm để vươn lên nhóm dẫn dầu. Nhiều tay đấm mất rất nhiều thời gian cũng không làm được điều đó. Dù sao, điều này cũng tốt bởi giúp chúng tôi có lượng fan lớn ở Pháp. Ai tới Paris tranh tài sẽ phải dè chừng điều đó".

Có thể Gane không có kinh nghiệm thi đấu nhiều như một số võ sĩ đồng hương khác nhưng với việc trở thành võ sĩ người Pháp đầu tiên giành danh hiệu tại UFC, "Bon Gamin" xứng đáng dẫn đầu UFC Paris.

Sau trận thua trước Ngannou, Gane cùng các HLV đã họp lại và có những điều chỉnh trong giáo án tập luyện. Tuy nhiên, Gane vẫn sẽ giữ nguyên cách tiếp cận trận đấu.

Tuivasa cũng đang có phong độ cao tại UFC

"Phong cách của tôi là đánh trúng và không để đối thủ làm điều ngược lại. Tôi thực hiện điều này hoàn hảo trước Derrick Lewis và Jairzinho Rozenstruik. Tôi nghĩ Tuivasa cũng sẽ như vậy", Gane nhận định về trận đấu tới.

"Chiến thuật của tôi cũng sẽ không đổi. Các trận đấu trong quá khứ trước Lewis và Rozenstruik đã giúp tôi có kinh nghiệm để thượng đài trước Tuivasa. Trước Tuivasa, tôi phải giữ khoảng cách tốt. Bằng không, tôi sẽ gặp rắc rối".

Phía đối diện, Tuivasa bước vào trận đấu với chuỗi 5 chiến thắng liên tiếp cùng vị trí thứ 3 trên BXH. Mỗi khi lên đài, Tuivasa sẽ gây áp lực lớn lên đối thủ và tìm cơ hội để tung ra đòn đánh quyết định.

"Bon Gamin" cần vượt qua tay đấm sinh năm 1993 để trở lại cuộc đua cùng nhóm đầu. Thời gian tới, nhiều khả năng UFC sẽ tổ chức trận tranh đai hạng nặng tạm thời bởi nhà vô địch Ngannou đang phải ngồi ngoài dài hạn do chấn thương. Gane tất nhiên muốn bản thân được chọn cho trận đấu này.

Gane vs Tuivasa sẽ dẫn đầu sự kiện UFC Paris

Hồi tháng 3, UFC có mặt tại London sau thời gian dài vắng bóng và lập tức thu về doanh thu kỷ lục. Vì thế, kỳ vọng dành cho UFC Paris rất lớn. Dù vậy, Gane khẳng định sẽ không để điều này ảnh hưởng tới màn trình diễn trên võ đài.

"Trận đấu tới tại Pháp cũng giống như mọi trận đấu khác", Gane cho hay. "Trại tập của tôi vẫn như vậy. Tôi tập trung hoàn toàn vào Tai Tuivasa. Tất nhiên, màn so tài vào tháng 9 sẽ hơi khác bởi tôi đấu ở Paris - trước sự chứng kiến của gia đình và bạn bè. Nhưng điều đó không khiến tôi cảm thấy áp lực".

Gane chắc chắn sẽ làm hết mình trước Tuivasa. Tay đấm 31 tuổi hiểu rằng một kết quả tốt của bản thân vào tháng 9 sẽ có tác động không nhỏ tới phong trào tập luyện MMA tại Pháp.

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/ciryl-gane-va-cau-chuyen-ve-mma-tai-phap-402022246114617952.htm